Press Esc to close
Fan ClubPhỏng vấn
Bộ đôi hợp rơ khuấy động "Chiếc cân may mắn"
Thứ ba, 03/09/2013 10:29 (GMT+7)

Nếu nói anh là diễn viên, người ta nghĩ ngay đến một gương mặt có khả năng biến hóa khôn lường với nhiều vai diễn, từ ác độc đến hiền lành, từ vai hài đến vai bi, từ những vở dành cho trẻ thơ đến những sản phẩm dành cho người lớn.

 


Nếu nói anh là ca sĩ, fan hâm mộ sẽ nhớ lại những tiết mục ấn tượng đã giúp anh giành đến ba giải nhất tuần trong gameshow Gương mặt thân quen.

 


Nếu nói anh là vũ công, không ai là không nhớ những điệu nhảy dễ thương và xuất thần của anh trong Bước nhảy hoàn vũ 2011.

 


 

Nếu nói anh là MC, hình ảnh hiện lên trong lòng khán giả là một MC hài hước, vui nhộn nhưng không kém phần duyên dáng.

 


Vâng, đó chính là Đại Nghĩa – một nghệ sĩ đa tài và luôn tỏa sáng theo cách riêng của mình. Với anh, nghệ thuật là cuộc đời, là đam mê, là sự trải nghiệm bất tận, chính vì vậy chàng trai bốn mắt này luôn sống hết mình, làm việc hết mình, như thể ngày mai anh sẽ không còn được đứng trên sân khấu.

 


Bén duyên với nghiệp dẫn chương trình trong một dịp tình cờ bị “bắt cóc” làm MC, trải qua nhiều thăng trầm, cái tên Đại Nghĩa đã dần dần trở thành một thương hiệu riêng không thể lẫn với bất cứ ai. Thông minh, dí dỏm, làm chủ tình huống tài tình, anh chàng được xem là một trong những người dẫn chương trình rất sáng giá trong vài năm gần đây. Mặc dù đã tham gia khá nhiều gameshow với vai trò MC nhưng chưa bao giờ thấy Đại Nghĩa la hét, nói nhiều và hài hước như khi dẫn Chiếc cân may mắn – một gameshow mới toanh do TodayTV tổ chức (hệ thống siêu thị BigC tài trợ). Hôm quay chương trình đầu tiên về, anh viết trên mạng xã hội của mình: "2 đội chơi cùng chiến thắng đậm đà. Mỗi đội đều mang về 1 cái tủ lạnh, 1 tivi, 1 đầu DVD, 1 nồi cơm điện và hàng đống sản phẩm khác nữa. Chắc nhà tài trợ méo mặt quá. Hehehe...".

 

 
Tung hứng với Đại Nghĩa trong gameshow này Quốc Dũng, một anh chàng siêu hài hước, siêu dễ thương. Xuất phát điểm là một diễn viên nhưng lại bén duyên với nghề MC, anh chàng luôn mang đến cho chương trình sự vui nhộn, sinh động và cái duyên của một người thuộc về ánh đèn sân khấu. Quốc Dũng luôn có sẵn trong đầu một loạt ý tưởng từ hài hước cho đến nghiêm túc. Điều đặc biệt là Dũng không thích bị “đóng khung” trong cái ghế MC. Anh chàng lúc nào cũng nghĩ cách “bay nhảy”. Có lẽ vì vậy mà kịch bản chương trình trở nên sinh động hơn rất nhiều.

 


Trong hàng loạt gameshow nhiều sắc màu hiện nay, Chiếc cân may mắn là chương trình đầu tiên tại Việt Nam lấy dự đoán về trọng lượng sản phẩm – mối quan tâm hàng ngày của bà nội trợ làm nội dung chủ đạo. Đây chính là một trong những yếu tố hứa hẹn mang đến cho khán giả rất nhiều điều thú vị và hoàn toàn khác biệt so với các chương trình đã và đang có mặt tại Việt Nam. Đặc biệt, tham gia chương trình người chơi sẽ có cơ hội sở hữu những phần thưởng rất hấp dẫn cùng nhiều tặng phẩm hữu dụng như thực phẩm, điện thoại, đồ gia dụng, mỹ phẩm…

 


 

Dưới sự dẫn dắt dễ thương của hai MC vui nhộn Quốc Dũng và Đại Nghĩa, gameshow này là một chương trình mà bạn không thể bỏ lỡ!

 

 

Đón xem Chiếc cân may mắn lúc 21h thứ 7 hàng tuần trên TodayTV. Xem thông tin chi tiết về gameshow cũng như cách thức đăng ký tham gia tại www.todaytv.vn.

 

Là bộ đôi hợp rơ khuấy động "Chiếc cân may mắn", Đại Nghĩa và Quốc Dũng là hai gương mặt đang rất nóng trên kênh TodayTV. Nhân dịp này, hai anh chàng dí dỏm sẽ dành tặng các fan hâm mộ bài phỏng vấn độc quyền. Mời quý khán giả đặt câu hỏi bên dưới, hai khán giả có câu hỏi hay nhất sẽ nhận được những món quà rất dễ thương của TodayTV, hạn chót nhận câu hỏi đến ngày 20/9/2013. (Vui lòng ghi rõ câu hỏi của bạn dành cho Quốc Dũng hay Đại Nghĩa).

 

Chúc mừng hai khán giả có câu hỏi thú vị nhất đã dành hai phần quà đặc biệt từ TodayTV:

1. Võ Xuân Khôi (khoinguyen_xuan@yahoo.com)

2. Hà Minh (haminh2211@gmail.com)

 

Phần trả lời của QUỐC DŨNG



Quốc Dũng có khâm phục những bạn đồng lứa nổi tiếng hơn mình? Hay anh nghĩ đó chỉ là sự may mắn?

Hồ Hoài Thu (thuhoai12345@gmail.com)

Quốc Dũng: Mỗi người đều có duyên với nghề. Những bạn đồng lứa nổi tiếng Dũng rất mừng cho họ vì Dũng nghĩ là do 50% nỗ lực bản thân, 30% duyên với nghề và 20% may mắn. Cám ơn bạn!

 

Vì sao anh chọn "Chiếc cân may mắn" mà không phải là một chương trình nào khác?

Lê Mộng Tuyền (mongtuyen2390@gmail.com)

Quốc Dũng: Chắc đó cũng là do duyên với nghề, "Chiếc Cân May Mắn" đã chọn Dũng đó chứ :)

 

Hiện nay, có rất nhiều đài, nhiều kênh, nhiều chương trình na ná giống nhau. Tiêu chí của Quốc Dũng khi chọn dẫn một chương trình là như thế nào?

Võ Ngọc Lan (lanvongoc24@gmail.com)

Quốc Dũng: Dũng thường chọn dẫn những chương trình mang tính giải trí, vui nhộn, gần gũi với khán giả, không quá khuôn khổ, cứng nhắc. Cám ơn bạn câu hỏi của bạn nha!

 

Là người có nhiều ý tưởng từ vui nhộn đến nghiêm túc, liệu có đồng nghĩa với việc Quốc Dũng có thể dẫn mọi chương trình không nhỉ? Anh thấy loại chương trình nào dễ dẫn nhất? Và chương trình nào khó dẫn nhất?

Vũ Như Quỳnh (quynhnhuvuht@gmail.com)

Quốc Dũng: Dũng là người thích học hỏi nên Dũng cũng có hay ý tưởng, Dũng thích dẫn những chương trình khám phá ,vui nhộn và không quá gò bó. Còn những chương trình Dũng cảm thấy khó là những chương trình mang tính chính luận. Cám ơn bạn!

 

Dẫn "Chiếc cân may mắn" cùng Đại Nghĩa, Quốc Dũng nghĩ gì về anh chàng đồng hành của mình? ^^

Huỳnh Cúc (cucxuxi@gmail.com)

Quốc Dũng: Dũng cảm thấy rất quý mến anh Đại Nghĩa. Anh vừa là 1 người đồng nghiệp, vừa là 1 người đàn anh rất đáng nể. Anh Nghĩa luôn tận tình chỉ dạy cho đàn em trong nghề, được làm việc với anh Dũng rất vui và đã học hỏi được rất nhiều từ anh :). Cám ơn bạn!

 

Có điều gì mà Quốc Dũng muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ những người cũng có chung niềm đam mê mang lại những chương trình truyền hình hay và bổ ích cho khán giả?

Trần Đại Nhân (nhandai5678@gmail.com)

Quốc Dũng: Dũng muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ là khi các bạn có đam mê thì hãy quyết tâm thực hiện, trau dồi kiến thức, nắm bắt cơ hội để thưc hiện những đam mê ấy. Chúc các bạn thanh công!

 

Anh nghĩ điều gì sẽ là điểm khác biệt khiến mọi người nhớ nhất đến MC Quốc Dũng mà không phải là một MC nào khác?

Hà Minh (haminh2211@gmail.com)

Quốc Dũng: Điểm khác biệt của Dũng là tính vui nhộn hài hước, gần gũi với khán giả, luôn khuấy động sân khấu :) Không biết bạn có thấy vậy không nhỉ? Hihi.

 

Anh Dũng có thể chia sẻ đôi chút về cách anh cân bằng tốt giữa vai trò là một diễn viên và là một MC như hiện nay không?

Lê Ngọc Viễn (ngocvienle@gmail.com)

Quốc Dũng: Dũng luôn sắp xếp trước lịch làm việc sao cho hơp lý để mỉnh có thể hoàn thành tốt cả 2 công việc mà mình yêu thích. Theo Dũng, một MC muốn đứng vững thì luôn phài học hỏi từ các đàn anh, đàn chị đi trước và siêng năng đọc sách báo trau dồi kiến thức của mình.

 

Theo Quốc Dũng, những nhân tố nào là quan trọng nhất mà một MC cần sở hữu để đứng vững trên sân khấu?

Lê Nguyệt Minh (minhnguyetle@yahoo.com)

Quốc Dũng: Theo Dũng, một MC muốn đứng vững thì luôn phài học hỏi từ các đàn anh, đàn chị đi trước và siêng năng đọc sách báo trau dồi kiến thức của mình.

 

Được biết anh Dũng là một mẫu nghệ sỹ rất đa nẵng. Không biết sau một Quốc Dũng diễn viên và Quốc Dũng MC, anh còn có dự định lấn sân sang lĩnh vực nào khác nữa không? ^^

Trương Thanh Trúc (tructruong7788@gmail.com)

Quốc Dũng: Ngoài MC và DV Dũng đang muồn học hỏi để kinh doanh. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người!

 

Phần trả lời của ĐẠI NGHĨA

 

Thần tượng của Đại Nghĩa là ai? Ai là người có ảnh hưởng mạnh nhất đối với tính cách cũng như công việc của Đại Nghĩa?

Phạm Trần Mai Phương (maiphuong_dethuong@yahoo.com)

Đại Nghĩa: Trong nghệ thuật Nghĩa không có thần tượng mà chỉ ngưỡng mộ những người nghệ sĩ tài năng như cố nghệ sĩ Thanh Nga, Ngọc Giàu, Thành Lộc, Hồng Vân, Thành Hội..... Họ là những nghệ sĩ tài năng khiến cho mình phải khâm phục trước nhứng cống hiến của họ cho nghệ thuật

 

Đại Nghĩa thường làm gì trong thế giới riêng của mình để tìm lại sự cân bằng sau những vai diễn của mình?

Trần Lệ Quân (ngoisaohieulongtoi@yahoo.com)

Đại Nghĩa: Khi trở về với cuộc sống đời thường, Nghĩa thường trầm lặng ít nói. Tất cả những gì ồn ào náo nhiệt vui nhộn mà khán giả vẫn thường thấy ở Nghĩa trên sân khấu, Nghĩa để lại cả ở ngoài cửa. Đó xem như là 1 sự cân bằng cần thiết khi mình trở về lại với chính mình. Khi đó mình có thời gian và những khoảng lặng cần thiết để suy ngẫm và tái tạo lại năng lượng của bản thân.

 

Tính cách ngoài đời của Đại Nghĩa như thế nào? Anh có khi nào không thể thoát khỏi nhân vật mà mình thể hiện chưa?

Võ Ngọc Mẫn (mangoc_64@yahoo.com)

Đại Nghĩa: Cũng đã từng có những nhân vật làm mình day dứt trăn trở, làm cho mình cảm thấy đau đáu hàng đêm. Cái cảm xúc của nhân vật cứ đeo bám mình vào trong cuộc sống đời thường. Mình cứ cảm thấy đau nỗi đau của nhân vật, nhưng đó chính là những cảm xúc rất cần thiết cho người nghệ sĩ. Làm cho trái tim người nghệ sĩ rung động hơn, tâm hồn người nghệ sĩ nhạy cảm hơn. Và tất cả những điều đó sẽ làm người nghệ sĩ thăng hoa và toả sáng trên sân khấu

 

Theo tôi thấy tần suất xuất hiện của Đại Nghĩa khá nhiều (tính đến thời điểm hiện nay), anh có sợ khán giả nhàm chán hình ảnh của mình không? Anh thường làm mới mình bằng cách nào?

Trần Lệ Mai (maile_tran@yahoo.com)

Đại Nghĩa: Chính vì sợ khán giả nhàm chán, nên tôi thường chọn lọc sự xuất hiện của mình. không phải bộ phim nào mời tôi cũng đóng, không phải chương trình nào mời tôi cũng tham gia. Tôi phải tìm thấy được điều gì đó mới mẻ trong nhân vật đó, có điều gì đó khác lạ thật sự lôi cuốn tôi, tôi phải thấy được rằng với nhân vật này, với chương trình này cho khán giả thấy ở tôi 1 hình ảnh hoàn toàn mới thì lúc đó tôi mới nhận lời tham gia.

 

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, điều gì làm anh trăn trở và suy nghĩ về nó nhiều nhất?

Võ Xuân Khôi (khoinguyen_xuan@yahoo.com)

Đại Nghĩa: Tôi suy nghĩ nhiều về sự công bằng trong nghệ thuật, dù biết để có được sự công bằng tuyệt đối là điều không thể. Có những người nghệ sĩ lao động bằng chính khả năng của mình, cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết đam mê của mình nhưng dường như vẫn không được mọi người nhìn nhận, dù cho mọi người vẫn thấy rằng đó là 1 tài năng. Nên mọi người chỉ lý giải bằng cách nói đó là do cái duyên với nghề. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng nếu bạn là 1 người nghệ sĩ, bạn đã từng đổ mồ hôi nước mắt thậm chí là cả máu cho đam mê, thì bạn sẽ cảm nhận được điều đó nó chua chát đến như thế nào.

 

Mình rất thích Đại Nghĩa diễn kịch thiếu nhi, lý do nào đã đưa đường dẫn lối cho Nghĩa đến với thể loại này?

Nguyễn Minh Chiến (chien_nguyen_268@gmail.com)

Đại Nghĩa: Tôi là diễn viên của sân khấu Idecaf nên việc phải tham gia những vở diễn thiếu nhi ở đây cũng là 1 điều đương nhiên. 1 năm Idecaf cho ra đời khoảng 2-3 chương trình dành cho thiếu nhi vài các dịp 1/6, Trung thu và Noel. Những chương trình lớn như vậy đòi hỏi sự đầu tư hoành tráng và sự góp mặt của hầu hết các nghệ sĩ nên tôi cũng bắt đầu tham gia kịch thiếu nhi từ những ngày đầu về đây

 

Là một người được đánh giá là dễ thương và hài hước, không biết mẫu người yêu lí tưởng của Quốc Dũng thế nào nhỉ?

Liêu Bích Ngọc (ngango2504@gmail.com)

Quốc Dũng: Dũng không đặt ra mẫu người yêu lý tưởng cho mình, chỉ cần có duyên và người đó thương mình là được. Cám ơn bạn!

 

Quốc Dũng có thể kể một số kỷ niệm về chương trình đầu tiên anh tham gia với tư cách MC không?

Hồ Kiều Oanh (hoachopmua@yahoo.com)

Quốc Dũng: Chương trình đầu tiên Dũng tham gia với tư cách MC là chương trình dành cho tuồi teen có tên" Nhât Ký Tuổi Hoa" (kênh HTV4). Vì lần đầu làm MC nên thú thật Dũng cũng hơi run,Dũng phải học thật thuộc kịch bản trước cả tuần, hihi. Cám ơn câu hỏi của bạn nha!

 

Cơ duyên gì khiến anh chuyển sang làm MC khi đang là một diễn viên?

Ngô Thúy Nga (ngango2504@gmail.com)

Quốc Dũng: Dũng vẫn đang làm diễn viên và MC song song nhau. Cơ duyên Dũng đến với nghề MC cũng tình cờ thôi! Trong 1 lần đi diễn tiểu phẩm ở 1 event của bạn, sắp tới giờ diễn nhưng bạn MC chương trình bị 1 tai nạn nhỏ nên đã không tới được. Vì thởi gian gấp rút nên bạn của Dũng đã nhờ Dũng dẫn chương trình dùm, lúc đó Dũng cũng rất lo và từ đã chối nhưng thấy tình hình gấp rút quá, bạn Dũng thì rất tin tưởng mới nhờ Dũng nên Dũng đã thử sức :). Rất may tổ nghiệp đã thương, từ đó Dũng đã bén duyên với nghề MC.

 

Một diễn viên làm MC chắc chắn ban đầu sẽ gặp không ít khó khăn. Anh Quốc Dũng có thể chia sẻ một số khó khăn của mình ở những ngày đầu làm MC không?

Nguyễn Thị Thơ (anhbinhminh14@gmail.com)

Quốc Dũng: Khó khăn ngày đầu làm MC theo quan điểm của Dũng là kiến thức tổng quát. Nó phải rất rộng về tất cả các lĩnh vực, mỗi lĩnh vực bạn phải biết 1 ít, còn khi làm diễn viên thì Dũng chỉ cần chú trọng vô vai diễn và nhân vật của mình thôi. Vì thế nên từ khi làm Mc Dũng đã chăm chỉ đọc sách báo và cập nhật thông tin mỗi ngày nhiều hơn :) Cám ơn câu hỏi thú vị của bạn!

 

Anh thấy mình đang đứng đâu trên bầu trời nghệ thuật vô cùng bao la hiện nay? Nếu được tự chấm điểm, anh chấm mình bao nhiêu trên thang điểm 10? Chúc anh luôn thành công trong công việc!

Phạm Lê Mỹ (mypham_le@gmail.com)

Đại Nghĩa: Thì tôi đang đứng trên bầu trời nghệ thuật như bạn nói đấy thôi. Đứng đâu không quan trọng, chỉ cần nơi bạn đứng phát sáng là được rồi, hihihi....
Trong nghệ thuật không có thang điểm đâu bạn ah, dù cho bạn có đạt điểm 10 đi chăng nữa thì bạn vẫn sẽ thấy có những người đạt điểm đến 12, 13....

 

Gần đi chỉ thấy Quốc Dũng đi làm MC thôi. Không biết vậy anh có dự định quay lại nghề diễn viên không?

Lê Thị Tuyết (khanhninh163@gmail.com)

Quốc Dũng: Dũng vẫn đi diễn kịch và vẫn tham gia phim khi có vai diễn phù hợp. Cám ơn bạn đã quan tâm!

 

Theo anh Đại Nghĩa, kịch thiếu nhi và người lớn, loại nào diễn khó hơn?

Trần Mai Hồng Ngọc (ngoc_trongda@yahoo.com)

Đại Nghĩa: Thể loại nào cũng khó như nhau cả thôi. kịch con nít có cái khó của con nít, người lớn cũng vậy. Nên không thể so sánh loại kịch nào khó hơn kịch nào. Cái chính là cái nào cũng phải làm cho thật hay thì mới được.

 

Em thấy anh Đại Nghĩa rất dễ thương và duyên dáng trong vai trò MC, cơ duyên nào đưa anh đến với công việc này? Anh thích dẫn nhất trong những chương trình như thế nào?

Huỳnh Ngọc Mơ (momothanhphuc@yahoo.com)

Đại Nghĩa: Khoảng năm 2006, Nghĩa vừa được khán giả biết đến nhiều hơn. Khi đó có nhiều chương trình mời Nghĩa tham gia gameshow với vai trò là người chơi. Khi tham gia, Nghĩa luôn mang đến cho chương trình không khí vui nhộn hài hước. Từ đó các công ty phát hiện ra Nghĩa có khả năng ăn nói lưu loát và khuấy động chương trình nên đã mời Nghĩa thử sức với vai trò MC. Và công việc đó kéo dài cho đến ngày nay.

 

Anh từng chia sẻ nếu không làm nghệ thuật thì anh sẽ đi tu, vì đâu anh có suy nghĩ này?

Trần Mai Ngọc (ngocmai_tran@yahoo.com)

Đại Nghĩa: Tôi thấy mình may mắn khi được sinh ra trong 1 gia đình Phật tử và được biết đến giáo lý đạo Phật từ nhỏ nên tôi luôn có tâm nguyện xuất gia. Nhưng có lẽ nghiệp duyên còn quá nặng nề ràng buộc nên đến giờ tôi vẫn còn đây, cứ mãi trôi lăn trong vòng danh lợi. Nhưng tôi vẫn phát nguyện để 1 ngày nào đó khi duyên phước tròn đầy tôi sẽ đạt thành tâm nguyện.

 

Ông bà mình hay nói "Một nghề cho chính còn hơn chín nghề", trong khi nghệ sĩ bây giờ thường hoạt động trong nhiều lĩnh vực, quan niệm của anh như thế nào về vấn đề này?

Nguyễn Quỳnh Nhi (heoconlonton@yahoo.com)

Đại Nghĩa: Mỗi thời mỗi khác. ngày nay nếu chỉ đơn giản làm 1 nghề thì người nghệ sĩ không đủ sống. Nghệ sĩ bây giờ năng động lắm, do họ có nhiều cơ hội việc làm, từ đó họ cũng có cơ hội để phát huy tất cả các kỹ năng của bản thân mình. Chỉ có điều là họ có biết nhìn nhận đúng năng lực thật sự của bản thân hay không mà thôi. Nếu nhìn nhận đúng, họ sẽ biết lựa chọn những gì phù hợp nhất và sẽ phát huy được nó 1 cách mạnh mẽ. Ngược lại nếu họ nhìn nhận sai lầm hoặc ảo tưởng vào chính mình, ôm đồm nhiều việc thì sẽ gặp thất bại mà thôi.

 

Em rất thích anh Đại Nghĩa dẫn Chiếc cân may mắn, anh có thể kể cho khán giả biết một kỷ niệm khó quên nhất khi anh tham gia chương trình này không?

Lê Phong Tứ (tuphong_le@gamail.com)

Đại Nghĩa: Đó là khi có 1 đội chơi chiến thắng ở vòng Sự cân bằng hoàn hảo với sai số bằng 0. Đây là 1 điều chưa bao giờ xảy ra, và cái khoảnh khắc khi chứng kiến người chơi đạt được sự cân bằng hoàn hảo dến như vậy đó là 1 khoảnh khắc khó quên khi tham gia chương trình

 

Đại Nghĩa có thể chia sẻ một điều về cuộc sống hiện tại của mình không?

Trần Minh Thông (thotrang_xinh@yahoo.com)

Đại Nghĩa: Tôi sống 1 mình trong căn hộ chung cư cùng 1 chú chó Chihuahua. Cuộc sống của tôi vô cùng đơn giản. buổi sáng dậy đi tập kịch hoặc đi quay. Tối về đi diễn. diễn xong về ngủ. Nhiều khi thấy mình không giống nghệ sĩ mà giống 1 công chức hơn.

 

Anh Đại Nghĩa muốn khán giả nhớ đến mình với vai trò nào nhất?

Huỳnh Ngọc Lan (maytrang_980@yahoo.com)

Đại Nghĩa: Dĩ nhiên là vai trò 1 diễn viên, vì đây mới là công việc chính của mình. Tôi được khán giả biết đến và yêu mến cũng bắt đầu từ những vai diễn. nên tôi vẫn luôn mong muốn mang đến cho khán giả những vai diễn đặc biệt và ấn tượng hơn nữa.

 

Chào anh Đại Nghĩa! Sau chương trình Gương mặt thân quen khán giả không thấy anh tham gia ca hát nữa, vậy anh có ý định quay lại với lĩnh vực này không?

Nguyễn Nhật Minh (minhnguyen_231@gmail.com)

Đại Nghĩa: Đại Nghĩa có bao giờ tham gia ca hát đâu mà bây giờ quay lại. Nghĩa tham gia Gương mặt thân quen với vai trò là 1 diễn viên biết hát . Chủ yếu là những tiết mục vui nhộn dành cho khán giả. Nên khi chương trình kết thúc, Nghĩa lại quay trở lại với công việc chính của mình. Thỉnh thoảng đi hát giao lưu trong các chương trình văn nghệ từ thiện thôi.

 

 

Các thông tin khác
Lê Khánh - Cô nàng độc thân vui tính (Thứ sáu, 01/08/2014 11:17 "GMT+7")
Thành Được - Hoàng tử của dòng soap opera (Thứ ba, 01/07/2014 13:30 "GMT+7")
Kim Dung – Từ sàn catwalk đến phim trường (Thứ ba, 01/04/2014 09:22 "GMT+7")
Đóa Ngọc Lan ngát hương (Thứ hai, 03/03/2014 11:21 "GMT+7")
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
 
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.