Press Esc to close

Thông tinToday Sao
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World

Hoa hậu Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Hương Giang... là những người đẹp từng ghi dấu ấn nhan sắc Việt trên trên bản đồ cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
Nguyễn Thị Loan: Cuối tháng 10/2014, Nguyễn Thị Loan (cao 1,76m, số đo 90-63-93) nhận được quyết định chính thức lên đường sang Anh tham dự cuộc thi Miss World. Trước đó, nhiều dự đoán không đánh giá cao Nguyễn Thị Loan. Một số cho rằng, người đẹp Thái Bình sở hữu gương mặt thuần Việt cuốn hút, song số đo cơ thể và nhan sắc vẫn chưa thật sự nổi bật so với nhiều ứng cử viên đến từ các nước.
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
Nỗ lực cho các phần thi phụ, song các cơ hội giành chiếc thắng không đến với người đẹp Việt. Cô mất nhiều cơ hội được chọn lựa vào top 15 bán kết. Dù vậy, người hâm mộ vẫn kỳ vọng Nguyễn Thị Loan sẽ làm nên bất ngờ trong đêm chung kết diễn ra tại London vào tối 14/12 theo giờ Việt Nam.
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
Lại Hương Thảo: Năm 2013, công chúng khá bất ngờ khi hình ảnh và thông tin của Lại Hương Thảo (cao1m67, chỉ số hình thể 89-60-90) xuất hiện trên trang web chính thức của Miss World 2013, bởi trước đó, Hoa hậu Thùy Dung được xem là ứng viên sáng giá. Nhiều đánh giá cho rằng, người đẹp kém nổi bật và có chiều cao khiêm tốn. Trong đêm chung kết, Lại Hương Thảo "trắng tay" khi không được xướng tên ở bất kỳ giải thưởng nào. Sau đó, người đẹp cho rằng: "Quan trọng là tôi đại diện cho Việt Nam, nên tôi phải quảng bá cho hình ảnh, nét đẹp của người con gái Việt duyên dáng, chứ không phải vì giải thưởng".
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
A hậu Hoàng My: Năm 2012, sau nhiều đề cử, Á hậu Việt Nam 2010 Hoàng My chính thức được chọn dự thi Hoa hậu Thế giới 2012 tại Trung Quốc. Trước đó, Hoàng My cùng Diễm Hương và Thùy Dung là những gương mặt được nhiều khán giả nước nhà mong đợi.
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
Sở hữu thân hình đẹp, khả năng giao tiếp tốt và tràn đầy kinh nghiệm khi từng dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2011 nên Hoàng My được xem là ứng cử viên sáng giá cho khu vực châu Á tại cuộc thi năm nay. Nhiều người kỳ vọng, Hoàng My sẽ giúp Việt Nam đạt thành tích cao sau 2 năm liên tiếp chưa lọt vào bán kết. Dù vậy, trong đêm chung kết, Hoàng My không được bất kỳ danh hiệu nào, cô dừng lại ở top 40 Hoa hậu biển
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
Người đẹp Hương Giang: Năm 2006, Hương Giang giành giải Hoa hậu Hải Dương và dự thi Hoa hậu Việt Nam với thành tích top 10 chung cuộc. Năm 2009, Hương Giang đại điện Việt Nam sang Nam Phi tham dự cuộc thi Miss World 2009. Với chiều cao nổi bật 1,8m, số đo ba vòng 86-62-92, đại diện của Việt Nam trở thành ứng viên sáng giá của mùa giải năm đó.
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
Trong các phần thi phụ, Hương Giang lần lượt lọt vào top 12 Hoa hậu Biển, Á hậu 1 Hoa hậu Thời trang và là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu hoa hậu. Tuy nhiên, Hương Giang chỉ lọt vào bán kết để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả nước nhà. Cùng năm, cô được Globalbeauties xếp vị trí thứ 6 và là Hoa hậu đẹp nhất châu Á. Có thể nói, trong số các đại diện Việt Nam từ trước đến nay, Hương Giang và Nguyễn Thị Huyền là hai người đẹp để lại dấu ấn đậm nét nhất của Việt Nam tại đấu trường quốc tế.
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
A hậu Kiều Khanh: Sau khi Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân từ chối dự thi Hoa hậu Thế giới 2010, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Kiều Khanh trở thành đại diện Việt Nam tham gia đấu trường Miss World. Kiều Khanh khi đó 19 tuổi, cao 1,76 m, nặng 53 kg với các số đo hình thể là 85-63-94 và đặc biệt, cô sở hữu một vẻ đẹp trong sáng, tươi tắn, duyên dáng đầy quyến rũ, song cô không nhận được nhiều kỳ vọng của khán giả trong nước. Tuy nhiên, Kiều Khanh cũng tay trắng ở cuộc thi.
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
Á hậu Dương Trương Thiên Lý: Năm 2008, người đẹp Thiên Lý bất ngờ thay thế hoa hậu Thùy Dung tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2008. Với chiều cao không mấy nổi trội, ứng cử viên đến từ Việt Nam không làm thỏa mãn kỳ vọng của công chúng, song nền tảng kiến thức và vẻ đẹp rất ấn tượng Thiên Lý nhận được sự cổ vũ của khán giả trong nước. Dù người đẹp Việt Nam không lọt vào bán kết nhưng cô cũng đã mang về giải phụ Thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi năm đó.
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
Hoa hậu Mai Phương Thúy: Năm 2006, Mai Phương Thúy giành vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vào tháng 8/2006 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Cô lập kỷ lục về chiều cao trong lịch sử thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam kể từ năm 2010 trở về trước (1,78m). Ngay sau khi đăng quang, Mai Phương Thúy đã lên đường tới thủ đô Warszawa của Ba Lan tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006. 
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
Trong phần thi trang phục dân tộc, Mai Phương Thúy lọt vào top 20 thí sinh mặc trang phục dân tộc đẹp nhất nhờ chiếc áo dài đen đuôi công kết cườm và kim sa của nhà thiết kế Việt Hùng. Trong đêm chung kết, cô được xướng lên với tư cách là thí sinh lọt vào top 17 được khán giả yêu thích nhất (bình chọn nhiều nhất) khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cũng trong năm đó, Mai Phương Thúy được trang web Globalbeauties.com xếp hạng lọt vào top 50 hoa hậu tiêu biểu nhất tại các cuộc thi hoa hậu quốc tế trong năm 2006.
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
Vũ Hương Giang: Nữ hoàng Trang sức 2003 Vũ Hương Giang được đề cử tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 205. Trước đó, Hương Giang từng có nhiều kinh nghiệm tại các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, cô từng đoạt giải Nữ hoàng trang sức Việt Nam lần 1 - 2003, giải Hoa hậu tài năng và Hoa hậu hữu nghị cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế 2004 tại Malaysia. Không chỉ vậy, người đẹp là thí sinh đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới 2003 ở Hàn Quốc. Vì thế, khi trở thành đại diện nhan sắc Việt, có rất nhiều kỳ vọng dành cho người đẹp. Tuy nhiên, Hương Giang làm tắt mọi tia hy vọng kh cô không lọt vào bán kết năm đó.
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền: Nguyễn Thị Huyền giành ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2004. Cuối năm đó, cô trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu thế giới 2004, diễn ra tại Trung Quốc. Với khuôn mặt đầy đặn, mộc mạc mang vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Á Đông, hình thể lợi thế (84-60-91) với chiều cao 1,72 m, Nguyễn Thị Huyền đã được Ban giám khảo Hoa hậu Thế giới chọn vào Top 15 (đồng hạng 10 với hoa hậu Trung Quốc). 
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
Hoa hậu Mai Phương: Năm 2002, sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2002 ở tuổi 18, hoa hậu Phạm Thị Mai Phương đại diện Việt Nam tham dự Miss World, diễn ra tại Anh.
Hoa hậu Việt: Người nổi bật, kẻ chìm nghỉm tại Miss World
 
Với chiều cao 1,69m, số đo 3 vòng 84-59-86 Mai Phương lọt vào bán kết cuộc thi này ở vị trí thứ 15 chung cuộc. Thành tích của hoa hậu Mai Phương ghi dấu ấn nhan sắc Việt lần đầu được biết đến trên các đấu trường thế giới.

theo Zing

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.