Press Esc to close

Thông tinNghệ thuật
Nữ đại gia xinh đẹp là trùm cho vay nặng lãi

 

Lý (36 tuổi) nổi bật bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng giữa hàng chục bị cáo phải hầu tòa trong vụ án Huyền Như chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng.

Được biết đến là một người phụ nữ xinh đẹp nắm trong tay khối tài sản khổng lồ nhưng những ngày này Nguyễn Thiên Lý phải hầu toà vì cho 'siêu lừa' Huyền Như vay cả nghìn tỷ đồng với lãi suất cắt cổ.

Quê ở Quảng Bình, Lý nổi danh trong giới đại gia Sài Gòn không chỉ vì sở hữu nét đẹp đằm thắm, ngọt ngào mà còn là bà chủ của một loạt biệt thự, nhà cửa, đất đai ở quận 1, quận Bình Thạnh, quận 9 lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong đó riêng ở khu trung tâm Sài Gòn, Lý sở hữu hai ngôi nhà ở phường Bến Thành có giá gần 100 tỷ đồng.

Năm 2009, Lý từng dính vào lao lý khi ôm 45.000 USD đi nước ngoài làm thẩm mỹ mà không khai báo hải quan. Theo nội dung vụ này, tối 19/6/2008, khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan, Nguyễn Thiên Lý bị cơ quan chức năng phát hiện trong hành lý có 45.000 USD nhưng không khai báo. Tại cơ quan điều tra, Lý khai nhận, do vừa "trúng" một số tiền lớn từ việc hùn hạp với một người bạn khi mua bán cổ phiếu nên hai người rủ nhau sang Thái Lan giải phẫu thẩm mỹ và mua sắm. 

dg-5121-1389231328.jpg

Thiên Lý trong phiên xử năm 2009.

Tuy nhiên sau đó người bạn này bận nên cô sang Thái Lan trước và cầm giúp cho bạn 18.000 USD. Dù biết quy định của pháp luật chỉ được mang theo người 7.000 USD khi xuất cảnh nhưng vì ngại làm thủ tục hải quan rườm rà, lại nghĩ nếu bị phát hiện cũng chỉ bị phạt hành chính nên cô đánh liều bỏ số tiền lớn này vào vali. 

Với hành vi này, Lý bị TAND quận Tân Bình xử 5 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Song, xét hoàn cảnh khó khăn của cô lúc đó khi phải nuôi mẹ già và em bị bệnh tâm thần nên TAND TP HCM xử phúc thẩm đã giảm án cho Lý xuống còn 4 năm tù.

Theo lẽ thường, cô phải thi hành bản án đến năm 2013 mới xong. Tuy nhiên, cuối năm 2011, khi vụ án của Huyền Như bị phát hiện, cơ quan điều tra xác định Lý cho Như vay trong khoảng thời gian từ tháng 12/2009 đến tháng 9/2011 tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng với lãi suất có khi lên đến 3,7%/ ngày, cao hơn 10 lần mức lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước cùng thời điểm (0,0287- 0,0369%/ngày). Cáo trạng sau đó truy tố "người đàn bà đẹp" đã thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi đến hơn 735 tỷ đồng.

Khai với toà, Lý cho biết số tiền cho Như vay là tiền của gia đình nhà chồng gửi từ Mỹ về để đầu tư làm ăn. Lý cũng cho biết khi thấy Như vỡ nợ đã khuyên tuyên bố phá sản để không bị vướng vào lao lý nhưng Như không chịu. Vì hành vi cho vay lãi cắt cổ, ngoài việc bị truy tố, Lý bị kê biên một lượng lớn tài sản có giá trị hơn 328 tỷ đồng, khoảng 200 tỷ tiền mặt cùng sổ tiết kiệm có gần 20 tỷ đồng.

Ly-2-4890-1389109142-4037-1389161588.jpg

Nữ đại gia xinh đẹp cho vay nặng lãi tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.

Trao đổi với Ngoisao.net, nhiều người ở khu phố mà ngôi nhà cao tầng, đồ sộ Lý ở bảo rằng chưa bao giờ họ được tiếp xúc với người đàn bà giàu sang, thành đạt này. “Cô Lý chuyển về đây sống gần cả chục năm, cách nhà tôi chưa đầy 10 m, nhưng chưa bao giờ tôi giáp mặt chứ đừng nói là nói chuyện. Nhà cô ấy kín cổng cao tường, đi đâu cũng có ôtô vào tận cổng đón. Cô Lý cũng chẳng giao tiếp với ai nên mang tiếng là hàng xóm nhưng chúng tôi chẳng biết cô ta là người như thế nào cả”, một phụ nữ cho hay.

Còn bà Đỗ Nguyễn Thái Hòa, tổ trưởng tổ dân phố cũng cho biết mặc dù các cuộc họp thường niên của khu phố rất ít khi Thiên Lý tham gia mà thường nhờ con cháu trong nhà đi dùm. “Tuy nhiên trong vài lần tiếp xúc thì tôi thấy Lý là người phụ nữ rất xinh đẹp, tính tình khá niềm nở, vui vẻ. Cũng nghe bảo cô ấy buôn bán, thỉnh thoảng có thấy xe tải chở hàng ra chở hàng vào nhưng không biết nhà Lý buôn bán cái gì”. Mặc dù biết Lý bị bắt vì tội cho vay nặng lãi nhưng bà Hòa khẳng định trong khu phố không hề có ai vay tiền của Lý.

Theo nội dung vụ án, năm 2007, Như vay trên 200 tỷ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức cá nhân với lãi suất cao để đầu tư kinh doanh bất động sản ở. Từ năm 2010, do việc kinh doanh thua lỗ, mất khả năng trả nợ, Như đã lợi dụng quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ giả danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP HCM huy động tiền của các ngân hàng, nhiều công ty và cá nhân rồi chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng.

Với vai trò là người cầm đầu, Như bị truy tố 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với mức án tối đa là chung thân. Còn Lý và nhiều "bà trùm" khác bị truy tố tội Cho vay lãi nặng; ngoài ra còn có nhiều bị cáo khác cũng phải hầu tòa vì đã tiếp tay cho Như trong việc chiếm đoạt 4.000 tỷ đồng.

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.