Press Esc to close

Thông tinÂm Nhạc
Nghệ sĩ cello quyến rũ hơn hotgirl

Với gương mặt xinh xắn, Hà Miên từng đóng nhiều bộ phim nhưng cuối cùng, chị vẫn chọn cho mình sự nghiệp bên cây đàn cello.

[Caption] Dù đã là mẹ của hai nhóc tỳ nhưng nghệ sĩ cello Bùi Hà Miên vẫn dành nhiều thời gian và tâm huyết cho cây đàn chị đã gắn bó từ nhỏ. Bắt đầu chơi đàn từ năm 8 tuổi, đến nay, chị đã có hơn 20 năm theo nghề.

Đã là mẹ của hai nhóc tỳ nhưng nghệ sĩ cello Bùi Hà Miên vẫn dành nhiều thời gian và tâm huyết cho cây đàn chị đã gắn bó từ nhỏ. Bắt đầu chơi đàn từ năm 8 tuổi, đến nay, chị đã có hơn 20 năm theo nghề.

chi-mien19-2025-1413516261.jpg

Hà Miên sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Cha chị là nghệ sĩ violin, từng là nhạc trưởng Nhà hát Nhạc vũ Kịch còn mẹ cũng từng chơi cello. Chị gái Hà Miên là biên tập âm nhạc Thu Ba của VTV9. Bản thân chị cũng tốt nghiệp cao học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2010 và hiện là giảng viên bộ môn cello tại đây.

chi-mien15-7759-1413516262.jpg

Gương mặt Tây, phảng phất nét sang trọng, tiểu thư, thời sinh viên, Hà Miên từng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và có cơ hội tham gia nhiều bộ phim, bắt đầu với vai nhỏ đầu tiên trong Tết này ai đến xông nhà, Phượng Hồng (đóng cùng với ca sĩ Duy Khoa), Thời xa vắng (đóng chung với hoa hậu Nguyễn Thị Huyền), Niệm khúc người cha (vai chính, đóng chung với nhạc sĩ Tuấn Hùng - ban nhạc Mùa Xuân)... 

chi-mien7-1832-1413516262.jpg

Thế nhưng, mối lương duyên của chị với âm nhạc, với cây đàn cello dường như vẫn còn rất lớn. Sau những vai diễn để lại trong lòng giới trẻ khi đó ấn tượng nhất định, chị quay trở lại với phòng tập và những dự định cho sự nghiệp của mình.

chi-mien12-3636-1413516262.jpg

Lý giải về sự lựa chọn của mình, Hà Miên cười chia sẻ: "Ngày bé mỗi lần tập đàn, bố hoặc mẹ luôn cầm sẵn một cái roi ngồi bên cạnh. Tôi vừa kéo đàn mà nước mắt hai hàng, thỉnh thoảng cộng thêm vài 'con lươn' ở chân. Nhiều lúc bực mình, tôi thường hỏi bố vì sao lại chọn cello cho mình, cây đàn vừa to, đánh thì khó, vác thì khổ, sao không chọn violin cho giống bố".

chi-mien8-7291-1413516262.jpg

Khi đó, bố Hà Miên chỉ cười, sờ vào vết sẹo trên cằm và bảo nếu học violin sẽ có sẹo ở cổ, con gái thế thì xấu lắm. Hơn nữa, tiếng cello trầm ấm, phù hợp hơn với phái yếu. Và thế là chị gắn bó với nó tới bây giờ, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, chị nhận ra rằng mình thực sự yêu người bạn "to xác" này". 

chi-mien2-7309-1413516262.jpg

Ngoài công việc ở Nhạc viện và những buổi biểu diễn, người mẹ 31 tuổi vẫn dành phần lớn thời gian còn lại cho gia đình và đặc biệt là cho 2 bảo bối của chị. Cậu cả của Hà Miên đang học lớp 2, thừa hưởng gen yêu thích âm nhạc từ mẹ và ông bà ngoại. Tuy nhiên cậu bé bảo, không thích cây đàn to của mẹ, nên chị đã hướng cho con tập đàn piano lúc rảnh rỗi.

chi-mien1-8834-1413516262.jpg

Còn cô út mới 15 tháng tuổi cũng tỏ ra rất thích thú mỗi khi thấy mẹ và anh trai chơi đàn. Dù công việc của nghệ sĩ rất bận bịu nhưng chị luôn cố gắng dành thời gian tối đa cho các con, đưa các bé đi chơi dịp cuối tuần.

chi-mien9-6268-1413516262.jpg

"7 năm sơ cấp, 4 năm trung cấp, 4 năm đại học rồi 2 năm cao học, hiếm có nghề nào lại mất nhiều thời gian và tâm sức như thế. Vất vả là vậy nhưng đã thành đam mê thì rất say", nghệ sĩ cello xinh đẹp trải lòng. Chị từng được người thầy là Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Hướng tận tình dìu dắt và truyền cho tình yêu cũng như tâm huyết với nghề, vì thế, giờ Hà Miên cũng muốn tiếp bước thế hệ đi trước, dạy lại cho thế hệ sau mình, đặc biệt là các em nhỏ.

chi-mien11-8985-1413516263.jpg

Ở Việt Nam, học sinh học nhạc thường chọn các nhạc cụ như piano, guitar nhưng ít ai chọn violin và đặc biệt là cello vì để kéo ra được âm thanh đã rất mất công, chứ chưa nói đến chuyện kéo hay; vì thế, đòi hỏi cả thầy lẫn trò một sự kiên trì, tỉ mỉ và nắn nót từng chút một. 

chi-mien14-5812-1413516263.jpg

Hiện nay, Hà Miên cùng các nghệ sĩ trong nhóm nhạc Hanoian trio and Friends đang bước đầu thực hiện dự án âm nhạc của mình. Đó là đưa cello nói riêng và âm nhạc cổ diển nói chung đến gần hơn với công chúng. Hàng tháng, nhóm biểu diễn ở một vài tụ điểm, kết hợp âm nhạc đương đại, thậm chí cả nhạc cụ truyền thống. 

chi-mien10-3777-1413516263.jpg

Chị còn cùng nhóm nghệ sĩ nữ ấp ủ dự định kết hợp trên một sân khấu, cùng chơi những tác phẩm song tấu hoặc tứ tấu, không chỉ thể loại cổ điển mà còn mở rộng sang thể loại nhạc nhẹ, gần gũi dễ hiểu.

 

Theo ngoisao

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.