Bạn có cảm thấy Park Seo Joon rất có mắt chọn kịch bản?
Mới đây trên PANN có chủ đề thảo luận về Park Seo Joon là 'Không có một tác phẩm nào thất bại…Rating luôn đứng đầu hoặc cũng thành chủ đề nóng được bàn tán rôm rả'. Đã có rất nhiều bình luận để lại bên dưới kiểu như: 'Fight For My Way với She Was Pretty ban đầu rating thấp nhưng sau đó thì không', 'Park Seo Joon như kiểu Gong Hyo Jin phiên bản nam',…
Hoặc là: 'Park Seo Joon diễn vai nào là ra vai đó, không những thế cứ như khắc hoạ thêm nét đặc trưng riêng của từng nhân vật', 'không phải fan nhưng cũng công nhận Park Seo Joon hợp với rom-com (phim tình cảm - lãng mạn), diễn xuất ổn, có ngoại hình, tính cách thể hiện cũng vui vẻ nữa nên mình nghĩ là sẽ đi được đường xa đó', 'quan trọng nữa là anh này đóng với nữ chính nào cũng khiến cô ấy nổi bật hơn hẳn'…
Việc Hwarang 'flop' tơi tả do kịch bản tệ hại thì Park Seo Joon tính ra vẫn 9/10 phim đều ăn khách, xứng danh ông vua phim hài - lãng mạn thế hệ mới! Ai cũng cho rằng Hwarang flop không phải lỗi của dàn nam chính hay Park Seo Joon.
Ngoài ra, The Divine Fury gần đây công chiếu các rạp dù không khả quan về mặt doanh thu phòng vé, nhưng Park Seo Joon vẫn được khen ngợi là 'Ryan Gosling của Hàn Quốc', tiếng tăm anh cũng không bị ảnh hưởng mấy, vì anh cũng được cho là mạnh ở mảng mặt trận truyền hình hơn là điện ảnh.
Song cũng có thiểu số khán giả nói họ thường cảm thấy phim Park Seo Joon đóng đều bị 'đầu voi đuôi chuột', đến 1/3 cuối bộ phim là đều bỏ xem vì sự vô lí, nhàm chán của đường dây cốt truyện. Ngay cả rating của Itaewon Class hiện đang chiếu cũng có phần giảm nhẹ trong bốn tập gần đây nhất.
Bạn có cảm thấy Park Seo Joon rất có mắt chọn kịch bản?
Theo saostar