Press Esc to close

Thông tinWorld
Những lễ hội người chết rùng mình trên thế giới

 

Mexico là đất nước nổi tiếng với mặt nạ ma quỷ và sọ người trong lễ hội người chết, còn Bolivia làm du khách khiếp sợ khi trang trí đầu lâu của người thân và mang tới nghĩa địa.
 
Lễ hội Dia de Los Muertos (ngày của những người chết): Lễ hội kỳ lạ này được tổ chức vào ngày 2/ 11 hàng năm tại Mexico, người tham gia lễ hội thường đeo mặt nạ có hình ma quỷ hoặc sọ người. Đây là dịp để mọi người tưởng nhớ về những người đã khuất.
Lễ hội Dia de Los Muertos (ngày của những người chết): Lễ hội kỳ lạ này được tổ chức vào ngày 2/11 hàng năm tại Mexico, người tham gia lễ hội thường đeo mặt nạ có hình ma quỷ hoặc sọ người. Theo CNTravel, đây là dịp để mọi người tưởng nhớ về những người đã khuất.
Lễ hội Oaxaca (Mexico): Lễ hội được tổ chức vào đầu tháng 11 hàng năm, các gia đình sum họp để tỏ lòng kính trọng với những người thân trong gia đình đã qua đời theo phong tục truyền thống. Mỗi gia đình đặt trước phần mộ những chiếc đầu lâu làm từ đường cùng hoa và thức ăn. Sau khi lễ hội kết thúc, mọi người sẽ cùng nhau ăn đồ ăn được làm có hình dạng ghê rợn bao gồm đầu lâu bằng chocolate và một loại bánh mì được gọi là “bánh mì của thần chết”.
Lễ hội Oaxaca (Mexico): Được tổ chức vào đầu tháng 11 hàng năm, các gia đình sum họp để tỏ lòng kính trọng với những người thân trong gia đình đã qua đời theo phong tục truyền thống. Mỗi gia đình đặt trước phần mộ những chiếc đầu lâu làm từ đường cùng hoa và thức ăn. Sau khi lễ hội kết thúc, mọi người sẽ cùng nhau ăn chocolate hình đầu lâu và một loại bánh mì được gọi là “bánh mì của thần chết”.
Lễ hội Pátzcuaro (Mexico): Lễ hội dành cho những người ở thế giới bên kia, nhưng rất tưng bừng với âm nhạc, các điệu nhảy. Người dân địa phương quan niệm rằng người chết không thích những sự buồn bã.
Lễ hội Pátzcuaro (Mexico): Lễ hội dành cho những người ở thế giới bên kia, nhưng rất tưng bừng với âm nhạc, các điệu nhảy. Người dân địa phương quan niệm rằng người chết không thích sự buồn bã.
Lễ hội người chết ở Cuajinicuilapa (Mexico): Lễ hội ở đây bị ảnh hưởng bởi truyền thống của châu Phi, bao gồm những điệu múa của quỷ do những người đàn ông ở các thị trấn miền biển biểu diễn.
Lễ hội người chết ở Cuajinicuilapa (Mexico): Lễ hội ở đây bị ảnh hưởng bởi truyền thống của châu Phi, bao gồm những điệu múa của quỷ do những người đàn ông ở các thị trấn miền biển biểu diễn.
Lễ hội người chết La Paz (Bolivia): Người dân Bolivia gọi đây là Dia de los Ñatitas, hay “ngày của những chiếc đầu lâu”. Những đầu lâu người, thường là của người thân hoặc họ hàng, được trang trí và mang tới nghĩa địa. Ở đó họ cúng những đồ như thuốc lá, thức ăn và rượu.
Lễ hội người chết La Paz (Bolivia): Người dân Bolivia gọi đây là Dia de los Ñatitas, hay “ngày của những chiếc đầu lâu”. Những đầu lâu người, thường là của người thân hoặc họ hàng, được trang trí và mang tới nghĩa địa. Ở đó họ cúng những đồ như thuốc lá, thức ăn và rượu.
Lễ hội người chết ở Los Angeles (Mỹ): Trong ảnh là một “catrina” – bộ xương tái hiện hình ảnh một phụ nữ giàu có ở thế kỷ 20 với nghĩa trang Hollywood Forever ở phía sau.
Lễ hội người chết ở Los Angeles (Mỹ): Trong ảnh là một “catrina” – bộ xương tái hiện hình ảnh một phụ nữ giàu có ở thế kỷ 20 với nghĩa trang Hollywood Forever ở phía sau.
Lễ hội người chết ở Old Town Albuquerque, New Mexico: Tại lễ hội ở đây, người ta trang trí bằng “Calaveras” hay vẽ mặt hình đầu lâu như một nghi lễ.
Lễ hội người chết ở Old Town Albuquerque, New Mexico: Tại đây, người ta trang trí bằng “Calaveras” hay vẽ mặt hình đầu lâu như một nghi lễ.
Lễ hội Denver, Colorado (Mỹ): Lễ hội người chết tương tự như ở Mexico cũng được tổ chức ở đây để tưởng nhớ những người đã mất.
Lễ hội Denver, Colorado (Mỹ): Lễ hội người chết tương tự như ở Mexico cũng được tổ chức để tưởng nhớ những người đã mất.
Lễ hội người chết ở Rio de Janeiro (Brazil): Ở phía nam Brazil, người dân thường đi diễu hành để thăm những ngôi mộ người thân đã mất trong ngày này. Họ mặc những bộ trang phục lộng lẫy, thậm chí đi cà kheo trong lễ hội.
Lễ hội người chết ở Rio de Janeiro (Brazil): Ở phía nam Brazil, người dân thường đi diễu hành để thăm những ngôi mộ người thân đã mất. Họ mặc những bộ trang phục lộng lẫy, thậm chí đi cà kheo trong lễ hội.
Lễ hội người chết Santiago Sacatepequez (Guatemala): Ở đây, người ta không nhấn mạnh vào trang phục và hóa trang, mà tập trung làm những con diều sặc sỡ vui mắt.
 
Lễ hội người chết Santiago Sacatepequez (Guatemala): Ở đây, người ta không nhấn mạnh vào trang phục và hóa trang, mà tập trung làm những con diều sặc sỡ vui mắt.

Theo ZING

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.