Press Esc to close

Thông tinNghệ thuật
Từ nhựa phế liệu, nghệ sĩ này đã dựng nên mô hình động vật vô cùng tinh xảo

Bằng tâm huyết với nghệ thuật, nữ nghệ sĩ Sayaka Ganz đã làm nên những tác phẩm nghệ thuật bằng nhựa tái chế rất tinh xảo và có hồn.

Chúng ta luôn có suy nghĩ rằng chiếc thìa, cái dĩa hay đôi đũa vốn chỉ là những vật dụng phục vụ nhu cầu cuộc sống của con người. Thế nhưng, những người theo Thần đạo (Shinto) nói chung và nữ nghệ sĩ Sayaka Ganz đến từ thành phố cảnh Yokohama, Nhật Bản nói riêng lại có quan niệm ngược lại. Để chứng minh rằng mọi vật thể trên trái đất này đều có linh hồn và suy nghĩ riêng, cô đã tận dụng loạt vật dụng làm bếp cũ kỹ để tạo nên những mô hình động vật tinh xảo nhưng cũng không kém phần sống động.

Từ nhựa phế liệu, nghệ sĩ này đã dựng nên mô hình động vật vô cùng tinh xảo - Ảnh 1.

Do được tiếp thu tinh hoa từ nền văn hoá của Nhật Bản, Hồng Kông và Brazil từ nhỏ nên tư duy nghệ thuật của Sayaka Ganz cũng khá khác biệt.

Từ nhựa phế liệu, nghệ sĩ này đã dựng nên mô hình động vật vô cùng tinh xảo - Ảnh 2.

Cô cho rằng mọi vật thể đều có tâm hồn, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nỗi đau của chúng.

Từ nhựa phế liệu, nghệ sĩ này đã dựng nên mô hình động vật vô cùng tinh xảo - Ảnh 3.

Đáng tiếc rằng, không phải ai cũng hiểu được điều đó.

Từ nhựa phế liệu, nghệ sĩ này đã dựng nên mô hình động vật vô cùng tinh xảo - Ảnh 4.

Vì thế, Sayaka mới quyết định bắt tay vào việc tạo nên mô hình các loài sinh vật từ món đồ làm bếp cũ kỹ.

Từ nhựa phế liệu, nghệ sĩ này đã dựng nên mô hình động vật vô cùng tinh xảo - Ảnh 5.

Nữ nghệ sĩ tài năng chia sẻ vì phần lớn nguyên vật liệu cô đều mua từ cửa hàng đồ cũ của bạn mình nên nhìn chúng không được sáng sủa cho lắm.

Từ nhựa phế liệu, nghệ sĩ này đã dựng nên mô hình động vật vô cùng tinh xảo - Ảnh 6.

Tiết lộ về quá trình sáng tác, Sayaka cho biết đầu tiên, cô phải phác họa mọi ý tưởng ra giấy.

Từ nhựa phế liệu, nghệ sĩ này đã dựng nên mô hình động vật vô cùng tinh xảo - Ảnh 7.

Sau đó, cô mới lựa chọn vật liệu kỹ càng từ 30 bao tải đồ cũ mà mình thu thập được.

Từ nhựa phế liệu, nghệ sĩ này đã dựng nên mô hình động vật vô cùng tinh xảo - Ảnh 8.

Tiếp theo, cô bắt đầu dựng phần khung cho mỗi tác phẩm rồi mới bắt tay vào công đoạn lắp ráp và sơn màu.

Từ nhựa phế liệu, nghệ sĩ này đã dựng nên mô hình động vật vô cùng tinh xảo - Ảnh 9.

Có thể nói, từng công đoạn đều đòi hỏi người nghệ sĩ phải thật cẩn thận, tỉ mỉ và tập trung cao độ.

Từ nhựa phế liệu, nghệ sĩ này đã dựng nên mô hình động vật vô cùng tinh xảo - Ảnh 10.

Bằng nỗ lực, sự khéo léo và có tâm với nghề, mọi tác phẩm của Sayaka đều được người yêu nghệ thuật trên khắp thế giới yêu mến.

Để chiêm ngưỡng thêm nhiều tác phẩm của Sayaka Ganz, bạn có thể truy cập vào đây.

 

 

Theo kenh14.vn

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.