Press Esc to close

Thông tinWorld
Những sự thật thú vị về công viên Disneyland ở Mỹ

 

Bạn có thể nghe thấy tiếng nói vọng từ lòng đất, nếu đứng trên nắp cống trước khu vực Five & Dime ở Toontown.
 
Disneyland chính thức được mở cửa năm 1955 với toàn bộ chi phí là 17 triệu USD. Giá vé người lớn lúc đó là 1 USD, vé xem phim là 45 xu, trong khi lương trung bình của một người Mỹ vào thời điểm bấy giờ là 3.300 USD/năm.
Disneyland mở cửa năm 1955 với chi phí 17 triệu USD. Giá vé người lớn lúc đó là 1 USD, vé xem phim là 45 xu, trong khi lương trung bình của một người Mỹ vào thời điểm bấy giờ là 3.300 USD/năm.
Chi phí cho Space Mountain - chuyến tàu siêu tốc đầu tiên vào năm 1977 tốn kém hơn việc xây dựng Disneyland với số tiền 20 triệu USD.
Chi phí cho Space Mountain - chuyến tàu siêu tốc đầu tiên vào năm 1977 tốn kém hơn việc xây dựng Disneyland, với số tiền 20 triệu USD.
Năm 2014, Disneyland là địa điểm được tag nhiều nhất trên Instagram.
Năm 2014, Disneyland là địa điểm được tag nhiều nhất trên Instagram.
Theo kế hoạch, tất cả búp bê có tên “It’s a Small World” được sắp xếp để hát các bài quốc ca của các nước cùng lúc, nhưng điều này không thực hiện được.
Theo kế hoạch, tất cả búp bê có tên It’s a Small World được sắp xếp để hát quốc ca của các nước cùng lúc, nhưng điều này không thực hiện được.
Cứ 24 giây một lần, mụ phù thủy độc ác xuất hiện ở cửa sổ của tòa tháp ngay trên Hành trình đáng sợ của nàng Bạch Tuyết.
Cứ 24 giây, mụ phù thủy độc ác xuất hiện ở cửa sổ của tòa tháp ngay trên Hành trình đáng sợ của nàng Bạch Tuyết.
Lời đồn về việc sử dụng xương người thật trong khu bảo tàng tượng sáp Cướp biển Caribbe không phải hoàn toàn không có thật. Thực tế là một vài mảnh xương được lấy từ Trung tâm y tế UCLA, nhưng sau đó đã được gỡ bỏ.
Việc sử dụng xương người thật trong khu bảo tàng tượng sáp Cướp biển Caribbe không phải chỉ là lời đồn. Một vài mảnh xương được lấy từ Trung tâm y tế UCLA, nhưng sau đó đã được bỏ đi.
Cả 2 diễn viên Kevin Costner và Steve Martin từng làm việc ở Disneyland trước khi trở nên nổi tiếng.  Kevin Costner đóng nhiều vai trong trò Main Street, còn Steve Martin là người bán sách hướng dẫn quanh Disneyland.
Hai diễn viên Kevin Costner và Steve Martin từng làm việc ở Disneyland trước khi trở nên nổi tiếng. Kevin Costner đóng nhiều vai trong trò Main Street, còn Steve Martin là người bán sách hướng dẫn quanh Disneyland.
Trước năm 2000, nhân viên Disneyland không được phép để râu. Sau này, quy định được dỡ bỏ, nhưng nhân viên vẫn không được phép có hình xăm lộ hoặc đeo khuyên trừ khuyên tai.
Trước năm 2000, nhân viên Disneyland không được phép để râu. Sau này, quy định được  bỏ, nhưng nhân viên vẫn không được phép có hình xăm lộ hoặc đeo khuyên, trừ khuyên tai.
Món đồ đắt nhất ở Disneyland là phiên bản pha lê của lâu đài nàng Lọ Lem với giá 37.500 USD.
Món đồ đắt nhất ở Disneyland là phiên bản pha lê của lâu đài nàng Lọ Lem với giá 37.500 USD.
Khúc cây gần Golden Horseshoe ở Frontierland được cho là có tuổi đời từ 55 – 70 triệu năm.
Khúc cây gần Golden Horseshoe ở Frontierland được cho là có tuổi đời từ 55-70 triệu năm.
Phía sau biệt thự ma ám có một nghĩa trang dành cho động vật.
Phía sau biệt thự ma ám có một nghĩa trang dành cho động vật.
Nếu đứng trên nắp cống trước khu vực Five & Dime ở Toontown, bạn sẽ nghe thấy những giọng nói vọng từ lòng đất.
Nếu đứng trên nắp cống trước khu vực Five & Dime ở Toontown, bạn sẽ nghe thấy những giọng nói vọng từ lòng đất.

Theo Zing.vn

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.