Press Esc to close

Thông tinPhim Ảnh
'Vua hài kịch 2' chiếu Tết, dân mạng: 'Ông vua phim hài sắp 'xuất quân', nhưng Châu Tinh Trì lại nói đó là bi kịch?'

Hiện nay có rất nhiều người dường như rất thích hoài niệm về một thời xưa cũ, những lúc rảnh rỗi lại tìm 2-3 người bạn cùng ngồi lại xem một bộ phim Vua hài kịch (喜剧之王) hoặc Đại Thoại Tây Du (大话西游), mỗi lần xem lại có một cảm giác khác nhau. Hoặc cũng có thể bây giờ đã ở độ tuổi khác nên hiểu biết và cách nhìn nhận về thế giới cũng trở nên khác hơn, quan điểm về tình cảm trong phim cũng khác.

Vua hài kịch 2 chiếu Tết, dân mạng: Ông vua phim hài sắp xuất quân, nhưng Châu Tinh Trì lại nói đó là bi kịch?

Châu Tinh Trì kể từ khi tham gia đóng phim đến nay đã để lại vô số tác phẩm kinh điển, nhưng cuộc sống đời tư của anh lại vô cùng rối ren, ngoài đóng phim dường như không còn gì khác.

Khi còn nhỏ, Châu Tinh Trì là một người hướng ngoại và hay xấu hổ, nhưng sau đó đột nhiên lại có sở thích luyện công phu để trở thành một người như Lý Tiểu Long, rồi sau đó lại đột nhiên muốn làm diễn viên. Cũng có thể sự thay đổi này là những bộc trực nhất thời khi còn nhỏ, không cần quan tâm đến hậu quả. Sau này, Châu Tinh Trì kéo theo Lương Triều Vỹ cùng tham gia dự thi vào lớp đào tạo nghệ sĩ của TV, nhưng đáng tiếc người đi cùng là Lương Triều Vỹ thì trúng tuyển, còn “nhân vật chính” là Châu Tinh Trì thì rớt lại. Quả đúng là “tạo hóa trêu người”, tuy nhiên Tinh gia cũng không hề bỏ cuộc và cuối cùng anh cũng thi đỗ vào 2 năm sau đó.

Vua hài kịch 2 chiếu Tết, dân mạng: Ông vua phim hài sắp xuất quân, nhưng Châu Tinh Trì lại nói đó là bi kịch?

Ban đầu, Châu Tinh Trì chỉ đóng những vai vô danh, sau một thời gian cuối cùng anh cũng được nhận vai nam chính. Nhưng đối với việc đóng phim, Châu Tinh Trì khá là cố chấp, chỉ cần có thể đóng tốt một bộ phim, thì anh cũng không ngần ngại đắc tội với tất cả mọi người bao gồm đạo diễn, diễn viên, biên kịch, nhà sản xuất…Cho nên Châu Tinh Trì “đắc tội” với hầu hết các đồng nghiệp của mình. Nhưng cho dù vậy thì Châu Tinh Trì cũng để lại cho chúng ta vô số tác phẩm kinh điển.

Vua hài kịch 2 chiếu Tết, dân mạng: Ông vua phim hài sắp xuất quân, nhưng Châu Tinh Trì lại nói đó là bi kịch?

Bộ phim Vua Hài Kịch 2 (喜剧之王2) phần tiếp theo của bộ phim Vua hài kịch(1999) do Châu Tinh Trì đóng chính, đồng thời là biên kịch và đạo diễn. Sau 20 năm, Châu Tinh Trì quyết định làm phần tiếp theo để bù đắp lại những thiếu sót trong bản cũ khiến anh tiếc nuối. Bộ phim được viết kịch bản và lên kế hoạch trong suốt 3 năm, hoàn thành phần hậu kỳ vào cuối năm 2018.

Vua hài kịch 2 chiếu Tết, dân mạng: Ông vua phim hài sắp xuất quân, nhưng Châu Tinh Trì lại nói đó là bi kịch?

Vua hài kịch từng giúp Châu Tinh Trì kể lại câu chuyện về đời mình và tạo nên danh tiếng khắp châu Á. Vua hài kịch 2 Châu Tinh Trì chỉ đóng vai trò Nhà sản xuất, với sự tham gia của các diễn viên chính Vương Bảo CườngNgạc Tĩnh Văn. Bộ phim dự kiến ra rạp vào dịp tết nguyên đán 2019.

Vua hài kịch 2 chiếu Tết, dân mạng: Ông vua phim hài sắp xuất quân, nhưng Châu Tinh Trì lại nói đó là bi kịch?

Vua hài kịch 2 sắp ra rạp, có rất nhiều khán giả thắc mắc rằng Doãn Thiên Cừu liệu có còn đóng các vai vô danh hay không? Liễu Phiêu Phiêu liệu đã lấy chồng chưa? Tất cả những điều này đến hiện tại vẫn là một ẩn số.Trước đây Trì gia khá cố chấp, anh từng bỏ lỡ 4 mối tình vì chuyện đóng phim, cho nên đến hiện tại anh vẫn chỉ có một thân một mình. Nhưng đến độ tuổi này, Châu Tinh Trì trở nên “tròn trịa” hơn, anh đã từng nói: “nhìn đi nhìn lại thì vẫn thấy các bạn tốt hơn”. Chính câu này đã nói lên cảm giác của nam diễn viên, hoặc cũng có thể sau khi trải qua nhiều chuyện, đó chính là điều anh mong muốn.

Vua hài kịch 2 chiếu Tết, dân mạng: Ông vua phim hài sắp xuất quân, nhưng Châu Tinh Trì lại nói đó là bi kịch?

Có rất nhiều khán giả mong chờ Vua hài kịch 2, dường như tất cả đều đang nói rằng “tôi nợ Trì gia một tấm vé xem phim”. Nhưng cũng có khán giả cho rằng, điều chúng ta nợ Châu Tinh Trì không phải một tấm vé, mà là một lời cảm ơn.

Vua hài kịch 2 chiếu Tết, dân mạng: Ông vua phim hài sắp xuất quân, nhưng Châu Tinh Trì lại nói đó là bi kịch?

Có rất nhiều người nói Châu Tinh Trì đóng phim hài, và anh chính là một “Vua hài kịch” đích thực, nhưng anh lại nói rằng, những bộ phim anh đóng đều là bi kịch, làm gì có hài kịch? Tin rằng những thế hệ khán giả lớn tuổi đều có thể lĩnh hội ý nghĩa câu nói này của Châu Tinh Trì.

Vua hài kịch 2 chiếu Tết, dân mạng: Ông vua phim hài sắp xuất quân, nhưng Châu Tinh Trì lại nói đó là bi kịch?

Lần đầu tiên thấy lời thoại: “Từng có một mối tình chân thành…” có thể khán giả sẽ cảm thấy khá thú vị, nhưng sau khi chúng ta trải qua một vài mối tình, hoặc sau khi kết hôn sinh con rồi xem lại thì chúng ta sẽ cảm thấy đây là một lời thoại vô cùng bi thảm. Châu Tinh Trì cũng như vậy, với phim điện ảnh, anh mang theo một sự hoang tưởng đến điên cuồng, nhưng kỳ thực phim điện ảnh cũng giống như đời người, lúc mở đầu chúng ta không thể biết được đó là bi kịch hay hài kịch, chỉ có thể suy ra từ tiêu đề phim. Nhưng khi xem đến cùng thì dường như chúng ta đã phảng phất ngộ ra chân lý của nó, rằng hóa ra đời người là như thế…

Theo Saostar.vn

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.