Press Esc to close

Thông tinÂm Nhạc
Những cách khiến sao rơi khỏi danh sách đề cử nhạc Việt

 

Trong khi Đàm Vĩnh Hưng, Bùi Anh Tuấn, Sơn Tùng M-TP rớt khỏi các bảng đề cử vì vướng phải scandal thì Mỹ Tâm, Hà Hồ, Đan Trường… lại muốn nhường cơ hội cho các đồng nghiệp trẻ.
Đáng chú ý nhất thời gian gần đây là trường hợp của Mỹ Tâm. Từ đầu năm 2014, nữ ca sĩ đã “đánh tiếng” về việc xin rút khỏi các giải thưởng âm nhạc. Chính vì thế, ngay từ khi khởi động giải Làn sóng xanh 2014, ban tổ chức đã hội ý và đưa ra quyết định không đưa tên Mỹ Tâm vào bất cứ hạng mục nào của giải thưởng theo như ý muốn của nữ ca sĩ.
Đáng chú ý nhất thời gian gần đây là trường hợp của Mỹ Tâm. Từ đầu năm 2014, nữ ca sĩ đã “đánh tiếng” về việc xin rút khỏi các giải thưởng âm nhạc. Chính vì thế, ngay từ khi khởi động giải Làn sóng xanh 2014, ban tổ chức đã hội ý và đưa ra quyết định không đưa tên Mỹ Tâm vào bất cứ hạng mục nào theo như ý muốn của cô.
Theo cô, “nếu phía Làn sóng xanh nói theo kiểu Mỹ Tâm đã nhận giải nhiều năm rồi, và chúng tôi muốn đề cử cho những gương mặt mới, khán giả sẽ rất nể. Còn như lý do mà họ đưa ra, tôi thấy hơi kỳ và trẻ con”.
Trước đó, năm 2013, Mỹ Tâm từng bị loại khỏi đề cử Gương mặt của năm của giải Làn sóng xanh vì ồn ào vụ hét giá cát sê. Khi đó, ca sĩ gốc Đà Nẵng đã thẳng thắn cho biết lý do Làn sóng xanh dựa vào để loại cô là "quá kỳ cục ". Theo cô, “nếu phía Làn sóng xanh nói theo kiểu Mỹ Tâm đã nhận giải nhiều năm rồi, và chúng tôi muốn đề cử cho những gương mặt mới, khán giả sẽ rất nể. Còn như lý do mà họ đưa ra, tôi thấy hơi kỳ và trẻ con”.
Cô bổ sung thêm: “Đến thời điểm này tôi đã hoạt động nhiều năm trong nghề, giải thưởng nào cũng có. Nếu đề cử mà tôi không đến tham gia, mọi người nghĩ rằng Mỹ Tâm đã có giải nước ngoài nên không thèm, mà nếu đến, lại cho rằng tôi ở đâu cũng có mặt. Tôi không muốn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nên cách tốt nhất là các giải thưởng không cần đề cử tôi nữa”.
Cô bổ sung thêm: “Đến thời điểm này tôi đã hoạt động nhiều năm trong nghề, giải thưởng nào cũng có. Nếu đề cử mà tôi không đến tham gia, mọi người nghĩ rằng Mỹ Tâm đã có giải nước ngoài nên không thèm, mà nếu đến, lại cho rằng tôi ở đâu cũng có mặt. Tôi không muốn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nên cách tốt nhất là các giải thưởng không cần đề cử tôi nữa”.
i Làn sóng xanh 2013

Tuy nhiên, tại Làn sóng xanh 2013, dù không đến tham dự, Mỹ Tâm vẫn được xướng tên trong top 10 ca sĩ được yêu thích nhất, bên cạnh Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thanh Bùi, Hiền Thục, Cao Thái Sơn, Uyên Linh, Noo Phước Thịnh và Đông Nhi.

Cũng tại Làn sóng xanh 2014, ca khúc Em của ngày hôm qua do Sơn Tùng M-TP sáng tác và trình bày cũng đã bị loại.Theo ban tổ chức Làn Sóng Xanh, Em của ngày hôm qua dù luôn nằm trong vị trí top đầu nhưng lại
Cũng tại Làn sóng xanh 2014, ca khúc Em của ngày hôm qua do Sơn Tùng M-TP sáng tác và trình bày đã bị loại.Theo ban tổ chức, bài hát này dù luôn nằm trong vị trí top đầu nhưng lại "dính quá nhiều đến các nghi án đạo nhạc".
Bên cạnh đó, tất cả các hạng mục liên quan đến bài hát tai tiếng này đều không được công nhận. Với những ca khúc khác không dính nghi án đạo nhạc nhưng có mặt trong top thì vẫn được đề cử bình thường. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, loại Em của ngày hôm qua đồng nghĩa với việc không có cơ hội nào cho Sơn Tùng M-TP lại Làn Sóng Xanh năm nay.
Bên cạnh đó, tất cả các hạng mục liên quan đến bài hát tai tiếng này đều không được công nhận. Những ca khúc khác không dính nghi án đạo nhạc nhưng có mặt trong top thì vẫn được đề cử bình thường. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, loại Em của ngày hôm qua đồng nghĩa với việc không có cơ hội nào cho Sơn Tùng M-TP lại Làn sóng xanh năm nay.
Trước đó, tại sân chơi Bài hát yêu thích, 3 ca khúc Cơn mưa ngang qua, Đừng về trễ và Em của ngày hôm qua của Sơn Tùng M-TP cũng bị loại ra khỏi bảng xếp hạng chương trình từ 0 giờ ngày 14/6.
Trước đó, tại sân chơi Bài hát yêu thích, 3 ca khúc Cơn mưa ngang qua, Đừng về trễ và Em của ngày hôm qua của Sơn Tùng M-TP cũng bị loại ra khỏi bảng xếp hạng.Tuy nhiên, chương trình này không thu hồi giải thưởng Bài hát yêu thích nhất tháng 10/2012 của ca khúc Cơn mưa ngang qua và giải Bài hát yêu thích nhất tháng 2/2014 đối với ca khúc Em của ngày hôm qua.
Với tiêu chí “nói không với scandal”, những năm trước, ban tổ chức Làn sóng xanh cũng từng thẳng tay loại nhiều nghệ sĩ. Cụ thể, năm 2012, Đàm Vĩnh Hưng cũng bị loại khỏi chương trình vì scandal
Với tiêu chí “nói không với scandal”, những năm trước, ban tổ chức Làn sóng xanh từng thẳng tay loại nhiều nghệ sĩ. Cụ thể, năm 2012, Đàm Vĩnh Hưng cũng bị loại khỏi chương trình vì scandal "khóa môi" nhà sư. Anh không được nhận giải Gương mặt của năm và cũng không được trao giải Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất.
Tại Làn sóng xanh năm 2008, Quang Dũng từng bày tỏ rút khỏi sân chơi này trước khi có danh sách bình chọn. Anh cho biết lý do: ?”Cũng đã 6 năm đoạt giải rồi nên rút lui để các ca sĩ trẻ có nhiều cơ hội hơn. Thật ra, nếu mình nhận giải mà không thấy gì mới mẻ trong cảm xúc, không thấy sung sướng thật sự thì làm sao tạo được cảm xúc cho khán giả, cho chương trình”.
Tại Làn sóng xanh năm 2008, Quang Dũng từng bày tỏ rút khỏi sân chơi này trước khi có danh sách bình chọn. Anh cho biết lý do:”Cũng đã 6 năm đoạt giải rồi nên rút lui để các ca sĩ trẻ có nhiều cơ hội hơn. Thật ra, nếu mình nhận giải mà không thấy gì mới mẻ trong cảm xúc, không thấy sung sướng thật sự thì làm sao tạo được cảm xúc cho khán giả, cho chương trình”.
Tại giải Cống hiến 2012, những giọng ca đến từ chương trình Giọng hát Việt và Bài hát Việt như: Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn, Thái Trinh…đều xuất hiện trong bảng đề cử. Tuy nhiên, đến vòng chính thức, Bùi Anh Tuấn đã loại khỏi danh sách này.
Tại giải Cống hiến 2012, những giọng ca đến từ chương trình Giọng hát Việt và Bài hát Việt như: Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn, Thái Trinh…đều xuất hiện trong bảng đề cử Ca sĩ mới của năm. Tuy nhiên, đến vòng chính thức, Bùi Anh Tuấn đã bị loại khỏi danh sách này. Tuy ban tổ chúc không nêu rõ lý do nhưng giới chuyên môn cho rằng đây là hệ lụy của hàng loạt scandal chàng ca sĩ trẻ vướng phải trong năm đó như hét giá cát-xê, làm việc thiếu chuyên nghiệp…
 Tại giải Cống hiến năm 2013, ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi đã không có cơ hội góp mặt ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Lý giải về điều này, BTC cho hay ca sĩ nhí này có thể coi là “hiện tượng” thu hút sự quan tâm của công chúng kể từ khi tham gia Giọng hát Việt nhí. Tuy nhiên, xét tổng thể, Phương Mỹ Chi vẫn là “trẻ con hát nhạc người lớn”, điều đó chưa thực sự đúng với lứa tuổi của em.
Tại giải Cống hiến năm 2013, ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi đã không có cơ hội góp mặt ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Lý giải về điều này, BTC cho hay ca sĩ nhí này có thể coi là “hiện tượng” thu hút sự quan tâm của công chúng kể từ khi tham gia Giọng hát Việt nhí. Tuy nhiên, xét tổng thể, Phương Mỹ Chi vẫn là “trẻ con hát nhạc người lớn”, điều đó chưa thực sự đúng với lứa tuổi của em.
 Tại giải Cống hiến năm 2013, ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi đã không có cơ hội góp mặt ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Lý giải về điều này, BTC cho hay ca sĩ nhí này có thể coi là “hiện tượng” thu hút sự quan tâm của công chúng kể từ khi tham gia Giọng hát Việt nhí. Tuy nhiên, xét tổng thể, Phương Mỹ Chi vẫn là “trẻ con hát nhạc người lớn”, điều đó chưa thực sự đúng với lứa tuổi của em.

Hơn nữa tiêu chí của giải thưởng là “Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng”. Phương Mỹ Chi cũng chưa mang được đến cho công chúng những sản phẩm âm nhạc mới mẻ, sáng tạo.

 Trong năm 2013, Hà Hồ cũng từng xin được rút tên khỏi tất cả mọi giải thưởng âm nhạc. Cô nói: “Năm 2013, Hà sẽ tập trung vào rất nhiều dự án khác ngoài âm nhạc. Vì vậy, Hà hy vọng ở các giải thưởng sắp tới, BTC xin đừng để tên Hà vào bất kỳ đề cử nào nữa và hãy dành vị trí đó cho những ai xứng đáng hơn, là những người sẽ lao động và có cống hiến thật sự cho nền âm nhạc trong năm tới”.
Trong năm 2013, Hà Hồ từng xin được rút tên khỏi tất cả mọi giải thưởng âm nhạc. Cô nói: “Năm 2013, Hà sẽ tập trung vào rất nhiều dự án khác ngoài âm nhạc. Vì vậy, Hà hy vọng ở các giải thưởng sắp tới, BTC xin đừng để tên Hà vào bất kỳ đề cử nào nữa và hãy dành vị trí đó cho những ai xứng đáng hơn, là những người sẽ lao động và có cống hiến thật sự cho nền âm nhạc trong năm tới”.
Bước sang năm 2014, bà mẹ một con cũng đã quyết định rút tên khỏi MTV EMA. Nữ ca sĩ cho biết: “MTV mà chị và ê kíp không kêu gọi bình chọn gì hết hay cũng không rút tên nếu không tham gia. Chỉ đơn giản trả lời: “Chị không muốn tiếp tục dính vào những lùm xùm không đang có. Không cần thiết phải sân si, 10 năm qua với những cố gắng và nỗ lực, ai thực sự yêu mình thì sẽ yêu mình, có hay không có một giải thưởng cũng không làm tình cảm đó thay đổi. Nếu tham gia, may mắn chiến thắng thì 1 số người lại bảo “mua giải”, thua thì một số người cho là “nhục”. Ra biển lớn phải cần nhiều thứ hơn nữa, cảm ơn MTV Việt Nam và hẹn lại 1 cơ hội khác để đó thật sự một vinh dự.
Bước sang năm 2014, bà mẹ một con cũng đã quyết định rút tên khỏi MTV EMA. Sau khi chương trình kết thúc, nữ ca sĩ chia sẻ : “MTV và tôi và ê kíp không kêu gọi bình chọn gì hết hay cũng không rút tên nếu không tham gia. Chỉ đơn giản trả lời: “Tôi không muốn tiếp tục dính vào những lùm xùm không đang có. Không cần thiết phải sân si, 10 năm qua với những cố gắng và nỗ lực, ai thực sự yêu mình thì sẽ yêu mình, có hay không có một giải thưởng cũng không làm tình cảm đó thay đổi. Nếu tham gia, may mắn chiến thắng thì 1 số người lại bảo “mua giải”, thua thì một số người cho là “nhục”. Ra biển lớn phải cần nhiều thứ hơn nữa, cảm ơn MTV Việt Nam và hẹn lại 1 cơ hội khác để đó thật sự một vinh dự".
Tại HTV Awards 2012, Đan Trường thẳng thắn chia sẻ nguyện vọng xin rút tên khỏi danh sách đề cử từ năm 2010 để nhường vinh dự và cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ hoặc những người chưa có điều kiện tham dự giải thưởng này.
Tại HTV Awards 2012, Đan Trường thẳng thắn chia sẻ nguyện vọng xin rút tên khỏi danh sách đề cử từ năm 2010 để nhường vinh dự và cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ hoặc những người chưa có điều kiện tham dự giải thưởng này.
 Với mục đích tìm kiếm lứa nghệ sĩ kế cận bộ tứ Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung và Trần Thu Hà, năm 2005 báo Điện ảnh- kịch trường Việt Nam đã phát động cuộc bình chọn mang tên Diva thế hệ mới 2005. Giải gồm 13 đề cử gồm ca sĩ: Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Đoan Trang, Thu Minh…
Với mục đích tìm kiếm lứa nghệ sĩ kế cận bộ tứ Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung và Trần Thu Hà, năm 2005 báo Điện ảnh- kịch trường Việt Nam đã phát động cuộc bình chọn mang tên Diva thế hệ mới 2005. Giải gồm 13 đề cử gồm ca sĩ: Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Đoan Trang, Thu Minh…
Ngay khi có tên trong đề cử ca sĩ Thanh Thảo đã vội vàng xin rút lui với lí do không xứng đáng để xếp cùng tầm với những đàn chị đi trước. Tiếp nối nữ ca sĩ “Búp bê con trai”, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng từ chối đề cử danh giá kia vì tự thấy chưa đóng góp được gì cho ngành nghệ thuật. Mỹ Tâm cũng nhanh chóng gửi văn bản đến ban tổ chức Diva thế hệ mới 2005 để xin rút lui bởi “Họa mi tóc nâu” nhận thức được rằng tiêu chí mà cuộc bình chọn đưa ra cô không thể đáp ứng đủ. Kết quả chung cuộc Hồ Quỳnh Hương, Đoan Trang và Thu Minh được vinh danh song giá trị của giải thưởng đó dường như không gây được tiếng vang lớn.
 
Ngay khi có tên trong đề cử ca sĩ Thanh Thảo đã vội vàng xin rút lui với lý do không xứng đáng để xếp cùng tầm với những đàn chị đi trước. Tiếp nối nữ ca sĩ “Búp bê con trai”, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng từ chối vì tự thấy chưa đóng góp được gì cho ngành nghệ thuật. Mỹ Tâm cũng nhanh chóng gửi văn bản đến ban tổ chức Diva thế hệ mới 2005 để xin rút lui bởi cô thấy bản thân không đủ để đáp ứng tiêu chí mà cuộc bình chọn đưa ra. Kết quả chung cuộc Hồ Quỳnh Hương, Đoan Trang và Thu Minh được vinh danh song giá trị của giải thưởng đó dường như không gây được tiếng vang lớn.

theo ngoisao

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.