Press Esc to close

Thông tinNghệ thuật
10 công trình nhân tạo cổ xưa vĩ đại nhất hành tinh

 

Cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm đồ sộ nhất của thời cổ đại còn tồn tại đến ngày nay, nằm rải rác khắp nơi trên thế giới.
 
Kim tự tháp Giza (Ai Cập): nằm ở phía tây nam Cairo, Ai Cập, là công trình cổ đại nổi tiếng nhất thế giới, và là kỳ quan duy nhất còn sót lại trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại 2000 năm trước đây. Kim tự tháp do ba vị vua thuộc vương triều thứ tư xây dựng: Khufu (còn gọi là Cheops), Khafre (Chephren) và Menkaure (Mycerinus). Kim tự tháp Khufu lớn nhất và còn được gọi là Kim tự tháp Lớn, mất 2 triệu khối đá ròng rã trong 20 năm để hoàn thành. Cao 139 m, với hơn 4.000 năm tuổi, đây là kim tự tháp lớn nhất Ai Cập.
Kim tự tháp Giza (Ai Cập): nằm ở phía tây nam Cairo, Ai Cập, là công trình cổ đại nổi tiếng nhất thế giới, và là kỳ quan duy nhất còn sót lại trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại 2000 năm trước đây. Kim tự tháp do ba vị vua thuộc vương triều thứ tư xây dựng: Khufu (còn gọi là Cheops), Khafre (Chephren) và Menkaure (Mycerinus). Kim tự tháp Khufu lớn nhất và còn được gọi là Kim tự tháp Lớn, mất 2 triệu khối đá và được hoàn thành ròng rã trong 20 năm. Cao 139 m, với hơn 4.000 năm tuổi, đây là kim tự tháp lớn nhất Ai Cập.
Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc): Được xây dựng ở thế kỷ 5 trước công nguyên, có nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía bắc Trung Quốc khỏi người Hung Nô (Mông Cổ). Vạn Lý Trường Thành được xây đi xây lại nhiều lần, nổi tiếng nhất là phần tường thành do Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây từ năm 220 và 206 trước công nguyên, nhưng hiện chỉ còn sót lại ít di tích. Phần lớn còn tồn tại đến ngày nay được xây dựng từ triều Minh. Tổng chiều dài của Vạn Lý Trường Thành là 8851,1 km.
Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc): Được xây dựng ở thế kỷ 5 trước công nguyên, có nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía bắc Trung Quốc khỏi người Hung Nô (Mông Cổ), Vạn Lý Trường Thành được xây đi xây lại nhiều lần, nổi tiếng nhất là phần tường thành do Hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây từ năm 220 và 206 trước công nguyên, nhưng hiện chỉ còn sót lại ít di tích. Phần lớn còn tồn tại đến ngày nay được xây dựng từ triều Minh. Tổng chiều dài của Vạn Lý Trường Thành là 8851,1 km.
Machu Picchu (Peru): còn gọi là “thành phố đã mất của người Inca”, được phát hiện năm 1911 bởi nhà khảo cổ học người Hawaii Hiram Bingham. Trong nhiều thế kỷ, nơi đây ẩn lấp trong thung lũng Urubamba.  Machu Picchu hoàn toàn không thể nhìn thấy từ bên dưới. Người dân trước kia sống bằng nguồn suối tự nhiên chảy qua thành phố. Trước năm 1911, chỉ người địa phương biết đến di tích này. Người Inca xây dựng nên từ năm 1450, sau đó bị bỏ quên cả thế kỷ do người Tây Ban Nha xâm lược. Thành phố này nằm cách mực nước biển 2430 m, cao gần gấp 3 lần tòa tháp cao nhất thế giới.
Machu Picchu (Peru): còn gọi là “thành phố đã mất của người Inca”, được phát hiện năm 1911 bởi nhà khảo cổ học người Hawaii Hiram Bingham. Trong nhiều thế kỷ, nơi đây ẩn lấp trong thung lũng Urubamba. Machu Picchu hoàn toàn không thể nhìn thấy từ bên dưới. Người dân trước kia sống bằng nguồn suối tự nhiên chảy qua thành phố. Trước năm 1911, chỉ người địa phương biết đến di tích này. Người Inca xây dựng nên từ năm 1450, sau đó bị bỏ quên cả thế kỷ do người Tây Ban Nha chinh phục. Thành phố này nằm cách mực nước biển 2430 m, cao gần gấp 3 lần tòa tháp cao nhất thế giới.
Petra (Jordan): được biết đến như
Petra (Jordan): được biết đến như "một thành phố hoa hồng đỏ với tuổi đời bằng một nửa độ dài của thời gian", đây là địa điểm du lịch lớn nhất ở Jordan và cũng là một trong những viên ngọc của văn hóa cổ đại. Petra là kinh thành của vương quốc Nabataean. Được che giấu bởi các vách đá nhô cao và cung cấp nước bởi một con suối quanh năm không cạn, Petra không chỉ có những lợi thế của một pháo đài mà còn kiểm soát các luồng thương mại chủ yếu kết nối Trung Quốc, Ấn Độ, Ảrập với Ai Cập, Hy Lạp, và Rome.
Teotihuacan (Mexico): là nền văn minh bắt đầu ở Mexico cuối thế kỷ 2 trước công nguyên, nổi tiếng với kiến trúc bậc kiểu kim tự tháp. Kim tự tháp Mặt trời rộng nhất và có chiều cao 75 m. Kim tự tháp Mặt trăng nhỏ hơn, được xây dựng một thế kỷ sau đó và hoàn thành năm 450 sau công nguyên.  Teotihuacan  đặc trưng với những bức tường thành được bảo tồn cẩn thận. Thành phố có dân số lên tới 125.000 người, là thành phố lớn thứ 6 thế giới thời bấy giờ.
Teotihuacan (Mexico): là nền văn minh bắt đầu ở Mexico cuối thế kỷ 2 trước công nguyên, nổi tiếng với kiến trúc bậc kiểu kim tự tháp. Kim tự tháp Mặt trời rộng nhất và có chiều cao 75 m. Kim tự tháp Mặt trăng nhỏ hơn, được xây dựng một thế kỷ sau đó và hoàn thành năm 450 sau công nguyên. Teotihuacan đặc trưng với những bức tường thành được bảo tồn cẩn thận. Thành phố có dân số lên tới 125.000 người, là thành phố lớn thứ 6 thế giới thời bấy giờ.
Angkor Wat (Campuchia): Đền được xem là công trình tưởng niệm tôn giáo đơn lẻ lớn nhất thế giới, có diện tích hơn 400 km vuông. Ngôi đền chính được xây từ năm 1113 đến 1150 bởi vua Suryavarman II và ngày nay xuất hiện trên cờ của Campuchia.
Angkor Wat (Campuchia): Đền được xem là công trình tưởng niệm tôn giáo đơn lẻ lớn nhất thế giới, có diện tích hơn 400 km vuông. Ngôi đền chính được xây từ năm 1113 đến 1150 bởi vua Suryavarman II và ngày nay xuất hiện trên cờ của Campuchia.
Đấu trường La Mã (Italy): Công suất chứa lúc mới xây xong là 50.000 khán giả. Đấu trường được sử dụng cho các võ sĩ giác đấu thi đấu và trình diễn công chúng. Đấu trường được xây dựng khoảng năm 72 sau công nguyên dưới thời hoàng đế Vespasian. Đây là công trình lớn nhất được xây ở Đế chế La Mã được hoàn thành năm 80 sau công nguyên dưới thời Titus, với nhiều chỉnh sửa dưới thời hoàng đế Domitian.
Đấu trường La Mã (Italy): Công suất chứa lúc mới xây xong là 50.000 khán giả. Đấu trường được sử dụng cho các võ sĩ giác đấu trình diễn công chúng. Đấu trường được xây dựng khoảng năm 72 sau công nguyên dưới thời hoàng đế Vespasian. Đây là công trình lớn nhất được xây ở Đế chế La Mã.
Đền Taj Mahal (Ấn Độ): có chiều cao 171 m, là một trong các điểm du lịch nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Ngôi đền được xây bởi hoàng đế Shah Jahan để tưởng nhớ người vợ thứ ba của mình. Theo truyền thuyết thì Shah Jahan có kế hoạch xây ngôi đền Taj Mahal bằng đá cẩm thạch đen ở phía bên kia sông nhưng kế hoạch của ông đã bị gián đoạn. Sử dụng hàng ngàn thợ thủ công và thợ điêu khắc, đền Taj Mahal được hoàn thành vào năm 1653 sau 21 năm xây dựng. Đền là sự kết hợp nhiều yếu tố từ các kiến trúc của Thổ Nhĩ Kỳ, Ottoman, Ba Tư và Ấn Độ. Đền được công nhận là di sản thế giới năm 1983.
Đền Taj Mahal (Ấn Độ): có chiều cao 171 m, là một trong các điểm du lịch nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Ngôi đền được xây bởi hoàng đế Shah Jahan để tưởng nhớ người vợ thứ ba của mình. Theo truyền thuyết, Shah Jahan có kế hoạch xây ngôi đền Taj Mahal bằng đá cẩm thạch đen ở phía bên kia sông nhưng kế hoạch của ông đã bị gián đoạn. Sử dụng hàng ngàn thợ thủ công và thợ điêu khắc, đền Taj Mahal được hoàn thành vào năm 1653 sau 21 năm xây dựng. Đền là sự kết hợp nhiều yếu tố từ các kiến trúc của Thổ Nhĩ Kỳ, Ottoman, Ba Tư và Ấn Độ. Đền được công nhận là di sản thế giới năm 1983.
Easter Island (Chile): Là một trong những hòn đảo bị cách ly trên thế giới nổi tiếng với những bức tượng Moai do người Polynesia chạm khắc những năm 1250 – 1500 sau công nguyên.  Tất cả các bức tượng đều được chế tạo từ đá nguyên khối, có nghĩa được tạc từ một tảng duy nhất. Moai lớn nhất từng được dựng lên là
Đảo Easter (Chile): Là một trong những hòn đảo bị cách ly nổi tiếng với những bức tượng Moai do người Polynesia chạm khắc những năm 1250 – 1500 sau công nguyên. Tất cả các bức tượng đều được chế tạo từ đá nguyên khối, có nghĩa được tạc từ một tảng duy nhất. Moai lớn nhất từng được dựng lên là "Paro", cao tới 10 m và nặng 75 tấn. Một bức tượng được tìm thấy ở tình trạng chưa hoàn thành cao tới 21 m và nặng 270 tấn.
Đền Parthenon (Hy Lạp): Không hành trình nào đến Athens là trọn vẹn nếu không ghé thăm đền Parthenon. Đây là một ngôi đền thờ thần Athena, được xây dựng vào năm 447 trước công nguyên. Đây là công trình xây dựng nổi tiếng nhất còn lại của Hy Lạp cổ đại, và đã được ca ngợi như là thành tựu của kiến trúc Hy Lạp. Các điêu khắc trang trí của ngôi đền bằng từ đá cẩm thạch trắng, được coi như là đỉnh cao của nghệ thuật Hy Lạp cổ đại, và được đánh giá như là một trong những công trình văn hóa vĩ đại nhất thế giới.
 
Đền Parthenon (Hy Lạp): Không hành trình nào đến Athens là trọn vẹn nếu không ghé thăm đền Parthenon. Đây là một ngôi đền thờ thần Athena, được xây dựng vào năm 447 trước công nguyên. Đây là công trình xây dựng nổi tiếng nhất còn lại của Hy Lạp cổ đại, và đã được ca ngợi như là thành tựu của kiến trúc Hy Lạp. Các điêu khắc trang trí của ngôi đền bằng từ đá cẩm thạch trắng, được coi như là đỉnh cao của nghệ thuật Hy Lạp cổ đại, và được đánh giá như là một trong những công trình văn hóa vĩ đại nhất thế giới.

 

Theo Zing

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.