Press Esc to close

Thông tinWorld
Chóng mặt với những tòa cao ốc chọc trời ở Trung Quốc

Những tòa nhà cao ốc hay các khu chung cư cao tầng ở Trung Quốc khiến người xem chóng mặt với chiều cao ngày càng vượt trội. Đó là kết quả tất yếu của quá trình đô thị hóa.

Andy Yeung, nhiếp ảnh gia đến từ Hong Kong, là người rất đam mê chụp những tòa cao ốc. Bộ sưu tập của anh hầu hết là góc nhìn toàn cảnh của Hong Kong sầm uất với những tòa nhà chọc trời sát nhau, hoặc những khu chung cư chụp từ trên cao bằng flycam.

Để người xem hình dung rõ hơn về quá trình đô thị hóa ngày càng mãnh liệt ở Trung Quốc, nhiếp ảnh gia người Hong Kong mới thực hiện bộ ảnh mang tên “Look up”, được thực hiện tại những tòa nhà chọc trời. Bằng việc khai thác góc chụp mới, người xem được chiêm ngưỡng những hình ảnh mới lạ, ít khi từng chiêm ngưỡng.

Dành thời gian lang thang nhiều địa điểm ở Trung Quốc, nhưng Hong Kong vẫn là thành phố gây nhiều cảm hứng đặc biệt với Yeung. Với hơn 300 tòa nhà chọc trời san sát nhau, Hong Kong hiện lên rất khác lạ dưới góc nhìn của Yeung. “Nói đến kiến trúc nơi này, đây là thành phố có sự giao thoa mãnh liệt giữa mới và cũ, phương Đông và phương Tây, mang tới những nét độc đáo kỳ diệu”, anh chia sẻ.

Khách sạn Bốn Mùa ở Quảng Châu. Bên trong là Trung tâm Tài chính Quốc tế Quảng Châu – tòa nhà chọc trời cao 103 tầng.
Khách sạn Bốn Mùa ở Quảng Châu. Bên trong là Trung tâm Tài chính Quốc tế Quảng Châu – tòa nhà chọc trời cao 103 tầng.
Một khu chung cư cũ ở vịnh Quarry, Hong Kong
Một khu chung cư cũ ở vịnh Quarry, Hong Kong
Những căn nhà chồng tầng cũ kỹ ở Macau, Trung Quốc
Những căn nhà chồng tầng cũ kỹ ở Macau, Trung Quốc
Được xây dựng từ năm 1975, chung cư Lai Tak Tsuen ở Hong Kong được phân thành 3 tòa riêng biệt.
Được xây dựng từ năm 1975, chung cư Lai Tak Tsuen ở Hong Kong được phân thành 3 tòa riêng biệt.

Sân vận động thuộc trung tâm thể thao ở Thâm Quyến, Trung Quốc nhìn từ bên trong. Sân có thể chứa tối đa 20.000 người, gồm nhiều môn như quần vợt, bơi lội và bóng đá.

Khu chung cư Ping Shek ở Hong Kong gồm 7 tòa nhà, là nơi ở của 12.000 người.
Khu chung cư Ping Shek ở Hong Kong gồm 7 tòa nhà, là nơi ở của 12.000 người.
Khu Choi Wan Estate ở Hong Kong gồm 16 tòa nhà.
Khu Choi Wan Estate ở Hong Kong gồm 16 tòa nhà.
Chung cư Choi Wan Estate được xây dựng từ năm 1979, là nơi ở của 18.000 cư dân.
Chung cư Choi Wan Estate được xây dựng từ năm 1979, là nơi ở của 18.000 cư dân.
Bên trong khách sạn Grand Hyatt ở Thượng Hải, Trung Quốc. Khách sạn gồm 548 phòng, chiếm từ tầng 53 tới tầng 87 của tòa nhà Jin Mao.
Bên trong khách sạn Grand Hyatt ở Thượng Hải, Trung Quốc. Khách sạn gồm 548 phòng, chiếm từ tầng 53 tới tầng 87 của tòa nhà Jin Mao.
Một khu tổ hợp văn phòng, trung tâm mua sắm và khách sạn hạng sang ở Hong Kong.
Một khu tổ hợp văn phòng, trung tâm mua sắm và khách sạn hạng sang ở Hong Kong.


Theo dantri.com.vn

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.