Press Esc to close

Thông tinPhim Ảnh
Dàn sao 'Lương Chúc' sau 20 năm: Người viên mãn, kẻ độc thân

"Chúc Anh Đài" Lương Tiểu Băng hạnh phúc bên "Mã Văn Tài" Trần Gia Huy, La Chí Tường nổi tiếng nhưng nhiều tin đồn, Giang Tổ Bình chọn cuộc sống độc thân...

Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài có tựa khác là Thiếu niên Lương Chúc, do truyền hình Đài Loan sản xuất năm 1999. Với nội dung vừa hài hước vừa bi kịch, bộ phim gây tiếng vang trong một năm kế tiếp tại Việt Nam, Trung Quốc, đưa nam chính La Chí Tường vụt sáng thành sao, nữ chính Lương Tiểu Băng thêm một lần khẳng định tài sắc. Sau 20 năm, dàn diễn viên chính của phim có nhiều đổi thay sau nhiều sóng gió đời thường. 

Lương Tiểu Băng

Khi sang Đài Loan đóng Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, Lương Tiểu Băng đã là diễn viên nổi tiếng của TVB, được yêu thích qua các phim Loan đao phục hận, Liêu trai, Lộc đỉnh ký... Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và phù hợp tạo hình cổ trang, cô được mệnh danh là hoàng hậu cổ trang của truyền hình xứ Cảng.

Nhờ gương mặt tươi trẻ, Lương Tiểu Băng tạo sự thuyết phục khi hóa thân thành Chúc Anh Đài lém lỉnh, tạo cảm giác ngọt ngào khi kết đôi cùng bạn diễn La Chí Tường kém cô 10 tuổi, tái hiện chuyện tình nổi tiếng trong truyền thuyết Trung Hoa. Đến nay, Á hậu Hong Kong 1990 là người thể hiện thành công nhất vai diễn Chúc Anh Đài trên màn ảnh nhỏ.

Lương Tiểu Băng yêu và cưới Trần Gia Huy – người vào vai Mã Văn Tài sau khi Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài kết thúc. Nữ diễn viên từng bị đồn ngoại tình khiến tình cảm vợ chồng trục trặc. Sau nhiều sóng gió, cặp đôi sống hạnh phúc bên nhau tới nay. Họ có một con trai sinh năm 2007.

Hiện tại, Lương Tiểu Băng vẫn đóng phim, dự sự kiện và tham gia show truyền hình để duy trì cuộc sống. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên hội ngộ nhóm các bà vợ của Vi Tiểu Bảo trong phim Lộc đỉnh ký, gây bất ngờ bởi vóc dáng chuẩn mực, làn da khỏe khoắn tuổi 50.

La Chí Tường

Trái với Lương Tiểu Băng, La Chí Tường đến với phim Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài khi mới 20 tuổi và "chân ướt chân ráo" gia nhập showbiz, gương mặt bánh bao, tính cách ngây thơ, khá giống nhân vật Lương Sơn Bá. Dù còn non kinh nghiệm, Chí Tường nhập vai nhiều cảm xúc.

Nhờ hiệu ứng của bộ phim, La Chí Tường vụt sáng thành sao, đắt show trong vai trò ca sĩ, diễn viên lẫn MC với biệt danh Tiểu Trư. Ở Việt Nam, anh được yêu thích qua các phim Lửa bóng rổ đóng cùng Ngôn Thừa Húc, Tình yêu bất ngờ đóng cặp với Từ Hy Viên,Khoảnh khắc ngọt ngào kết đôi cùng Dương Thừa Lâm...

Năm 2012, La Chí Tường bị đồn yêu cô bạn thân Dương Thừa Lâm. 3 năm sau, anh công khai y hiện tượng mạng Châu Dương Thanh. Theo QQ, tình cảm của cặp đôi ổn định, Tiểu Trư cũng đã mua nhà nhưng họ chưa có tín hiệu nào cho việc sắp kết hôn. Giữa tháng 6 năm nay, nam ca sĩ bị nghi vụng trộm với hot girl kém 14 tuổi Vu Đại Mộng. Hai người được cho là lén lút qua lại từ năm 2016, bị chụp lén hình ảnh.

Trần Gia Huy

20 năm trước, Trần Gia Huy bị khán giả ghét cay ghét đắng vì vào vai Mã Văn Tài độc đoán, mưu mô quá đạt. Đối lập với trên phim, nam diễn viên sinh năm 1963 là người giành được trái tim của nàng "Chúc Anh Đài" ngoài đời.

So với bà xã, Trần Gia Huy lận đận hơn trong sự nghiệp. Năm 2015, anh trở về TVB và nhận phim đều đặn, công việc ổn định hơn dù chủ yếu đóng vai phụ. 4 năm vừa rồi, Trần Gia Huy tham gia các phim Đại soái ca, Nữ thần thám, Gia đình vui vẻ 4... Bộ phim tâm linh 12 truyền thuyết anh góp mặt đang chiếu song song ở Hong Kong và Việt Nam.

Giang Tổ Bình

Vào vai Ngân Tâm (người hầu của Chúc Anh Đài) duyên dáng, Giang Tổ Bình tạo dấu ấn riêng trong Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Nhiều năm sau, cô được săn đón tại Đài Loan và Trung Quốc nhờ gương mặt xinh đẹp không tuổi và diễn xuất sinh động. Một số phim của cô từng chiếu ở Việt Nam: Phong Vân, Bầu trời mơ ước, Tân Tế Công...

Năm 2015, Giang Tổ Bình thực hiện một cảnh quay bị tát cho phim Yêu em vô điều kiện, bạn diễn Quách Tử Càn dùng lực không chuẩn khiến cô bị chấn động não nhẹ, thính giác mất cân bằng, dù chỉ ngồi một chỗ cũng cảm thấy chóng mặt. Sau sự cố, Quách Tử Càn công khai xin lỗi nhưng Giang Tổ Bình không chấp nhận.

Nữ diễn viên Đài Loan sinh năm 1978, từng hẹn hò một số nghệ sĩ nhưng đều kết thúc trong chia ly, bởi cô tuyên bố tôn thờ chủ nghĩa không hôn nhân.

Lục Nguyệt

Bên cạnh Chúc Anh Đài mạnh mẽ và Ngân Tâm đáng yêu, phim Lương – Chúc bản năm 1999 còn có một tuyến vai nữ được nhiều người yêu mến là Đinh Hương – con gái của thầy giáo do Lục Nguyệt đảm nhận. Đinh Hương mang nét đẹp dịu dàng và nhu mỳ, yêu thầm Chúc Anh Đài vì tưởng nhầm đó là một nam nhi.

Sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn viên 43 tuổi gần như đóng đinh với dạng vai sầu bi tương tự Đinh Hương. Ngoài Lương – Chúc, cô còn quen mặt với khán giả Việt Nam qua series Đánh cắp trái tim, đóng chung với Đổng Khiết, Cha In Pyo...

Cuộc sống riêng của sao nữ xứ Đài may mắn hơn các vai diễn của cô. Cô kết hôn với diễn viên Lý Dịch kém cô 7 tuổi vào năm 2011, sinh hai con vào năm 2014 và 2016.

Âu Đệ

Âu Đệ và La Chí Tường bằng tuổi, cùng xuất thân từ cuộc thi Mô phỏng tứ đại thiên vươngnăm 1996. Trong Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài, nam diễn viên không được đánh giá cao về ngoại hình lẫn diễn xuất, nhưng được ghi nhận hợp vai Tứ Cửu (tiểu đồng của Lương Sơn Bá) bởi vẻ hiền lành, thật thà.

Thời điểm quay phim này, Âu Đệ chịu nhiều áp lực bởi việc làm ăn của bố anh thất bại, anh trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Danh tiếng của Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài tạo tiền đề cho anh được biết đến nhiều hơn trong nghề. Tuy nhiên, anh ít đóng phim, thay vào đó gặt hái thành công ở lĩnh vực dẫn chương trình, thỉnh thoảng phát hành ca khúc và đĩa hát. Không những trả hết nợ thay bố, anh còn chăm lo cuộc sống tốt dần lên.

Năm 2014, Âu Đệ đăng ký kết hôn với người mẫu – MC Trịnh Vân Xán. Hiện giờ, vợ chồng anh sống hạnh phúc bên hai con gái 3 tuổi và 1 tuổi.

 

 

Theo ngoisao.net

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.