Press Esc to close

Thông tinWorld
20 địa danh đẹp nhất của Canada

Canada là đất nước với diện tích lớn thứ 2 trên thế giới, cũng là nơi rất thu hút du khách bởi vô số những điểm đến tuyệt đẹp, thiên nhiên hoang dã,

Công viên Tombstone: Công viên rộng 2200 km2 (849 dặm vuông), mất 90 phút để tới nếu bạn đi từ thành phố Dawson, tỉnh Yukon, Canada. Tới đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ bởi vô số những ngọn núi hiểm trở, băng giá quanh năm, và nhưng loài động vật hoang dã.
Công viên Tombstone: Công viên rộng 2200 km2, mất 90 phút để tới nếu bạn đi từ thành phố Dawson, tỉnh Yukon. Tới đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ tạo nên từ những ngọn núi hiểm trở, băng giá quanh năm, và những loài động vật hoang dã.
Cây cầu Capilano Suspension: Cây cầu nằm trong công viên Capilano Suspension ở bang British Columbia, chỉ mất vài phút nếu đi từ trung tâm thành phố Vancouver. Được xây dựng vào năm 1889, cây cầu dài 137 mét và bắc qua 70 mét trên song Capilano. Cây cầu là một trong những biểu tượng du lịch của Canada, đã xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình của đất nước.
Cây cầu Capilano Suspension: Cây cầu nằm trong công viên Capilano Suspension ở bang British Columbia, chỉ mất vài phút nếu đi từ trung tâm thành phố Vancouver. Được xây dựng vào năm 1889, cây cầu dài 137 mét và bắc qua 70 mét trên sông Capilano. Đây là một trong những biểu tượng du lịch của Canada.
Đảo Hoàng tử Edward: Đây là tỉnh nhỏ nhất của Canada, Đảo Hoàng tử Edward đã sớm nổi tiếng do xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết  “Anne of green gables” năm 1908. Hiện nay Đảo Hoàng tử Edward còn nổi tiếng hơn khi có rất nhiều bãi biển đẹp, hải sản tươi ngon, những kiến trúc lịch sử, và cả những vách đá đỏ hay được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết.
Đảo Hoàng tử Edward: Đây là tỉnh nhỏ nhất của Canada. Đảo Hoàng tử Edward đã sớm nổi tiếng do xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết “Anne of green gables” năm 1908, hiện còn nổi tiếng hơn khi có rất nhiều bãi biển đẹp, hải sản tươi ngon, những kiến trúc lịch sử, và cả những vách đá đỏ hay được nhắc đến trong cuốn tiểu thuyết.
Vườn quốc gia Nahanni: Vườn quốc gia đã trở thành Di sản Thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1978. Vườn quốc gia Nahanni rộng tới 4700 km2, bao gồm nhiều con sông cắt qua những dãy núi, những thác nước khổng lồ và hệ thống hang động phức tạp.
Vườn quốc gia Nahanni: Vườn quốc gia đã trở thành Di sản Thế giới được UNESCO công nhận từ năm 1978, rộng 4700 km2, bao gồm nhiều con sông cắt qua những dãy núi, những thác nước khổng lồ và hệ thống hang động phức tạp.
Làng chài Peggy’s Cove: Làng chài nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hải sản tươi ngon. Tới Peggy’s Cove, làng chài nằm trên bờ biển phía Đông của Nova Scotia, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngọn hải đăng lịch sử của ngôi làng, được xây dựng từ năm 1915.
Làng chài Peggy’s Cove: Làng chài thuộc tỉnh lỵ ven biển phía đông của Nova Scotia có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, hải sản tươi ngon, nổi tiếng với ngọn hải đăng xây từ năm 1915.
Hồ Louise: Đây là một hồ nước ở trên núi với làn nước xanh mát, nằm trong Vườn Quốc gia Banff ngay dưới chân những ngọn núi băng. Hồ Louise dài khoảng 2,5 km và sâu 90 mét, vào mùa hè du khách có thể chèo thuyền tại đây, còn mùa đông hồ trở thành một trong những sân trượt băng ngoài trời đẹp nhất trên thế giới.
Hồ Louise: Đây là một hồ nước ở trên núi với làn nước xanh mát, nằm trong Vườn Quốc gia Banff ngay dưới chân những ngọn núi băng. Hồ Louise dài khoảng 2,5 km và sâu 90 mét. Vào mùa hè, du khách có thể chèo thuyền tại đây, còn mùa đông hồ trở thành một trong những sân trượt băng ngoài trời đẹp nhất trên thế giới.
Bán đảo Avalon: Những núi băng trôi thường xuyên xuất hiện tại tỉnh Newfoundland và Labrador, vào một ngày đẹp trời bạn có thể dễ dàng chiêm ngưỡng những núi băng trôi 10.000 tuổi từ nhiều điểm dọc theo bờ biển phía Bắc và phía Đông của tỉnh, trong đó có bán đảo Avalon. Thời gian tốt nhất để bắt gặp những núi băng trôi là vào mùa xuân và đầu mùa hè.
Bán đảo Avalon: Những núi băng trôi thường xuyên xuất hiện tại tỉnh Newfoundland và Labrador. Vào một ngày đẹp trời bạn có thể dễ dàng chiêm ngưỡng những núi băng trôi 10.000 tuổi từ nhiều điểm dọc theo bờ biển phía bắc và phía đông của tỉnh, trong đó có bán đảo Avalon. Thời gian tốt nhất để bắt gặp những núi băng trôi là vào mùa xuân và đầu mùa hè.
Đảo Fogo: Đây cũng là cảng cá nổi tiếng với những kinh nghiệm và truyền thống. Đảo Fogo là hòn đảo lớn nhất của Newfoundlanh và bờ biển Labrador, nơi tập trung rất nhiều cộng đồng nhập cư khác nhau.
Đảo Fogo: Đây là nơi tuyệt vời để trải nghiệm cuộc sống của ngư dân ở khu vực Newfoundlanh và Labrador . Hòn đảo có 11 cộng đồng cư dân.
Thác Niagara: Đây là cụm thác bao gồm 3 ngọn thác khác nhau, nằm giữa biên giới của Canada và Mỹ. Thác Houseshoe (trong ảnh) là nổi tiếng nhất. Bạn chỉ cần mất 1 giờ đi từ Toronto, Canada để chiêm ngưỡng những ngọn thác này.
Thác Niagara: Đây là cụm thác bao gồm 3 ngọn thác khác nhau, nằm giữa biên giới của Canada và Mỹ. Thác Houseshoe (trong ảnh) là nổi tiếng nhất. Bạn chỉ cần mất 1 giờ đi từ Toronto, Canada để chiêm ngưỡng những ngọn thác này.
Bờ sông Toronto: Địa điểm tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng từ tòa tháp CN Tower cao 533 mét của Canada, sân vận động thể thao Rogers Center hay những tháp tài chính xung quanh, bạn cần tới hồ Ontario (trong ảnh). Tại đây còn cung cấp những tour du lịch cho du khách muốn tham quan đường chân trời của thành phố, bến du thuyền và những đảo nhỏ ở xung quanh.
Bờ sông Toronto: Địa điểm tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng từ tòa tháp CN Tower cao 533 mét của Canada, sân vận động thể thao Rogers Center hay những tháp tài chính xung quanh, bạn cần tới hồ Ontario (trong ảnh). Tại đây có tour cho du khách muốn ngắm đường chân trời của thành phố, bến du thuyền và những đảo nhỏ ở xung quanh.
Các hồ nước ở Saskatchewan: Tại tỉnh Sasketchewan có hơn 100.000 hồ nước. Hồ Otter (trong ảnh) là một điểm đến tuyệt vời để câu cá, cắm trại, chèo thuyền, và ngắm cảnh hoàng hôn…
Các hồ nước ở Saskatchewan: Tại tỉnh Sasketchewan có hơn 100.000 hồ nước. Hồ Otter (trong ảnh) là một điểm đến tuyệt vời để câu cá, cắm trại, chèo thuyền, và ngắm cảnh hoàng hôn…
Vườn Quốc gia Jasper: Glacier Skywalk là một địa danh nổi tiếng ở trong Vườn Quốc gia Jasper, nhô ra 35 mét ngoài vách đá trên dãy Sunwapta, với sàn bằng kính trong suốt khiến cho du khách tới đây có thể dễ dàng chiêm ngưỡng những ngọn núi hùng vĩ xung quanh.
Vườn Quốc gia Jasper: Glacier Skywalk là một địa danh nổi tiếng ở trong Vườn Quốc gia Jasper, nhô ra 35 mét ngoài vách đá trên dãy Sunwapta, với sàn bằng kính trong suốt khiến cho du khách tới đây có thể dễ dàng chiêm ngưỡng những ngọn núi hùng vĩ xung quanh.
Nhà thờ Notre Dame: Nằm tại Montreal, Nhà thờ Notre Dame là một trong những nhà thờ đẹp nhất của Canada. Được hoàn thành vào năm 1891, đến năm 1989 nơi đây đã trở thành Di tích lịch sử Quốc Gia, là nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại về chính trị và tôn giáo.
Nhà thờ Notre Dame: Nằm tại Montreal, Nhà thờ Notre Dame là một trong những nhà thờ đẹp nhất của Canada. Được hoàn thành vào năm 1891, đến năm 1989 nơi đây đã trở thành di tích lịch sử quốc gia, là nơi diễn ra nhiều sự kiện trọng đại về chính trị và tôn giáo.
Vườn Quốc gia Sirmilik: Nằm tại vùng lãnh thổ Nuvavut – Cực Bắc của Canada, Vườn Quốc Gia Sirmilik rộng 22.000 km2 được tạo thành bởi những dòng sông băng, núi non hùng vĩ, vịnh hẹp và nhiều thung lũng. Vào tháng 4 và tháng 6 là khoảng thời gian thích hợp để du khách tới chiêm ngưỡng vẻ đẹp kinh ngạc của những núi băng.
Vườn Quốc gia Sirmilik: Nằm tại vùng lãnh thổ Nuvavut - Cực Bắc của Canada, Vườn Quốc gia Sirmilik rộng 22.000 km2 được tạo thành từ những dòng sông băng, núi non hùng vĩ, vịnh hẹp và nhiều thung lũng. Từ tháng 4 tới tháng 6 là khoảng thời gian thích hợp để chiêm ngưỡng núi băng.
Kênh Rideau: Đây là con kênh lịch sử được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, bao gồm một chuỗi sông ngòi kênh rạch trải dài 202 km từ Kingston tới Ottawa. Vào mùa đông, một đoạn dài 7,8 km của kênh Rideau đóng băng, nên được biến thành sân trượt băng phục vụ mọi người.
Kênh Rideau: Đây là con kênh lịch sử được xây dựng vào đầu thế kỷ 19, bao gồm hệ thống hồ, sông ngòi, kênh rạch trải dài 202 km từ Kingston tới Ottawa. Vào mùa đông, một đoạn dài 7,8 km của kênh Rideau đóng băng, nên được biến thành sân trượt băng.
Yukon: Vùng lãnh thổ Yukon là một trong 3 vùng lãnh thổ Cực Tây của Canada, cũng là vùng lãnh thổ nhỏ nhất trong 3 vùng.  Đây là nơi tốt nhất trên thế giới để bạn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng Cực Quang tuyệt đẹp.
Yukon: Vùng lãnh thổ nhỏ nhất trong 3 lãnh thổ liên bang của Canada là nơi tuyệt nhất thế giới để ngắm cực quang.
Old Quebec: Được xây dựng vào đầu thế kỷ 17, di tích lịch sử của thành phố Quebec  là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, cũng là minh chứng tốt nhất và những thành phố thuộc địa của Bắc Mỹ. The Upper Town được xây dựng trên vách đá, bao gồm nhiều nhà thờ, tu viện, và những di tích Hoàng gia cổ (trong ảnh).
Phố cổ Quebec: Được xây dựng vào đầu thế kỷ 17, di tích lịch sử của thành phố Quebec là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận mang đậm dấu ấn thời thuộc địa. The Upper Town được xây dựng trên vách đá, bao gồm nhiều nhà thờ, tu viện, cung điện (ảnh).
Thị trấn Whistle, British Columbia: Đây là một thị trấn nghỉ dưỡng tuyệt đẹp nằm ở tỉnh British Columbia của Canada. Chỉ cách Vancouver 2 giờ xe chạy, Whistle đã từng là nơi diễn ra các sự kiện thể thao và giải trí quan trọng, như Thế vận hội Olympic Mùa Đông Vancouver 2010.
Thị trấn Whistle, British Columbia: Đây là một thị trấn nghỉ dưỡng tuyệt đẹp nằm ở tỉnh British Columbia của Canada. Chỉ cách Vancouver 2 giờ xe chạy, Whistle từng là nơi diễn ra các sự kiện thể thao và giải trí quan trọng, như Thế vận hội Olympic Mùa Đông Vancouver 2010.
Những vách đá Hopewell ở Vịnh Fundy: Vịnh Fundy ở bờ Đại Tây Dương của Canada là nơi có thủy triều cao nhất trên thế giới. Kết quả là nó đã tạo nên kỳ quan về những vách đá Hopewell được tạo thành bởi sự sói mòn của thủy triều, chìm ngập trong nước 2 lần mỗi ngày. Khoảng cách giữa thủy triều cao nhất và thấp nhất là 6 giờ 13 phút, giữa khoảng thời gian đó du khách có thể dạo chơi dưới đáy biển.
Những vách đá Hopewell ở vịnh Fundy: Vịnh Fundy ở bờ Đại Tây Dương của Canada là nơi có thủy triều cao nhất trên thế giới, tạo nên kỳ quan, với sự xói mòn của thủy triều, chìm trong nước 2 lần mỗi ngày. Khoảng cách giữa thủy triều cao nhất và thấp nhất là 6 giờ 13 phút.
Thị trấn Churchill, Manitoba: Được biết đến như là nơi tập trung nhiều gấu Bắc Cực nhất trên thế giới, du khách tới đây có thể dễ dàng bắt gặp chúng từ khoảng cách gần. Vào mùa thu, những con gấu đi kiếm ăn dọc theo bãi biển của vịnh Hudson, đó là khi chúng rời bỏ môi trường sống vào mùa hè để tìm kiếm nguồn thức ăn và đánh dấu lãnh thổ.
Thị trấn Churchill, Manitoba: Được biết đến như là nơi tập trung nhiều gấu Bắc Cực nhất thế giới, du khách tới đây có thể dễ dàng bắt gặp chúng từ khoảng cách gần. Vào mùa thu, những con gấu tập trung dọc theo bãi biển của vịnh Hudson, rời bỏ môi trường sống vào mùa hè để tìm kiếm thức ăn.

Theo CNN

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.