Press Esc to close

Thông tinÂm Nhạc
Nam Cường: 'Mẹ mai mối cho tôi nhưng không thành...'

Nam ca sĩ chia sẻ về sự cô đơn, lẻ bóng và ước mong về hỷ sự, hôn nhân như bao người.

Nhìn lại năm 2015, Nam Cường khá hài lòng với những nỗ lực bản thân. Việc tham gia cuộc thi Gương mặt thân quen nhí giúp anh phát hiện nhiều khả năng ở bản nhân. Bước sang năm 2016, giọng ca gốc Đà Nẵng có nhiều kế hoạch cho phim ảnh và mong muốn được khán giả yêu mến.

Trong buổi trò chuyện cùng Zing.vn, anh đồng thời hé lộ dự định kết hôn trong tương lai gần.

Địa vị của bố mẹ chưa bao giờ là áp lực

- Sinh ra trong gia đình nề nếp, gia giáo và giàu có, đã bao giờ sự thành công, uy tín của bố mẹ là áp lực đối với anh?

- Khi quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, tôi xác định bản thân phải tự lập trên con đường mình đã chọn. Bố mẹ là động lực giúp tôi nỗ lực trong công việc, vượt qua những khó khăn chứ chưa bao giờ là áp lực khiến tôi phải lo sợ.

Khi còn ở nhà, tôi giống như công tử bột sống trong sự bao bọc của gia đình, đi đâu cũng có bố mẹ bên cạnh. Nhiều người ngăn cản, bảo tôi không nên một mình đi Sài Gòn, bởi một chàng công tử như tôi không có sức đề kháng với cuộc sống đầy cạm bẫy. Nhưng nhìn Nam Cường ở thời điểm hiện tại, tôi tự hào và bố mẹ cũng hãnh diện về con trai.

Nam Cường: 'Mẹ mai mối cho tôi nhưng không thành...'
Gia đình Nam Cường cũng sở hữu khối lượng bất động sản đáng kể, trải dài ở các tỉnh thành như TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hải Phòng, nhưng anh xác định không dựa dẫm vào bố mẹ.

- Cũng không ít người cho rằng Nam Cường tiến thân trong showbiz nhờ sự hậu thuẫn vững chắc về tài chính từ bố mẹ. Anh sẽ nói gì?

- Khi vào Sài Gòn, tôi gặp nhiều khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống, nhưng tôi chưa từng gọi điện để than vãn, hay xin tiền bố mẹ. Gia đình không làm nghệ thuật nên không giúp được về chuyên môn. Bố mẹ chỉ hỗ trợ tinh thần, động viên. Họ nhiều lần muốn đầu tư cho con trai, nhưng tôi từ chối. Đôi khi để bố mẹ vui vẻ, tôi đồng ý cho họ góp một phần nhỏ.

Nhiều người thắc mắc tại sao Nam Cường có thể mua được nhà, xe trong khi không hot. Có nhiều nghệ sĩ cả đời không lên báo nhưng vẫn có cơ ngơi lớn nhờ đi show đều đặn và làm nghề tay trái. Bản thân tôi cũng vậy, có thể 2 tháng, không lên báo nhưng tôi chạy show miệt mài. Tháng vừa qua, tôi kín lịch diễn, không có ngày nào ngủ trọn vẹn. Quan trọng là biết tích góp và chi tiêu đúng chỗ.

Tôi muốn khán giả biết đến Nam Cường và những sản phẩm âm nhạc, điện ảnh. Hơn hết, tôi không muốn bị dính với mặc định dựa dẫm gia đình. Bản thân nhắc nhở phải phấn đấu, trở thành niềm tự hào của bố mẹ.

Ba tôi còn động viên: “Hãy làm những gì con thích, vì chỉ có đam mê mới giúp con thành công. Nhưng nếu thất bại, ba mẹ luôn dang rộng tay để đón con trở về”. Vì chính điều đó, tôi đã cố gắng để luôn ngẩng cao đầu.

Nam Cường: 'Mẹ mai mối cho tôi nhưng không thành...'
Ở tuổi 31, giọng ca Bay giữa ngân hà muốn sớm ổn định cuộc sống gia đình.

"Chỉ cần đó là một cô gái tốt, hợp với gia đình"

- Tuổi 31, anh có nghĩ đã đến lúc cần ổn định cuộc sống gia đình?

- Ở tuổi này mà nói chưa nghĩ đến việc lập gia đình thì không đúng. Đã đến lúc tôi cần có gia đình riêng. Tôi lại là người sống thiên về những giá trị truyền thống. Hai năm gần đây, tôi thích được hòa mình trong bầu không khí ấm cúng của người thân.

- Theo một nguồn tin, gần đâu anh thường tham gia các buổi "ra mắt" do mẹ và người thân giới thiệu. Anh đã chọn được đối tượng ưng ý?

- Tôi chỉ đang ở giai đoạn tìm kiếm. Mẹ rất nhiệt tình trong việc tìm kiếm con dâu tương lai. Bà làm mai cho tôi rất nhiều. Có lẽ hơn 30 tuổi mà vẫn chưa thấy cưới xin gì nên mọi người lo lắng.

Cũng vì mẹ và người thân quan tâm nên có thời gian tôi bị đau đầu khi liên tục phải đối diện với các cuộc gặp gỡ. Tôi không thích sự mai mối, thâm chí có lúc ngồi nói chuyện mà mình chỉ muốn đi về sớm. Gần đây tôi cảm thấy khó chịu, bực bội và phải thốt lên rằng mọi người đừng giới thiệu nữa, tôi chỉ lấy người mình yêu và cảm thấy hợp.

Đối tượng tôi chọn trước tiên họ phải yêu và thương gia đình tôi. Bố mẹ không quá khắt khe trong việc chọn con dâu, chỉ cần đó là một cô gái tốt, biết yêu thương và hợp với gia đình. Bố mẹ là người trọng tình cảm nên họ đặt giá trị nhân văn lên hàng đầu.

- Nóng lòng cho việc ổn định cuộc sống riêng như vậy, thời điểm nào là lúc thích hợp để anh và bạn gái làm đám cưới?

- Ở tuổi 31, tôi mong sớm ổn định gia đình vì để lâu sẽ không hay. Kết hôn muộn ảnh hưởng đến con cái. Sinh con ở lứa tuổi trên 35 bé sẽ kém thông minh và không nhanh nhẹn. Hơn nữa, ba tôi dặn: “Đừng để cha già con trẻ”, như vậy rất tội nghiệp đứa trẻ nên tôi mong sớm lập gia đình là vậy.

Nhiều người khuyên tôi không nên lấy vợ sớm vì sẽ mất fan. Nhưng nếu ai theo dõi trang cá nhân của tôi sẽ thấy khán giả rất muốn Nam Cường lấy vợ. Mọi người hiểu tôi sống một mình và cần có người chăm sóc.

Nam Cường: 'Mẹ mai mối cho tôi nhưng không thành...'
Nam ca sĩ sinh năm 1985 khẳng định, hôn nhân phải dựa trên cơ sở tình yêu.

Không lấy vợ vì trách nhiệm với bố mẹ

- Nam Cường từ xưa đến nay vướng nhiều tin đồn giới tính, điều này ảnh hưởng đến lòng tin của bạn đời thế nào?

- Tôi đã gặp gỡ nhiều, có hẹn hò, đi chơi để tìm hiểu nhưng để đi đến quyết định cuối cùng, cả hai cần suy nghĩ thấu đáo. Và hai người cũng cần có những thử thách để xem có chấp nhận nhau được hay không.

Vợ chồng là chuyện cả đời chứ không một sớm một chiều. Tôi không muốn vội vàng mà lâm vào tình cảnh "cơm không lành, canh không ngọt". Tôi có quan điểm là không lấy người trong nghề. Tôi từng chứng kiến cảnh đổ vỡ của đồng nghiệp, đàn anh, đàn chị. Vì cùng là nghệ sĩ nên họ bận rộn và có cái tôi rất cao, vì thế sẽ thiếu người giữ lửa cho hôn nhân. Tôi cần một người biết giữ lửa. Mình đã bận rộn với công việc thì hậu phương cần vững chắc và là chỗ dựa tinh thần những lúc mệt mỏi.

Tôi chọn yêu người không liên quan đến showbiz. Và đây lại là cái khó khiến tôi phải suy ngẫm. Vì không cùng nghề, họ sẽ không hiểu được những khó khăn và những bất cập liên quan đến công việc của mình, nhất là những tin đồn. Vì thế tôi mới cần thời gian để họ hiểu.

- Có thông tin Nam Cường chọn vợ theo sự sắp đặt của bố mẹ. Anh sẽ nói gì?

- Hãy sống vì hạnh phúc của mình, đừng sống vì hạnh phúc của người khác. Nếu kết hôn để chiều lòng ba mẹ thì chỉ là tạm bợ. Mà cái gì hời hợt thì không lâu dài. Trong khi bản thân làm gì cũng phải chắc chắn. Tôi sẽ kết hôn với người tôi yêu. Nếu không yêu mà vẫn lấy thì mình sẽ làm khổ họ. Như vậy là mang tội.

Tôi sẽ không công khai cuộc sống riêng cũng như đám cưới. Tôi muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên và ít bị chú ý.

- Anh sẽ chạy show dịp Tết hay dành trọn thời gian bên người thân?

- Hai năm trở lại đây tôi không chạy show Tết. Tôi dành trọn những ngày xuân cho gia đình. Ba tôi rất vui khi con trai về quê. Liều thuốc tốt nhất cho người lớn tuổi là niềm vui. Tôi cảm thấy có lỗi khi 6-7 năm qua vì công việc mà không cùng gia đình đón năm mới. Từ đó, tôi xác định sẽ về quê dịp Tết.

theo zing

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.