Press Esc to close

Thông tinMách nhỏ
Với 20 USD, bạn sẽ đi chợ thế nào trên khắp thế giới

Iceland là quốc gia đắt đỏ nhất khi chỉ mua được đúng một con gà, còn ở Moldova, bạn mua được rất nhiều đồ ăn và thức uống.

 
voi-20-usd-ban-se-di-cho-the-nao-tren-khap-the-gioi

Với 20 USD, vào siêu thị ở Anh bạn sẽ mua được một hộp sữa, một ổ bánh mỳ, 6 quả trứng, 3 quả chuối, 3 quả táo, một con gà.

voi-20-usd-ban-se-di-cho-the-nao-tren-khap-the-gioi-1

Ở Nhật - nơi nổi tiếng với chi phí sinh hoạt đắt đỏ, bạn mua được một con gà, 3 quả táo và một ổ bánh mỳ.

voi-20-usd-ban-se-di-cho-the-nao-tren-khap-the-gioi-2

Ở Nga, bạn sẽ mua được khá nhiều thực phẩm, bao gồm một con gà, 3 quả táo, 2 quả cà chua, 6 quả trứng, một ổ bánh mỳ, 3 quả chuối, một miếng thịt bò, một ít gạo và một ít rau củ.

voi-20-usd-ban-se-di-cho-the-nao-tren-khap-the-gioi-3

Ở Mỹ, bạn cũng không mua được nhiều thực phẩm, gồm: một hộp sữa, một con con gà, một ổ bánh mỳ và một ít khoai tây.

voi-20-usd-ban-se-di-cho-the-nao-tren-khap-the-gioi-4

Ở Các tiểu vương quốc Ả Rập, với 20 USD, bà nội trợ sẽ mua được một con gà, một ít gạo, một miếng pho mát và 6 quả trứng.

voi-20-usd-ban-se-di-cho-the-nao-tren-khap-the-gioi-5

Kazakhstan là nơi bạn có thể mua được rất nhiều đồ ăn với 20 USD, bao gồm tất cả số thực phẩm của các quốc gia nói trên, với số lượng tương tự, ngoài ra còn mua được thên một chai bia.

voi-20-usd-ban-se-di-cho-the-nao-tren-khap-the-gioi-6

Thụy Sĩ có mức sống đắt đỏ bậc nhất châu Âu, cầm 20 USD vào siêu thị, bạn mua được một ổ bánh mỳ, 3 quả táo, 2 quả cà chua, một ít khoai tây và 6 quả trứng.

voi-20-usd-ban-se-di-cho-the-nao-tren-khap-the-gioi-7

Brazil, quốc gia dồi dào tài nguyên nông nghiệp nên giá thực phẩm không cao, bạn có thể mua được gà, trứng, thịt bò, sữa, bánh mỳ, gạo và một ít hoa quả đủ cho 2-3 ngày ăn.

voi-20-usd-ban-se-di-cho-the-nao-tren-khap-the-gioi-8

Khi du lịch Pháp, với số tiền nói trên, bạn sẽ mua được gà, trứng, sữa và bánh mỳ, khá đủ cho 1-2 ngày.

voi-20-usd-ban-se-di-cho-the-nao-tren-khap-the-gioi-9

Iceland là quốc gia đắt đỏ nhất trong danh sách này khi một con gà làm ăn có giá 20 USD.

voi-20-usd-ban-se-di-cho-the-nao-tren-khap-the-gioi-10

Ở New Zealand, người nội trợ mua được gà, sữa, trứng, khoai tây và bánh mỳ.

voi-20-usd-ban-se-di-cho-the-nao-tren-khap-the-gioi-11

Haiti, quốc gia ở vịnh Caribbean, bạn chỉ mua được một miếng thịt bò và 3 quả táo.

voi-20-usd-ban-se-di-cho-the-nao-tren-khap-the-gioi-12

Moldova là quốc gia mua được nhiều đồ ăn nhất chỉ với 20 USD, vượt qua cả Kazakhstan. Bạn có thể mua được toàn bộ số đồ ăn của quốc gia Trung Á này, ngoài ra còn mua thêm được một chai rượu.

 

Theo ngoisao.net

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.