1. Có bao nhiêu % sự thật trong The Conjuring 2?
"Dựa trên câu chuyện có thật" luôn là lời cảnh báo đáng sợ nhất khi bắt đầu xem một bộ phim kinh dị. Lấy chất liệu từ vụ ma ám có thật gây chấn động vùng Enfield cuối thập niên 70, theo nhà sản xuất, The Conjuring 2 đã đảm bảo được hơn 90% tính chính xác của câu chuyện.
The Conjuring 2 thuật lại câu chuyện rùng rợn về gia đình 5 mẹ con nhà Hodgson bị hồn ma của chủ cũ ngôi nhà quấy phá. |
Từ chiếc giường rung lắc, đồ đạc biết “bay”, những tiếng gõ rùng rợn từ bức tường và trần nhà, cô bé Janet bị nhấc bổng và nói giọng “quỷ”,... đều là những trải nghiệm kinh hoàng của gia đình Hodgson. Cả nhà đã phải ngủ chung trong một căn phòng và để đèn sáng suốt đêm. Khi cảnh sát lẫn giới báo chí vào cuộc, hồn ma này càng quấy phá dữ dội hơn. Có hơn 30 nhân chứng tận mắt thấy những vật thể bay xung quanh căn nhà, những cơn gió lạnh buốt dù bên ngoài bầu trời quang đãng, những vũng nước kỳ lạ trên sàn nhà, những hình vẽ quái dị trên tường, và đáng sợ nhất chính là diêm quẹt tự động bốc cháy.
Bên cạnh tái hiện sự thật, đạo diễn James Wan còn sáng tạo thêm nhân vật và nhiều chi tiết rùng rợn một cách hợp lý để biến The Conjuring 2 trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. |
Với The Conjuring 2, đạo diễn James Wan đã kết hợp 2 vụ điều tra hiện tượng siêu nhiên nổi tiếng nhất lịch sử là “yêu tinh vùng Enfield” và “căn nhà Amityville”. Nếu lão già Bill Wilkins là nhân vật có thật như đúng những gì diễn ra trên phim thì ác quỷ Ma Sơ lại được đạo diễn James Wan hư cấu. Tuy nhiên, sự sáng tạo này hoàn toàn có cơ sở.
Trong những lần trò truyện cùng nhà ngoại cảm Lorraine Warren (hiện 89 tuổi), James được biết bà đã suýt mất mạng trong vụ nhiễu ma lần này. Lorraine đang phải đối đầu cùng một thế lực đáng sợ hơn cả hồn ma Bill Wilkins.
Ngoài ra, James còn tôn trọng sự thật đến nỗi đưa cả việc cô bé Janet nói dối vào phim. Trên thực tế, 2 chuyên gia của Hiệp hội Nghiên cứu Tinh thần (SPR) đã phát hiện ra sự dối trá trong câu chuyện. Tại một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, chính Janet đã thừa nhận 2% lời kể được pha trò, chỉ đơn giản vì cô muốn thật nhanh chóng được dọn sang nơi ở khác. Ngôi nhà ở Enfield là cơn ác mộng kinh khủng nhất đời cô.
2. 'The conjuring 2' thực hiện tại phim trường ma ám nổi tiếng
Trở lại tháng 9 năm 2015, thời điểm khởi quay của The Conjuring 2, đạo diễn James Wan đã phải mời một nhà trừ tà thực sự đến cầu phúc cho phim. Quá trình quay phim được kéo dài trong vòng 50 ngày, trong đó 40 ngày tiến hành quay ở Los Angeles và phần còn lại được khai máy tại thành phố London của Anh. Ở Los Angeles, ekip sản xuất làm việc trên Phim trường số 4 của hãng Warner Bros, nơi từng trải qua nhiều câu chuyện kỳ lạ như nhân viên đoàn nhìn thấy bóng ma hay đạo cụ bị mất tích một cách bí ẩn. Người ta đồn rằng nơi đây bị trù ếm bởi linh hồn của những người nhân viên cũ
3. Góc quay mới của “ông hoàng kinh dị” James Wan
Căn hầm trong phần 2 được đánh giá là ma mị hơn cả phần trước với sự ám ảnh ở dưới nước. |
Trong phần đầu tiên, The Conjuring đã khiến khán giả khóc thét với căn hầm bị ma ám của nhà Perron cho đến con búp bê Annabelle và những đồ vật bị trù ếm của vợ chồng Warren. Bước sang phần 2, James Wan tiếp tục khai thác nỗi sợ này một cách mới mẻ bằng căn hầm bị ngập nước.
Để tiến hành phân cảnh này, đoàn làm phim đã tạo ra một cơn lũ ở phim trường. Độ sáng được giảm xuống để phù hợp với bầu không gian âm u, cũ kỹ của căn hầm. Ở cảnh quay này, linh hồn quỷ dữ đang nấp trong bóng tối trực chờ tấn công Ed Warren. Máy quay di chuyển, kéo theo hàng loạt tiếng động và âm thanh gào thét trong đêm tối. James Wan gọi nghệ thuật chuyển góc quay này là “Anaconda” (tên một loài trăn Nam Mỹ), nghĩa là lấy tầm nhìn từ dưới màn nước vẩn đục để tạo sự kịch tính, tương tự như trong các bộ phim về mãng xà. Đây chính là một trong những phân đoạn “đắt giá” nhất của The Conjuring 2 .
4. Hai diễn viên chính phải rất nỗ lực để nhập vai Ed và Lorraine
Cái bóng quá lớn của phần trước chính là gánh nặng lớn nhất cho cặp đôi diễn viên này. Ở The Conjuring 2, câu chuyện sẽ xoáy sâu hơn vào cuộc chiến sống còn giữa nhà Warren và một thế lực tà ác đáng gờm.
Vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ nhưng khi nhập vai, Patrick Wilson phải gạt bỏ ý niệm cá nhân. Ông đã nghe rất nhiều đoạn băng ghi âm giọng nói thật của Ed Warren, đồng thời cùng đạo diễn James Wan và bà Lorraine (thật) nghiên cứu suốt nhiều tháng ròng để mang đến hình tượng nguyên mẫu của Ed ngoài đời thật.
Song song đó, gần như toàn bộ các cảnh mạo hiểm của phim đều do Patrick tự mình đóng mà không cần đến diễn viên đóng thế. Kỹ xảo cũng không can thiệp nhiều vào các phân đoạn này. Nhà sản xuất mong muốn mang đến cho khán giả những cảnh quay chân thật nhất.
Patrick Wilson (trái) và Vera Farmiga (phải) hóa thân thành Ed và Lorraine. |
Trong khi đó, Vera Farmiga lại ám ảnh quá trình quay phim. Cô là người tin vào sự tồn tại của thế lực siêu nhiên, trong quá trình quay phần phim đầu tiên, Vera Farmiga cũng là người bị “ma nhát” nặng nhất trong đoàn.
Có lần, sau khi kết thúc cuộc gọi với đạo diễn James Wan, cô phát hiện trên màn hình máy tính của mình xuất hiện những vết móng vuốt kỳ lạ. Lần khác nữa, Lorraine cảm nhận một cách rõ ràng đang có ai đó đang theo dõi mình. Việc phần 2 tăng thêm nhiều cảnh kinh dị khiến Vera gặp không ít trở ngại khi nhập vai. Cô đã phải vượt qua nỗi sợ của chính mình để hoàn tất vai diễn.
5. Số phận của 5 mẹ con nhà Hodgson và căn nhà ma ám ở vùng Enfield
Sau khi rời khỏi nhà vào năm 16 tuổi, cô bé Janet đám cưới khi tuổi còn nhỏ. Johnny, em trai của Janet đã qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm 14 tuổi. Một thời gian sau, mẹ Janet cũng lìa đời. Nhưng trùng hợp thay, bà cũng chết ngay trên chiếc ghế bành y hệt như cái chết của lão già Bill Wilkins đã từng ám ngôi nhà. Em trai còn lại của Janet là Billy cũng chuyển đi nơi khác sống. Janet, bước sang tuổi 46 khi The Conjuring 2 công chiếu vào tháng 6 năm nay, đã mất đi một đứa con của mình. Cậu bé đã chết trong giấc ngủ lúc 18 tuổi.
Vụ nhiễu ma Enfield khiến cả gia đình Hodgson có một cái kết bi kịch. |
Cũng cần nói thêm, sau khi mẹ Janet qua đời, Clare Bennett và 4 đứa con trai của bà dọn đến sống tại đây. Cũng giống như em trai Janet, Clare phàn nàn về việc cô cảm thấy luôn có ai đó theo dõi mình. Trong suốt buổi tối, những đứa trẻ bị đánh thức bởi những giọng nói ghê rợn đến từ bức tường. Đỉnh điểm là Shaka, đứa con trai 15 tuổi của Clare, tỉnh giấc và nhìn thấy một người đàn ông bước vào phòng mình. Sau 2 tháng sinh sống, gia đình Clare quyết định dọn đi.
Những nhân chứng sống của vụ nhiễu ma Enfield, từ trái sang: Janet, nhà ngoại cảm Lorraine Warren và chị gái của Janet - Margaret. |
theo ione