Bạn có biết 7 nơi sinh sống đắt đỏ nhất thế giới là ở đâu trên trái đất? Có thể bạn từng nghe đồn rằng, đắt nhất là ở châu Âu, tuy nhiên thực tế không hẳn như vậy.
|
Copenhagen, Đan Mạch: Copenhagen là thủ đô Đan Mạch. Ở đây, chi tiêu hàng ngày của người dân vô cùng đắt đỏ. Chẳng hạn: xăng dầu có giá trên 2 USD, mua 1 tờ báo giá hơn 4 USD; đồ ăn nhanh như hamburger trên 10 USD và 1 tách cafe khoảng 6 USD. Vậy giá mà bạn có thể thuê một căn hộ hạng sang khoảng hơn 2.000 USD. |
|
Luanda, Angola: Với nhiều người đây là điều rất bất ngờ, có phải là bạn đã nghĩ đến một nơi khác? Đi ăn ngoài 1 chiếc burger với gia đình hoặc bạn bè, giá của nó có thể khoảng 18 USD; thuê 1 căn hộ hạng sang với 2 phòng ngủ 7000 USD, uống café gần 4 USD. |
|
Hong Kong: Ở thành phố này, chỉ có đồ ăn nhanh là giá cả phải chăng: khoảng hơn 3 USD, bạn có thể chọn bất kỳ thứ gì trong menu. Café trên 5 USD, xăng 1,8 và thuê căn hộ khoảng 4300 USD. Vậy giá tiền một tờ báo là bao nhiêu? Gần 4 USD! |
|
Moscow, Nga: Bạn có biết rằng một trong những thứ đắt nhất chính là mua 1 tách café. Hơn 7 USD! Bạn có thể đọc 1 tờ báo với giá gần 10 USD. Đồ ăn nhanh xấp xỉ 6 USD và thuê 1 căn hộ khoảng 3.600 USD. |
|
Zurich, Thụy Sỹ: Chắc chắn bạn đã nghe đến Thụy Sỹ như là một ví dụ rõ ràng nhất nơi mà chi phí sinh hoạt cao ở châu Âu. Đồ ăn nhanh ở Zurich hơn 10 USD, mua 1 tờ báo 3 đô la, và để có 1 tách trà bạn phải trả 5 USD. Tuy nhiên, thu nhập lại thấp hơn so với những thành phố trước: gần 2.984 USD. |
|
Genève, Thụy Sỹ: Lại nói về Thụy Sỹ, như đã nói ở trên, đặc điểm ở đây là mức sống cơ bản cao. Để thuê một căn hộ khoảng trên 4000 USD, đồ ăn nhanh 10 USD và đọc một tờ báo quốc tế khoảng 4 USD. |
|
Tokyo, Nhật Bản: Chúng ta sẽ kết thúc với một thành phố đắt đỏ nữa. Ở đây, mua 1 tờ báo trên 5,5 USD, có 1 ly café gần 7 USD, cũng giống như ăn 1 chiếc hamburger. Một lít xăng 2 đô la và thuê 1 căn hộ tốt đến 4.500 USD. |