Tôn Lệ sinh ra tại Thượng Hải, cha mẹ ly hôn khi cô học cấp hai. Mẹ thất nghiệp, tiền trợ cấp cha đưa lại không nhiều, hai mẹ con Tôn Lệ (ảnh trái) sống nay đây mai đó suốt 7 năm, cuộc sống rất khó khăn thiếu thốn. Sau khi thành danh qua vai chính trong Ngọc Quan Âm, Tôn Lệ mới dần mua được nhà ở Bắc Kinh để sống ổn định cùng mẹ. |
Gia cảnh của Vương Tâm Lăng không hề khá giả, 5 tuổi cô đã biết chăm sóc em trai mới ra đời, cha mẹ ly dị năm cô học lớp 4. Vương Tâm Lăng sống cùng người mẹ bị trầm cảm, thi thoảng lại mất kiểm soát mà đánh mắng con gái. Cô thường phải nghỉ học để ở nhà chăm sóc mẹ. May mắn sở hữu ngoại hình dễ thương, giọng hát ổn, Vương Tâm Lăng đã phấn đấu để trở thành diễn viên - ca sĩ thần tượng nổi tiếng Đài Loan. (Ảnh trái: Hai mẹ con Vương Tâm Lăng). |
15 tuổi, Dung Tổ Nhi đã phải gánh vác trách nhiệm nuôi cả gia đình sau khi người cha bỏ nhà ra đi. Cô gia nhập làng giải trí, trở thành ca sĩ kiếm tiền nuôi mẹ (trái) và em trai. Về cha mình, Dung Tổ Nhi rất ít khi nhắc đến. |
Lâm Y Thần sinh ra trong một gia đình tầng lớp trung lưu, cha mẹ ly dị khi cô còn nhỏ, một mình mẹ Lâm Y Thần nuôi hai con khôn lớn. Vì sức khỏe yếu, tiền lương thấp nên mẹ Lâm Y Thần phải vay nợ rất nhiều. Trả nợ chính là lý do chủ yếu Lâm Y Thần gia nhập làng giải trí. |
Từ Nhược Tuyên sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ đổi việc liên tục, khi mở hàng ăn, tiệm rửa xe, khi bán quần áo nhưng không việc nào thành công. Từ Nhược Tuyên từng cùng cha mẹ đi khắp Đài Loan thuê nhà, đổi chỗ ở hơn 30 lần để tìm kiếm vận may. |
Mã Thiên Vũ chưa đủ tuổi thành niên đã đến Bắc Kinh kiếm sống. Anh bán rong quẩy, bánh nướng, thịt xiên nướng bên đường để kiếm vài đồng qua ngày. |
Châu Nhuận Phát sinh ra trong một gia đình nghèo sống ở khu ổ chuột của Hong Kong. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, vì nhà không có tiền nên anh đã bỏ học đi làm phục vụ trong khách sạn. |
Khi còn nhỏ, gia cảnh nhà Lương Triều Vỹ cũng không đến nỗi nào, nhưng do cha anh ham mê cờ bạc, nghiện rượu nên ngày càng sa sút. Lương Triều Vỹ có thành tích học tập rất tốt nhưng vì nhà nghèo nên anh không học tiếp lên cấp ba được mà đi làm nhân viên tiếp thị cho một công ty điện gia dụng. |
Trương Quốc Lập (trái) sinh ra tại thành phố Thiên Tân, cha làm việc trong ngành đường sắt. Học xong cấp hai, Trương Quốc Lập đi làm công nhân đường sắt, sau đó nhờ được chọn đóng một vai nhỏ trong bộ phim về ngành này mà Trương Quốc Lập bén duyên với nghiệp diễn. |
theo ione