Press Esc to close
Fan ClubPhỏng vấn
Lý Hùng - Chàng lãng tử của điện ảnh Việt
Thứ sáu, 01/02/2013 14:30 (GMT+7)

Sở hữu một profile hoành tráng: 12 tuổi tham gia đóng phim; 17 tuổi nổi tiếng với Phạm Công – Cúc Hoa và hàng loạt các phim ăn khách; suốt thập niên 90 được bình chọn là "Nam diễn viên khả ái", "Nam diễn viên được yêu thích nhất"… Lý Hùng vẫn luôn đủ độ “hot” để trở lại điện ảnh như một ngôi sao chói sáng. Mỗi vai diễn của anh là một dấu ấn sâu đậm khó phai mờ trong lòng người hâm mộ qua năm tháng.

 


Sinh ra và trưởng thành trong thời kỳ vàng son của điện ảnh Việt, lại được đào tạo bài bản về diễn xuất, cộng với tài năng thiên bẩm cùng gương mặt sáng màn ảnh… chàng lãng tử Lý Hùng là cái tên “bán vé” trong suốt thập niên 90. Từ những bệ phóng vững vàng đó, anh nhanh chóng vụt sáng và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều đạo diễn. Nhắc đến anh, công chúng nghĩ ngay đến một “ngôi sao điện ảnh đời đầu” vô cùng rực rỡ trên bầu trời nghệ thuật.

 


Nếu một số diễn viên chỉ nhận những dạng vai cố định thì Lý Hùng đã sớm tạo dựng cho mình những vai diễn đa dạng: tướng cướp trong “Người không mang họ”, tướng quân trong “Phạm Công - Cúc Hoa”, “Lửa cháy thành Đại La”, “Thăng Long đệ nhất kiếm”, cảnh sát hình sự trong “Dollars trắng”, “Đường chân trời”, hay người anh hùng dân tộc trong “Tây Sơn hào kiệt”, “Lý Công Uẩn”…

 

 

Tuy đã tham gia trên 70 bộ phim với nhiều dạng vai, nhưng đến khi đọc kịch bản phim Cù lao lúa, Lý Hùng vẫn bị thu hút ngay lập tức bởi “vai bác sĩ Danh quá dễ thương”. Anh chia sẻ: “Điều tôi thích ở vai này là vì hiếm khi thấy một bác sĩ chịu bỏ những vinh quang ở thành phố để về quê cống hiến cho người nông dân. Tinh thần câu chuyện rất nhân văn, hồn hậu.”

 

 

Lấy bối cảnh chính là bến đò ngang, Cù lao lúa là những lát cắt rất chân thật về cuộc sống thường nhật của bà con miệt vườn. Khi nhịp sống thành thị bắt đầu len lỏi, miệt cù lao hữu tình ấy đã xảy ra biết bao câu chuyện đời cười ra nước mắt. Bộ phim còn gây hứng thú cho người xem khi đan xen vào đó rất nhiều vấn đề thời sự nóng hổi ở nông thôn như: xây nhà vệ sinh tự hủy, ngủ mùng, sử dụng bao cao su… Hài hước, vui nhộn và giàu giá trị nhân văn, Cù lao lúa là một món ăn tinh thần mới lạ dành cho khán giả truyền hình, đặc biệt là những tín đồ của yêu mến phim Việt và hâm mộ chàng Phạm Công Lý Hùng.

 

 

Đang được phát sóng trên TodayTV, bộ phim " Cù lao lúa" nhận được sự quan tâm rất nhiệt tình của người xem. Nhân dịp này nam diễn viên chính Lý Hùng sẽ dành một bài phỏng vấn độc quyền cho khán giả của TodayTV. Mời quý khán giả đặt câu hỏi bên dưới, hai khán giả có câu hỏi hay nhất sẽ nhận được quà tặng độc quyền của chúng tôi, hạn chót nhận câu hỏi đến ngày 15/2/2013.

 

Chúc mừng hai khán giả có câu hỏi thú vị nhất đã dành hai phần quà đặc biệt từ TodayTV:

1. Nguyễn Thị Cúc (cuc_nguyenthi12@yahoo.com)

2. Võ Nhất Phương- (phuongvonhat@yahoo.com.vn) (loanthanh_le12@yahoo.com)

Xin mời hai khán giả trên gửi thông tin cá nhân về địa chỉ vanttt@imcorp.com.vn để xác nhận thông tin và nhận thưởng.

-----------------------------------------------------------------oOo-----------------------------------------------------------------

 

Một cô gái có đặc điểm gì khiến anh thấy ấn tượng ngay lần đầu gặp mặt?

Trần Hùng Dũng (dung_tranhung234@gmail.com)

LÝ HÙNG: Phụ nữ là phái đẹp, tuy nhiên với Lý Hùng thì một cô gái dễ thương thôi cũng đủ thu hút rồi! Thêm vào đó, tính tình cũng rất quan trọng, Hùng thích những cô gái trung thực và luôn sống hết mình vì mọi người. Cám ơn câu hỏi của em nhé!

 

Có dạng vai nào anh rất rất thích nhưng chưa có cơ hội thể hiện không ạ?

Nguyễn Thị Cúc (cuc_nguyenthi12@yahoo.com)

LÝ HÙNG: Như các bạn đã biết, từ khi bước chân vào điện ảnh đến giờ, tôi tham gia khá nhiều phim ở nhiều dạng vai khác nhau. Có thể nói đến thời điểm này, thật may mắn cho Lý Hùng khi hầu như chưa có dạng vai nào mình thích mà chưa có cơ hội thể hiện.

 

Nhiều người nói "diễn viên nổi tiếng là nhờ thời vận, tài năng thật sự thì rất hiếm hoi", anh nghĩ sao về điều này?

Nguyễn Khoa Nam (langtuphonui0907@yahoo.com)

LÝ HÙNG: Trong nghệ thuật ngoài đam mê và thời vận, thì tài năng mới thực sự là điều quan trọng. Bạn không có tài năng thật sự, bạn vẫn có thể gặp may, nổi tiếng sau một vai diễn, một bộ phim nào đó, nhưng rồi khán giả sẽ nhận ra điều đó sớm thôi. Theo tôi, tài năng của một diễn viên không phải do bản thân tự vỗ ngực xưng tên, mà chính là do khán giả phong tặng. Tôi luôn tâm niệm rằng trong nghệ thuật, nổi tiếng được đã trăm điều khó, giữ tiếng được lại là ngàn điều khó. Nó đòi hỏi không chỉ cái tài năng thiên bẩm, mà cả sự rèn luyện nghiêm túc qua từng vai diễn.

 

Vai diễn ấn tượng nhất đối với anh cho đến thời điểm này là vai nào ạ? Anh có thể cho em biết lý do được không?

Lê Long Phi (philong_le991@yahoo.com)

LÝ HÙNG: Tôi không tùy tiện nhận vai. Mỗi vai diễn tôi nhận là một lần tôi dốc tâm huyết, tình cảm của mình cho nhân vật và sống cùng nhân vật. Chính vì vậy, mỗi vai để lại cho tôi một ấn tượng riêng. Bạn thử nghĩ mà xem, thật khác biệt và thú vị biết bao khi được sống rất nhiều cuộc đời: từ tướng cướp, tướng quân, đến cảnh sát hình sự, người anh hùng dân tộc, rồi bây giờ là bác sỹ miền quê nữa. Cuộc sống của tôi phong phú lên rất nhiều nhờ những vai diễn đó.

 

Anh có thể chia sẻ những dự định của anh trong thời gian sắp tới được không ạ? Chúc anh năm mới đón nhiều tin vui mới nhé!

Phạm Hồng Ngọc (ngocpham342@yahoo.com)

LÝ HÙNG: Cảm ơn Ngọc. Trong năm tới, nếu không có gì trở ngại, Album Vol 5 của Lý Hùng sẽ chính thức ra mắt. Còn về việc đóng phim, hiện chưa chắc chắn, nhưng có thể tôi sẽ nhận vai trong một dự án phim lịch sử. Khi nào có thông tin cụ thể tôi sẽ bật mí với khán giả hâm mộ.

 

Anh rất đẹp trai, cả nước ai cũng phải công nhận, thế nhưng cuộc đời riêng của anh có đẹp như vẻ bề ngoài của anh?

nghi thu (damynghethenghi@gmail.com)

LÝ HÙNG: Cám ơn bạn. So với nhiều ngôi sao khác trong Showbiz Việt, cho đến giờ, tôi luôn tự hào mình là một nghệ sĩ không scandal. Tôi sống nghiêm túc và có quy củ. Những hôm đóng phim hay đi hát xong, tôi đều về nhà ngủ sớm hoặc thư giãn bằng cách tập thể thao, xem phim, nghe nhạc. Đặc biệt, thể thao gần như là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.

 

=D
Hay quá đi mình rất thích coi phim này!

Mã Trúc Linh (matruclinh@yahoo.com)

LÝ HÙNG: Cám ơn Linh rất nhiều! Mong rằng bạn sẽ tiếp tục yêu mến và ủng hộ tất cả những bộ phim Lý Hùng đã, đang và sẽ tham gia Linh nhé!

 

Có thể nói anh là một trong số ít diễn viên có được sắc vóc ở vào độ tuổi của anh nhiều người không còn giữ được phong độ và ngọn lửa yêu nghệ thuật như anh.Anh có một nhan sắc nói đùa là không không tuổi.Khi trước anh có nhiều vai diễn rất hay và đặc biệt ấn tượng để lại lòng người hâm mộ với Việt Trinh.Bây giờ thì ánh hào quang đó không còn nữa và anh cũng không phải là tên tuổi hot như xưa.Anh có cảm thấy buồn không và điều gì là động lực để anh tiếp tục tham gia đóng phim.Cảm ơn anh nhiều .

VÕ NHẤT PHƯƠNG (phuongvonhat@yahoo.com.vn)

LÝ HÙNG: Cảm ơn Phương. Tôi không hề buồn vì điều này, bởi tôi không cho rằng khi lớp diễn viên trẻ nổi lên sẽ là lúc các nghệ sĩ đời đầu như tôi chìm xuống. Độ hot với mỗi nghệ sĩ là điều quan trọng, nhưng giữ được đẳng cấp của mình theo năm tháng mới là điều mà một nghệ sĩ thực thụ. Tôi luôn tin vào bản thân, vào tài năng, đam mê diễn xuất và sự lao động nghệ thuật không mệt mỏi của mình. Đó cũng chính là động lực lớn nhất mà một người nghệ sĩ cần phải có trên con đường nghệ thuật vốn luôn nhiều thử thách và cám dỗ này.

 

Chào anh Lý Hùng em ất hâm mộ anh. Anh có bí uyết gì giữ mãi nét thanh xuân à lịch lãm như vậy ?

võ văn tới (vovantoi.phukhanh@gmail.com)

LÝ HÙNG: Cảm ơn Tới. Nhiều người cũng hay hỏi tôi về điều này lắm. Thực ra, tôi không có bí quyết gì cao siêu cả. Tôi xuất thân con nhà võ, từ 6,7 tuổi đã học và tập võ rồi nên cơ thể dẻo dai. Bên cạnh đó, tôi tập thể thao đều đặn mỗi ngày 2 tiếng. Việc tập luyện khiến tôi luôn thấy mình tràn trề sức lực cho công việc, đồng thời cũng giúp tôi giữ được nét trẻ trung, phong độ. Ngoài ra, trừ những lúc đóng phim hay đi hát quá bận, còn lại tôi sinh hoạt điều độ lắm, ngủ sớm và cả ăn kiêng nữa.

 

Nếu được quay ngược thời gian, anh có muốn đi theo con đường nghệ thuật không? Vì sao anh có quyết định đó?

Trần Bình Trọng (trongbinhmapu@yahoo.com)

LÝ HÙNG: Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc quay ngược thời gian, bởi nghệ thuật là con đường tôi đã chọn bằng cả đam mê và tài năng đã được khán giả công nhận qua bao năm tháng. Tôi không còn là một diễn viên mới vào nghề để có những đắn đo như vậy nữa. Nghệ thuật đã cho tôi tên tuổi, cho tôi đẳng cấp và cả sự ưu ái mà khán giả dành tặng. Tôi luôn trân trọng điều đó và phấn đấu không ngừng cho những mục tiêu mới trong sự nghiệp của mình để đáp lại tình cảm của mọi người.

 

Anh Lý Hùng có thể kể cho người hâm mộ nghe một vài kỉ niệm vui vui phía sau hậu trường phim Cù lao lúa không?

Nguyễn Hoàng Hải (cucmap@yahoo.com)

LÝ HÙNG: Không riêng Lý Hùng mà các bạn trong đoàn phim Cù lao lúa đều có những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình thực hiện bộ phim này. Theo Lý Hùng, muốn hoàn thành tốt vai diễn của mình thì trước tiên phải tạo sự hòa đồng, gần gũi giữa những thành viên với nhau. Trong những hôm trời mưa đoàn không thể thực hiện những cảnh quay của ngày hôm đó thì mọi người đều tụ tập ăn uống, vui chơi, tán gẫu với nhau, đó là những khoảnh khắc rất đáng quý.

 

Sớm nổi tiếng và được nhiều đạo diễn ưu ái, anh có thấy mình may mắn hay do đó là tài năng bẩm sinh của bản thân?

Ngọc Hà (ngochatranvu@gmail.com)

LÝ HÙNG: Cám ơn bạn vì câu hỏi. Người làm nghệ thuật không thể vỗ ngực xưng tên rằng tôi là ngôi sao được. Cái đó phải do khán giả đánh giá. Không có cái gì để đánh giá mình đã đạt đỉnh cả, vì nghệ thuật là học hoài học mãi chứ không phải vì người ta yêu thương mình là họ cho qua đâu. Hết vai này là đến vai khác, lại phải chinh phục, lại là thách thức mới để “ban giám khảo” là gần 90 triệu dân đánh giá. Lý Hùng thấy mình may mắn, nhưng nếu chỉ có may mắn không thôi thì không đủ để tạo ra một Lý Hùng của ngày hôm nay. Đó là cả một quá trình lao động miệt mài và sự phấn đấu không mỏi mệt.

 

Anh Lý Hùng thân mến! Theo em biết thì anh có tham gia vào lĩnh vực ca hát, anh có thể chia sẻ với mọi người cơ duyên nào đưa anh đến với công việc này không?

Lê Trần Phương Thảo (chaobuoisang@yahoo.com)

LÝ HÙNG: Thập niên 90, các nhà làm phim nhận thấy điện ảnh như món mồi béo bở nên nhảy vào đầu tư rầm rộ. Những bộ phim được làm chóng vánh, hậu kì dễ dãi, mô típ sáo mòn liên tục được ra rạp khiến khán giả ngày càng chán ngán. Dòng phim vẫn được gọi là “mì ăn liền” tuột dốc không phanh. Như một nghịch cảnh, tôi đành ngậm ngùi rời xa sự nghiệp diễn xuất khi trong mình độ rực lửa đam mê đang bùng cháy hơn bao giờ hết. Tôi buồn chán và hụt hẫng. Một lần nữa, ba lại bước đến bên tôi. Trong võ đường vắng lặng, ba ngồi trang nghiêm, bệ vệ như một người thầy, hỏi: “Còn đam mê nghệ thuật không con? Còn muốn được vui buồn, khóc cười với khán giả không con?”. Mồ hôi rớt xuống miệng tôi mặn đắng, tôi khép mắt gật đầu. Ba cười, cười như kiểu: “Vậy là thằng này còn xài được”. Có vậy thôi mà tôi vực mình dậy rồi đi học hát, nghe có ngớ ngẩn quá không. Học ngót nghét gần 2 năm, tôi ra nghề rồi đi diễn. Thuở ấy, nghe tôi đi hát, người ta gièm pha nhiều lắm. Nhưng tôi mỉm cười bước qua tất cả. Bởi, tôi không hát để chinh phục thứ danh vọng phù hoa.
Bao nhiêu thâm tình của khán giả đã giúp tôi cháy hết mình trên sân khấu âm nhạc ròng rã 8 năm trời. Nhưng cứ mỗi đêm, giữa giấc ngủ chưa nồng, những Phạm Công chính trực, Trương Sỏi oai hùng, cậu bé Dũng lì bất hạnh,... cứ lần lượt chập chờn, xoay vòng trong những giấc mơ tôi. Tôi nhớ phim trường, nhớ vai diễn, nhớ một cái gì đó rất khó gọi tên...

 

Em thấy số lượng diễn viên tại Việt Nam ngày càng nhiều, do công nghệ lăng-xê nên họ nhanh chóng nổi tiếng, còn những diễn viên gạo cội như anh thì dường như bị lãng quên, có khi nào anh chạnh lòng vì điều này không?

Nam Giao (namgiaovo@gmail.com)

LÝ HÙNG: Đúng là số lượng diễn viên trẻ ngày càng nhiều, do công nghệ lăng-xê nên họ nhanh chóng nổi tiếng, nhưng Lý Hùng vẫn đủ tự tin để nói rằng mình vẫn có một chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ. Lăng-xê là con dao hai lưỡi, ban đầu khán giả có thể tò mò nhưng sẽ khiến người ta bị thất vọng, khi phát hiện chỉ là do lăng-xê mà không thực chất thì sẽ thất vọng. Thời của chúng tôi làm phim là thực sự đổ mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu, đóng phim mà cả người đầy sẹo, phải hy sinh vì nghề thì mới có ngày hôm nay. 1.000 khán giả thì phải có 990 người công nhận mới gọi là sao, chứ có người biết người không biết thì cũng không thể thành minh tinh. 1.000 người biết đó phải chứng minh cho người ta thấy phim kéo được khán giả đến rạp ngồi xem là vì có diễn viên đó đóng. Để khán giả bỏ tiền mua vé rồi ngồi trong rạp chiếu phim hàng tiếng để coi phim mình đóng khó lắm. Minh tinh chính là cái tên để bán vé, là cái tên mà nghe đến là người ta đã muốn mua vé vào xem. Để có được điều đó phải chứng minh bằng cả một quá trình phấn đấu.

 

Khi đóng chung với Phương Khánh - một diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, có lúc nào anh thấy bực mình không? Anh làm gì để tiếp tục nhập vai?

Lê Minh (muaxuannhonho@yahoo.com)

LÝ HÙNG: Nói thật lòng thì Lý Hùng chưa bao gờ cảm thấy bực bội hay khó chịu khi đóng chung với các bạn diễn viên trẻ. Mình là thế hệ đi trước nên có nhiều kinh nghiệm, nhiều kỹ năng… vì vậy phải biết nâng đỡ lớp đàn em và xóa bỏ những khoảng cách không cần thiết để có thể hoàn thành những cảnh quay một cách tốt nhất. Với Phương Khánh, dù là một diễn viên rất trẻ nhưng cô ấy rất thông minh và chịu khó học hỏi. Mỗi khi gặp khó khăn trong việc nhập vai, Lý Hùng và Phương Khánh đều ngồi lại và bàn bạc kỹ lưỡng hơn về vai diễn, bên cạnh đó Lý Hùng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để cả hai hòa hợp vào nhân vật.

 

Chào anh Lý Hùng! Cả nhà em ai cũng hâm mộ anh hết, hihi. Anh cho em hỏi tí nhé, trong số những nữ diễn viên đã từng đóng cặp, anh thấy thích cô nào nhất?

Hoàng Nghĩa (nghiahoangle@gmail.com.vn)

LÝ HÙNG: Cho anh gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình em nhé, chính nhờ tình cảm yêu mến của khán giả mà tên tuổi của Lý Hùng vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Từ khi bắt đầu sự nghiệp đến giờ anh từng sánh vai hàng loạt giai nhân tuyệt sắc như Diễm Hương, Việt Trinh, Giáng My, Y Phụng...gần đây là Thanh Trúc, Phương Khánh… mỗi người đều có một vẻ riêng rất đặc biệt nên không thể so sánh người này với người khác. Hơn nữa, anh đóng nhiều dạng vai khác nhau nên cảm nhận về nữ diễn viên đóng cặp cũng khác nhau theo từng bộ phim.

 

Các thông tin khác
Lê Khánh - Cô nàng độc thân vui tính (Thứ sáu, 01/08/2014 11:17 "GMT+7")
Thành Được - Hoàng tử của dòng soap opera (Thứ ba, 01/07/2014 13:30 "GMT+7")
Kim Dung – Từ sàn catwalk đến phim trường (Thứ ba, 01/04/2014 09:22 "GMT+7")
Đóa Ngọc Lan ngát hương (Thứ hai, 03/03/2014 11:21 "GMT+7")
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
 
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.