Press Esc to close
Fan ClubPhỏng vấn
Trịnh Phương Đài – Cô nàng mắt xếch quyến rũ
Thứ hai, 01/10/2012 09:20 (GMT+7)

Sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, sau khi tốt nghiệp THPT, cô gái xinh đẹp Trịnh Phương Đài quyết định lên Sài Gòn học Anh văn và tìm việc làm với hy vọng tương lai sẽ tươi sáng hơn. Cơ may mở ra cho Phương Đài khi cô tham gia khóa học Ước mơ trong tầm tay và có cơ hội quen biết một số người mẫu của Công ty đào tạo Người mẫu PL. Nhận ra tố chất và khả năng tiềm ẩn của cô gái Tây Ninh này, Công ty PL đã tạo điều kiện cho cô tập tành và đi diễn thời trang. Đến năm 2006, PL táo bạo đưa Phương Đài đi thi cuộc thi Hoa hậu biển Vũng Tàu 2006. Bằng tất cả nỗ lực và cố gắng của mình, Phương Đài đã xuất sắc đoạt giải Gương mặt khả ái.



 

 

Không dừng lại ở đó, người đẹp Tây Ninh còn đoạt giải Á hậu 1 và giải Làn da đẹp ở cuộc thi Miss Kose Nét đẹp Á Đông năm 2007. Bén duyên với điện ảnh từ bộ phim Mùa chim én xôn xao (đạo diễn Lê Hữu Lương), với Phương Đài, nghệ thuật đã trở thành một lẽ sống. Thế nhưng khi thành công bắt đầu đến với cô gái này sau một loạt phim như Kính thưa Ôsin, Công nghệ thời trang… cũng là lúc cô rơi vào trạng thái bấp bênh và không xác định được hướng đi trong sự nghiệp của mình. Quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật, Phương Đài theo nghề kinh doanh bất động sản để có công việc ổn định như mong muốn của gia đình.

 



 

Hai năm rời xa nghệ thuật là hai năm cô gái trẻ cảm thấy chán nản vì nỗi nhớ nghề cứ ray rứt khôn nguôi. Ngọn lửa âm ỉ ấy bùng cháy vào năm 2009, Phương Đài quyết tâm quay lại với phim trường. Cô bắt đầu lại từ đầu qua một số phim như Người tình bí ẩn, Nợ đa tình… “Sau này được mấy anh chị đi trước cho biết ai cũng có khoảng thời gian như thế trong nghệ thuật, may mắn mình đã vượt qua được” – cô gái cao 1m71 chia sẻ.

 


 

 Với gương mặt cá tính cùng đôi mắt xếch kiêu kỳ, quý phái, nhân vật của Trịnh Phương Đài đa số là những cô nàng đỏng đảnh và lắm thủ đoạn. Nét diễn chân thật và chuyên nghiệp của cô gái Tây Ninh này đã làm nhiều khán giả “ghét cay ghét đắng”. Đó chính là sự thành công của một diễn viên. Không dừng hẳn với điện ảnh, đầu năm 2011, Trịnh Phương Đài bất ngờ tung album vol.1 mang tên Thời gian với hình thức phát hành đĩa lẫn online trên Zing mp3 để gây sự chú ý. Trịnh Phương Đài cho biết, trong album Thời gian, cô có sử dụng đến 2 ca khúc do mình tự sáng tác.

 


 
 

Bộ phim gần đây nhất mà Phương Đài tham gia là Lời nguyền Sapphire – tác phẩm truyền hình đầu tiên đề cập đến lĩnh vực thiết kế trang sức và sản xuất đá quý tại Việt Nam do Tập đoàn IMC (TodayTV, SNTV) và VTC10 đầu tư sản xuất. Trong bộ phim này Phương Đài được đạo diễn Chu Thiện tin tưởng chọn vào vai Thanh Ngọc – một cô gái xinh đẹp, gợi cảm, tự tin nhưng bất chấp thủ đoạn để đạt được những gì mình muốn.

 





 


 

 

Nhân dịp bộ phim "Lời nguyền Sapphire" sắp được phát sóng trên TodayTV vào cuối năm 2012 , Trịnh Phương Đài sẽ dành một bài phỏng vấn độc quyền cho khán giả của TodayTV. Mời quý khán giả đặt câu hỏi bên dưới, hai khán giản có câu hỏi hay nhất sẽ nhận được quà tặng của TodayTV, hạn chót nhận câu hỏi đến ngày 15/10.

Chúc mừng hai khán giả có câu hỏi thú vị nhất đã dành hai phần quà đặc biệt từ TodayTV:

 

1. Nhàn Nguyễn (lovely1598@yahoo.com.vn)

2. Ngọc Phượng (phuongtruong_ngoc@yahoo.com)

 

Xin mời hai khán giả trên liên lạc về TodayTV để nhận thưởng: 08 3933 3688 (gặp Thùy Vân)

 

Chị đã bao giờ gặp trường hợp phim giả tình thật khi đóng phim chưa? Người yêu tương lai của chị có tiêu chuẩn gì đặc biệt không/ Chúc chị luôn hạnh phúc và may mắn!

Phạm Minh Chuyên (chuyencan119@yahoo.com.vn)

Trịnh Phương Đài: Wow! 1 câu hỏi khá thú vị đây.Nếu mình nói là chưa thì chắc là không ai tin đâu nhỉ??(cười)Thật ra thì trong quá trình quay phim mà đặc biệt là những bộ phim kéo dài suốt mấy tháng trời,thì mình và người bạn diễn cùng mình ngày nào cũng gặp nhau hết,mối quan hệ thì sẽ ngày càng thân thiết hơn .Và điều đó cũng rất tốt cho việc mình hòa nhập vào nhân vật. Nhưng Khi quá nhập tâp vào nhân vật tại 1 thời điểm nào đó,nhất là diễn những cảnh thân mật tình tứ với nhau quá nhiều thì đôi lúc mình cũng bị cuốn theo nhân vật đó và cũng vảm thấy rung rinh ,xao xuyến trước người bạn diễn của mình đấy chứ(cười).Nhưng mà cũng thật sự may mắn với Đài là mình cũng biết dừng lại đúng lúc và khi thoát khỏi nhân vật trở về với cuộc sống thật ngoài đời thì mọi cảm xúc đó cũng dừng lại và người bạn diễn ấy cũng trở thành 1 trong những người bạn thân thiết của mình.
Còn đối với việc tìm kiếm người yêu lý tưởng trong tương lai thì Đài cũng không đặt ra hình mẫu đặc biệt nào hết .Đài chỉ cần 1 người nhìn hợp nhãn mình,tính tình chân thực ,có sự nghiệp ổn định ,có thể luôn bên cạnh chia sẽ những buồn vui trong cuộc sống Và đặc biệt là mình luôn cảm thấy an toàn hạnh phúc khi ở bên cạnh người ấy .Chỉ đơn giản vậy thôi mà vẫn chưa tìm được người ấy đấy (cười).Chắc là do cơ duyên chưa tới .Rất cảm ơn câu hỏi của bạn.Chúc bạn luôn vui nhé..

 

Có nhiều người nhận xét Phương Đài là người cởi mở, dễ gần và khá nhiệt tình. Vậy chị có sợ những tính cách đó sẽ gây bất lợi cho mình khi sống trong giới showbiz đầy bon chen, giành giật không?

Trần Hồng Hạnh (cobemongmo132@yahoo.com)

Trịnh Phương Đài: Đài cảm ơn tất cả những ai đã từng tiếp xúc với Đài và có những lời nhận xét dễ thương như vậy .Nhưng mà cái gì đã là bản chất thật của con người mình thì mình không thể thay đổi được dù cho mình có sống trong môi trường nào đi chăng nữa.
Sợ thì Đài không sợ nhưng cũng có đôi lúc mình cũng hơi gặp rắc rối chính vì điều đó đấy.Có những lúc mình cũng làm cho người ta lầm tưởng vì sự nhiệt tình và thân thiện của mình .Gặp trường hợp này thì thời gian chính là phương thuốc tốt nhât để giải tỏ những hiểu lầm nhỏ không đáng có.

 

Chị nghĩ gì về việc tạo scandal để nổi tiếng trong giới showbiz? Đã bao giờ chị có ý định gây sự chú ý cho khán giả bằng cách đó không?

Nguyễn Thị Thu Ngân (thungan_nguyen@yahoo.com.vn)

Trịnh Phương Đài: Câu hỏi này của bạn thì cũng đã được nhiều những anh chị đi trước và bạn đồng nghiệp trong giới của Đài có ý kiến rồi ,nên Đài xin không nói thêm gì về vấn đề này.
Nhưng Đài nghĩ rằng mỗi 1 người có sự lựa chọn con đường đi riêng của họ.Riêng Đài thì luôn nói không với scandal va không bao giờ muốn gây sự chú ý với khán giả bằng con đường đó .
Trừ những tay bay vạ gió từ đâu mang đến thì mình không nói trước được ,chứ bản thân không thích điều đó .Và Đài đã xác định ngay từ những ngày đầu mới gia nhập làng nghệ thuật tới giờ là muốn làm việc 1 cách thật nghiêm túc .Thà đi chậm mà chắc chứ không nóng vội .Để có thể mang đến những sản phẩm tốt cho quý khán giả Và hy vọng là khán giả sẽ yêu mến mình qua những gì mà mình đã kỳ công làm được ,đó mới chính là điều mà mình mong muốn . Cảm ơn câu hỏi của bạn..

 

Trong những nhân vật mà chị hóa thân chị thấy nhân vật nào có nhiều nét tương đồng với mình nhất?

Hoàng Oanh (conchimmanhmanh11@yahoo.com)

Trịnh Phương Đài: Uhm từ lúc Đài bước qua lĩnh vực nghệ thuật thứ 7 tới giờ cũng tham gia được khá nhiều phim ,được sống với rất nhiều nhân vật khác nhau .Có thể do ngoại hình của Đài phù hợp với những nhân vật có cá tính nên thường thì Đạo diễn hay giao cho Đài thể hiện những nhân vật này .Nhưng đó chỉ là những nét tương đồng của nhân vật và ngoại hình của Đài thui chứ sâu vào nội tâm thì chưa có nhân vật nào giống với mình nhiều hết.

 

Chào Phương Đài, bạn cảm thấy cuộc sống hiện nay của mình như thế nào?

Hà My (hamynguyenngoc@yahoo.com)

Trịnh Phương Đài: Cảm ơn Hà My đã quan tâm nhé .Đài cảm thấy cuộc sống hiện tại rất là an bình bên cạnh Mẹ của Đài .Hằng ngày Đài vẫn đến phim trường ,rồi tối lại đi hát .Được làm những việc mà mình yêu thích thì còn gì bằng (cười).Và thời điểm này Đài cũng muốn dồn hết sức mình vào công việc để có thể mang đến cho Mẹ 1 cuộc sống tốt hơn ,thoải mái hơn.

 

Kế hoạch trong tương lai của chị là gì vậy ạ? Chúc chị luôn thành công trên con đường nghệ thuật.

Lan Ngọc (ngoclan_le@gmail.com)

Trịnh Phương Đài: (Cười)_Đài cũng có 1 vài kế hoạch cho mình nhưng mà sợ nói trước lại bước không qua .Vậy thì hãy để cho Đài được giữ bí mật nhé ,chờ thời điểm thích hợp nhất định Đài sẽ bật mí .Bạn hãy đợi nha,cảm ơn bạn.

 

Vai diễn mơ ước của chị là một dạng vai như thế nào?

Thanh Hà (hathanh_1234@yahoo.com)

Trịnh Phương Đài: Thường thì có vẽ do ngoại hình của Đài hơi cá tính ,tinh ranh và sắc sảo cho nên cũng hay được Đạo diễn tin tưởng giao cho những vai cá tính và đặc biệt là những vai phản diện hợp với ngoại hình của Đài . Nhưng Đài hy vọng trong tương lai gần Đài có thể nhận được 1 dạng vai hoàn toàn khác với ngoại hình và tính cách của Đài .MỘt cô nàng thùy mị ,nết na ,hiền lành ,trong sáng luôn bị ức hiếp hãm hại ,phải trãi qua nhiều sóng gió bầm dập mới tìm được hạnh phúc .Hay là 1 cô nàng mạnh mẽ ,giỏi võ luôn làm việc nghĩa trừ gian diệt bạo chẳng hạn .Hay là 1 dạng vai có yếu tố liêu trai ma mị (cười)Wow lúc đó tha hồ mà thỏ sức lăn lộn cùng nhân vật há ..

 

Nếu không là một Phương Đài diễn viên - ca sĩ - người mẫu thì chị sẽ là ai?

Ngọc Phượng (phuongtruong_ngoc@yahoo.com)

Trịnh Phương Đài: Bật mí vời bạn điều này nhé là từ lúc nhỏ cho đến khi chuẩn bị thi vào đại học thì chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm bên nghệ thuật cả .Mặc dù là thời đi học Đài cũng hay tham gia những hoạt động hát hò ở trường lắm. Nhưng đó là vì sở thích nên mới tham gia thôi chư không nghĩ là sẽ theo đuổi nó đâu .Hồi bé Đài từng mơ ước được trở thành Nữ tiếp viên hàng không .Vì nghĩ mình sẽ được đến khắp nơi trên thế giới ,được bay trên bầu trời bao la ..Ôi thật là thú vị .Nhưng tất cả là cơ duyên và cơ duyên đã đưa Đài đến với nghệ thuật .Cho nên nếu không là 1 Trịnh phương Đài diễn viên -ca sĩ -người mẫu thì sẽ là 1 tiếp viên hàng không Trịnh phương Đài lắm chứ( cười)

 

Đóng chung với nhiều nam diễn viên, chị có ấn tượng nhất với ai?

Mai Lan (lanmai_nguyen@gmail.com)

Trịnh Phương Đài: Cảm ơn câu hỏi của Mai Lan nha..Uhm phải nói sao ta ?!
Mỗi 1 người bạn diễn đều mang đến cho mình những cảm xúc và ấn tượng khác nhau .Nhưng tính thời điểm hiện tại này thì người mà để lại ấn tượng nhất cho Đài là a Dương Hoàng Anh .
Đây cũng là lần đầu tiên Đài hợp tác với anh ấy 1 chàng trai miền bắc nhưng cũng rất hợp ý .Anh ấy là 1 người dễ mến ,hòa đồng với mọi người và cũng khá hài hước nên những cảnh quay cùng anh ấy cũng đầy ắp tiếng cười.Và chính sự thân thiện đó nên những cảnh quay thân mật giữa 2 người cũng không quá khó khăn.Đôi khi diễn nhập tâm quá đến nỗi có những lúc Đài bị đau và thương tích ,nên thỉnh thoảng Đài cũng hay đùa a ấy rằng a là người bạn diễn làm em ấn tượng nhất trước giờ nha vì làm em đau hoài àh(cười) .Hiện Đài và anh ấy đang trong những cảnh quay cuối của bộ phim Lời Nguyền Sapphire .Sẽ được phát sóng vào lúc 9h tối kể từ ngày 23/ 10 /2012 .Bạn nhớ đón xem và ủng hộ nhé..

 

Chị hài lòng và không hài lòng điểm nào trên gương mặt của chị?

Ngọc Mai (gausua@gmail.com)

Trịnh Phương Đài: Trên đời này không có ai là hoàn hảo toàn diện cả,và Đài cũng vậy .
Đôi khi nhìn mình trong gương cũng có những điểm khiếm khuyết chưa được như ý mình muốn .Nhưng mà nhìn chung thì cũng tạm ổn ,(cười). Đài hài lòng với những gì mà mình đang có ,với những gì mà Bố Mẹ mình đã ban cho.Và chưa bao giờ Đài có ý định sẽ thay đổi bất cứ cái gì trên gương mặt của mình cả .Mình biết được ưu và khuyết điểm của mình ở chổ nào Và mình luôn cố gắng phát huy 1 cách tôi đa ưu điểm trên gương mặt của mình để nó có thể lấn át đi khuyết điểm không mong muốn đó.

 

Khi bước chân vào lĩnh vực điện ảnh chị cảm thấy quyết định của mình cho đến bây giờ là có là đúng.Chị có cảm thấy áp lực? Có khi nào chị nghĩ chị sẽ từ bỏ không?Chúc chị thành công!

Nhàn Nguyễn (lovely1598@yahoo.com.vn)

Trịnh Phương Đài: Rất cảm ơn sự quan tâm của bạn .Đài chỉ có thể chia sẻ 1 điều là Đài đang rất vui và cảm thấy thú vị vì được làm công việc mà mình yêu thích và mình không hề hối hận vì quyết định đó .
Thỉnh thoảng cũng có những lúc mình cảm thấy rất áp lực vì những tác động xung quanh .Nhưng điều đó cũng không thể làm cản bước chân của mình mà nó lại chính là động lực giúp mình cố gắng để phấn đấu hơn nữa cho sự nghiệp mà mình đang theo đuổi .

 

Rẽ ngang sang lĩnh vực điện ảnh khi chưa từng qua trường lớp đào tạo, Phương Đài có bị áp lực không? Chị làm gì để vượt qua?

Kim Hồng (anhsaodem1988@yahoo.com)

Trịnh Phương Đài: Cảm ơn Kim Hồng đã dõi theo bước đường sự nghiệp của Đài.
Không được qua trương lớp đào tạo ,từ 1 ca sĩ -người mẫu rẻ ngang điện ảnh lúc ban đầu cũng có nhiều điều ngỡ ngàng lắm chứ.Mà lúc đó mình cảm thấy rất lo rồi suy nghĩ mông lun .Sợ mình lên phim sẽ bị nói là 1 bình hoa di động ,diễn không tốt...nên mình luôn phải trong tư thế nổ lực cố gắng hết sức mình.Nhưng cũng may mắn là khi đứng trước máy quay dù là lần đầu tiên lại thu tiến trực tiếp nhưng mình lại không hề rung sợ và lại còn rất thích nữa chứ.
Chính vì mình không được đào tạo bài bản nên tất cả những cảm xúc diễn đạt trên phim đều bắt nguồn từ cảm xúc thật của mình hết .
Có 1 kỷ niệm vui là lúc mới tham gia bộ phim đầu tiên của Đài ..Thay vì những anh chị diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản có nhiều kinh nghiệm thì họ không quá áp lực giống như mình khi diễn cảnh tâm lý đao khổ nặng nề khóc lóc thảm thiết,họ có thể trò chuyện vui vẻ nhưng khi đạo diễn hô chuẩn bị bắt đầu diễn thì họ vẫn nhập tâm diễn tốt những cảnh đó.Còn mình thì trước khi quay những cảnh như vậy đã phải ngồi vào 1 gốc nào đó rồi hết sức tập trung cho nhân vật để ấy tâm lý.nhiều lúc mấy anh chị đang cười nói vui vẽ quay qua thấy mình ngồi buồn sầu thảm ai cũng tưởng mình bị gì chạy lại hỏi thăm hóa ra là mình vì đang tập trung cho cảnh ướt át sau thôi.
Mỗi ngày lên phim trường là mỗi ngày mình học được rất nhiều điều,và cho đến thời điểm này mình đã vượt qua được những điều đó ,mình đang cố gắng để ngày càng hoàn thiện .Tất cả phải nhờ vào chính sự nổ lực của mình thôi.

 

Giữa điện ảnh và âm nhạc chị thích lĩnh vực nào hơn? Trong tương lai chị có thích mình trở thành một nghệ sĩ đa năng không?

Nguyễn Thị Mỹ Châu (gacon_tapboi@yahoo.com)

Trịnh Phương Đài: Trước đây khi chưa tham gia lĩnh vực điện ảnh thì mình rất thích hát ,thích từ lúc còn bé cơ .Nhưng khi bước vào điện ảnh thì nó như 1 ma lực lôi kéo mình vậy Và mình đã yêu nó lúc nào không hay .Mỗi 1 lần thể hiện 1 nhân vật mới là mình lại rất phấn khích ,cảm giác rất thú vị .Hiện tại Đài cũng đang song hành cả 2 lĩnh vực đó .Nghệ sĩ đa năng là mục tiêu mà minh đang hướng tới .Rất mong quý khán giả sẽ ủng hộ cho Đài ,xin cảm ơn..

 

Chào Phương Đài, sau khi quyết định quay lại với nghệ thuật gia đình bạn có phản đối không? Bạn có tự tin là mình đã có quyết định đúng đắn?

Hồng Anh (hoanganh997@yahoo.com.vn)

Trịnh Phương Đài: Từ nhỏ Đài đã sống tự lập rồi nên gia đình cũng rất yên tâm vào những quyết định của mình. Những người thân trong gia đình biết tính cách của Đài nên luôn tin tưởng vào những việc mình làm. Đôi khi cũng có những trăn trở, lo lắng vì những scandal xảy ra thường xuyên trong giới showbiz nên họ luôn luôn nhắc nhở mình thôi.
Tại thời điểm này thì mình cảm thấy khá hài lòng vì quyết định của mình. Mình đang làm công việc mà mình yêu thích và có thể lo lắng cho Mẹ yêu một cuộc sống tương đối ổn định.

 

Đi theo nghệ thuật chị thấy mình được những gì và mất những gì?

Nam Giao (namgiaovo@gmail.com)

Trịnh Phương Đài: Có lẽ vì được làm công việc mà mình yêu thích nên hiện tại mình toàn thấy được thôi chứ cũng chưa thấy mất điều gì (cười). Những bộ phim mà mình tham gia, sau khi được phát sóng, mỗi lúc đi ra đường gặp mọi người nhận ra mình, rồi kể tên vanh vách những bộ phim mình đóng, có cô còn nói Cô rất thích vai diễn Phương Cúc của con trong phim Nợ Đa Tình, cô thích cái kiểu con đóng chảnh chẹ như vậy rồi v..v...Những điều đó làm mình rất vui mà không có gì có thể diễn tả được.

 

Các thông tin khác
Lê Khánh - Cô nàng độc thân vui tính (Thứ sáu, 01/08/2014 11:17 "GMT+7")
Thành Được - Hoàng tử của dòng soap opera (Thứ ba, 01/07/2014 13:30 "GMT+7")
Kim Dung – Từ sàn catwalk đến phim trường (Thứ ba, 01/04/2014 09:22 "GMT+7")
Đóa Ngọc Lan ngát hương (Thứ hai, 03/03/2014 11:21 "GMT+7")
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
 
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.