Press Esc to close

Thông tinMách nhỏ
Bạn chắc chắn từng cho những thứ chống chỉ định này vào lò vi sóng

Vỏ hộp đồ ăn nhanh, túi giấy, đồ sứ cũ hay giấy bạc đều là vật dụng vô hại nhưng sau khi vào lò vi sóng sẽ trở thành mối họa.

Vỏ hộp đồ ăn

Bạn chắc chắn từng cho những thứ chống chỉ định này vào lò vi sóng

Các loại vỏ hộp đồ ăn nhanh (thường bằng giấy hoặc nhựa) tuyệt đối không được đưa vào lò vi sóng bởi nếu bất cẩn, nhiệt độ quá cao có thể khiến chúng bị bắt lửa, khiến lò vi sóng hỏng hay thậm chí gây ra hỏa hoạn rất nguy hiểm.

Giấy nhôm, giấy bạc

Bạn chắc chắn từng cho những thứ chống chỉ định này vào lò vi sóng - 1

Giấy bạc thường được dùng để bọc đồ ăn khi nướng chín, tuy nhiên bạn cũng được khuyến cáo không được để loại nguyên liệu này vào lò vi sóng. Giấy kim loại không giúp thức ăn hấp thụ nhiệt mà sẽ như một "tấm gương" phản chiếu lại nhiệt lượng, gây ảnh hưởng tới lò vi sóng. Hơn nữa, nhiệt độ cao có thể nâng khả năng cháy nổ đối với giấy kim loại. 

Đồ nhựa

Bạn chắc chắn từng cho những thứ chống chỉ định này vào lò vi sóng - 2

Các hộp đựng đồ ăn phần lớn được làm từ nhựa. Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ ra rằng 95% các loại đồ nhựa được làm nóng sẽ sinh ra chất hóa học độc hại. Do đó, chỉ nên sử dụng các sản phẩm được chứng nhận là an toàn cho lò vi sóng, còn không, hãy nói không với đồ nhựa.

Trứng

Bạn chắc chắn từng cho những thứ chống chỉ định này vào lò vi sóng - 3

Kiến thức này đa phần mọi người đều biết nhưng chúng ta vẫn đôi khi lỡ tay cho trứng vào lò vi sóng và kết quả là phải lĩnh hậu quả khá "đau lòng". Sức nóng sẽ tạo ra hơi nước và tăng áp suất bên trong vỏ trứng và khiến chúng bị nổ. Hiện tượng này thường sẽ không gây nguy hiểm cho bạn nhưng dọn dẹp bãi chiến trường này thật không vui vẻ tẹo nào. Nếu bạn không còn lựa chọn nào khác thì hãy chọc một lỗ trên thân trứng, sau đó mới cho vào lò để cải thiện tình trạng.

Cốc du lịch

Bạn chắc chắn từng cho những thứ chống chỉ định này vào lò vi sóng - 4
Advertisement
 
 
 
 

Một số loại cốc, đặc biệt là cốc giữ nhiệt đều nằm trong danh sách không được sử dụng cho lò vi sóng. Tốt nhất là bạn nên tìm cách khác để làm nóng chúng. Bởi lẽ nếu "cố đấm ăn xôi". trong tình huống xấu nhất, chúng có thể làm hỏng lò vì đa phần các loại cốc du lịch, cốc giữ nhiệt đều có thành phần thép không gỉ.

Thịt đông lạnh

Bạn chắc chắn từng cho những thứ chống chỉ định này vào lò vi sóng - 5

Ngay cả ở chế độ rã đông thì miếng thịt cũng sẽ không được tác động nhiệt đồng đều. Phần bên ngoài sẽ nóng nhanh hơn, trong khi phần bên trong tác dụng sẽ chậm hơn.

Đồ sứ cũ

Bạn chắc chắn từng cho những thứ chống chỉ định này vào lò vi sóng - 6

Một số đồ sứ cũ như bát, cốc chén được sản xuất trước những năm 1960 có thể chứa kim loại nặng và dưới tác dụng nhiệt của lò vi sóng có thể tạo ra nhiều chất độc hại cho sức khỏe. Do đó, tốt nhất là bạn nên gạt chúng ra khỏi danh sách đồ dùng có thể dùng trong lò vi sóng.

Túi giấy

Bạn chắc chắn từng cho những thứ chống chỉ định này vào lò vi sóng - 7

Một số hãng đồ ăn nhanh sử dụng túi giấy để đựng đồ ăn. Sau khi về nhà, nhiều người sử dụng luôn chiếc túi này đặt vào lò vi sóng để làm nóng. Tuy nhiên, chúng có thể sinh ra một số chất độc hại, tệ hại hơn là chúng sẽ là mồi lửa khiến bùng cháy.

Hoa quả

Bạn chắc chắn từng cho những thứ chống chỉ định này vào lò vi sóng - 8

Một số loại trái cây như chuối, táo sẽ mất hết hương vị và kết cấu "đặc" nếu bạn cho chúng vào lò vi sóng. Những loại quả có vỏ như nho thậm chí có thể nứt, nổ, còn các loại quả sấy khô sẽ có thể bị cháy khô nếu bị đưa vào lò vi sóng.

Theo B.S

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.