Press Esc to close

Thông tinPhim Ảnh
Trang Nhung không ngại bị 'nói ra nói vào' vì có con trước cưới

Ngược lại, sự có mặt của con gái còn giúp nữ diễn viễn nhận thấy chồng có trách nhiệm hơn.

- Đa số phụ nữ đều phải nghỉ vài tháng sau khi sinh em bé để hồi phục sức khỏe và cân bằng tinh thần, còn chị lại tái xuất khá sớm. Hiện tại, cuộc sống và công việc của chị như thế nào?

- Trang Nhung may mắn có sức khỏe khá tốt nên sau khi sinh con không được bao lâu đã có thể hoạt động trở lại. Tuy nhiên, Nhung chỉ tham gia một số hoạt động nhỏ hoặc phụ chồng các công việc của công ty, còn đóng phim thì Nhung chưa dám nhận lời. Nhung đã từ chối 3 dự án điện ảnh lớn và nhiều phim truyền hình vì thời gian tham gia phim khá dài mà Nhung thì muốn bé cứng cáp hơn. Bé ngoài một tuổi, Nhung sẽ đóng phim trở lại vì khi đó mới yên tâm về con hơn. Hiện tại, Nhung đang bận rộn với các khâu chuẩn bị cho tiệc cưới vào ngày 18/1 tới.

- Trong những ngày đầu làm mẹ, chị thấy điều gì khó khăn nhất?

- Tuy là lần đầu làm mẹ nhưng Nhung luôn cảm thấy hạnh phúc ngập tràn nhiều hơn là sự lúng túng. Nhung cũng có chút kinh nghiệm chăm bé vì hai chị gái của Nhung đều có 3 con và Nhung đã phụ giúp các chị chăm cháu từ khi mới sinh nên không bị vụng về. Bế ẵm hay chăm chút cho bé từ những việc nhỏ nhất, Nhung đều làm được. Tuy nhiên, cũng có nhiều kinh nghiệm Nhung phải học hỏi và được mẹ đẻ, mẹ chồng chỉ dạy thêm.

Nuôi con nhỏ thì chắc chắn là có khó khăn rồi vì nếp sinh hoạt và mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn. Nhung bây giờ không còn nghĩ cho bản thân nữa mà làm gì cũng ưu tiên cho con trước, đi đâu cũng phải vội vàng chạy về vì lo lắng và nhớ con nhiều nữa. Giờ giấc sinh thay đổi, không còn được "ngủ nướng" như ngày xưa và dù có mệt thế nào cũng phải bật dậy lúc nửa đêm hay tờ mờ sáng để chăm sóc cho con... Nói chung, Nhung thay đổi rất nhiều thứ mà bản thân mình chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng thú thật dù có mệt mỏi, vất vả thế nào mà thấy con lớn lên mỗi ngày, tinh nghịch, vui tươi, rồi ngắm con ngủ ngoan thì bao nhiêu khó khăn đều tan biến hết. Từ khi có con, Nhung thấy cuộc sống của mình càng ý nghĩa và đẹp hơn. 

- Vậy chứ không phải việc khó khăn nhất là vượt qua sự đau đớn sau khi 'vượt cạn' như nhiều người vẫn nói sao?

- Hành trình "vượt cạn" của Nhung đặc biệt hơn một chút. Gần ngày sinh, Nhung cũng bị đau bụng mấy lần, tưởng đi đẻ nhưng đến bệnh viện lại hết đau. Sau đó, Nhung bị vỡ ối mà chưa có cơn chuyển dạ, em bé lại to nên bác sĩ khuyên sinh mổ sẽ an toàn hơn. 

Tuy không sinh thường như các mẹ khác nhưng Nhung cũng đau lắm. Mặc dù trước đây được nghe mọi người nói: "Không có gì đau bằng đau đẻ" nhưng Nhung cũng không bao giờ nghĩ nó lại có thể đau như thế. Đúng là phụ nữ phải tra những cảm giác như thế khi sinh con sẽ thấy khoảnh khắc con yêu chào đời là đẹp đẽ, thiêng liêng nhất và cái gì cũng sẽ vượt qua được. Nhung còn nhớ như in lúc bước ra khỏi giường và đứng lên tập đi lại. Nhung đau đến phát khóc, cứ đi được một bước lại phải đứng im mấy phút rồi mới bước tiếp được. Lúc đó, Nhung cứ tự nói với mình: "Cố lên, cố lên" và nhìn thấy con là cơn đau lại giảm đi nhiều. Sự ngây thơ, đáng yêu của con giống như liều thuốc giảm đau kỳ diệu cho mẹ. 

Thật ra, lúc bắt đầu vào phòng mổ, Nhung không sợ nhiều lắm vì chỉ nóng lòng được gặp con thôi, sau khi mổ mới thấy sợ. Có những thứ đau mình có thể kiểm soát được, còn đau đẻ thì không và gần như là bắt buộc người phụ nữ nào cũng phải chịu. Nghĩ như vậy nên Nhung cố gắng chịu đựng thôi vì biết chắc là cũng không thể làm khác được... Nói vậy chứ Nhung cũng thấy mình may mắn vì ca mổ diễn ra suôn sẻ, tính của Nhung năng động, không thích ngồi một chỗ nên chịu khó đi lại tập luyện nên có thể hồi phục nhanh chóng.

trang-nhung-khong-ngai-bi-noi-ra-noi-vao-vi-co-con-truoc-cuoi

Trang Nhung bảo cô rất yêu và thương con gái nên kiêng cữ cho bé cẩn thận. Việc giấu kín hình ảnh của bé cũng là một cách để bảo vệ con.

- Trong một bài phỏng vấn trước đây, chị chia sẻ là chưa tìm được tên khai sinh cho bé Vani. Bây giờ, khi bé 9 tháng tuổi rồi, chị đã hoàn thành công việc này chưa? 

- Tên thật của cháu là Trần Nguyễn Khánh Linh. Cái tên đó đem tới cảm giác vui tươi, bình yên và hai vợ chồng Nhung thấy dễ nghe, dễ đọc nên quyết định đặt tên con như thế. Tên của con được ghép cả họ bố và họ mẹ cho có ý nghĩa. Đó là tên khai sinh của bé nhưng vợ chồng Nhung vẫn thích gọi con là Ni khi ở nhà vì nghe đáng yêu lắm. Kể cả sau này khi con lớn lên, bố mẹ vẫn gọi con là Ni.

- Nhưng vợ chồng chị đều là những người kỹ tính, ngày cưới cũng phải chọn lựa cho phù hợp với tuổi của cả hai. Chị có chú ý tới "yếu tố phong thủy" khi chọn tên cho bé không?

- Nhung nghĩ cái tên bố mẹ đặt cho con cái cũng là sự ngẫu nhiên và cái duyên với con. Khi đọc tên của bé lên, Nhung không biết mọi người cảm nhận thế nào nhưng vợ chồng Nhung thấy bình yên và dễ chịu nên quyết định đặt cho con. Hơn nữa, cái tên đó không quá ủy mị, yếu đuối mà cũng khá mạnh mẽ. Vợ chồng Nhung muốn sau này con sẽ là một cô gái mạnh mẽ, cá tính. 

- Ở độ tuổi hiện tại của bé, đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt là yếu tố được nhiều bố mẹ quan tâm hàng đầu. Với bé Vani, chị có áp dụng theo phương pháp nào?

- Bé thì gần như một tay Nhung chăm hết. Tự mình làm thấy yên tâm hơn. Dưới 6 tháng, Nhung cho bé bú mẹ để bé có sức đề kháng tốt. Bé nhà Nhung hoạt bát, năng động và trộm vía dễ ăn nên bây giờ, cả nhà ăn gì thì bé cũng sẽ ăn cùng món đó. Nhung thường cho bé ăn tôm, cá, thịt được xé mỏng và nhỏ. Vani rất thích uống nước canh rau nấu thịt, vừa mát vừa đủ dinh dưỡng. Bé tỏ ra khá tự lập, thích ăn gì sẽ đòi ăn món đó hoặc biết chỉ tay để chọn thức ăn. Nhung không áp đặt bé chuyện ăn uống, miễn sao đó là những thứ bé thích, phù hợp và đảm bảo dinh dưỡng cho bé là được. Nhung quan niệm giai đoạn ăn dặm là để bé làm quen với nhiều loại thực phẩm, còn sữa vẫn là thức ăn chính hàng ngày cho bé.

Có lẽ phương pháp áp dụng cho bé nhà Nhung là... phương pháp tự do (cười). Nhung để bé ăn thoải mái, không ép buộc, không gò bó nên bé luôn vui vẻ với các bữa ăn. Bé cũng rất thích ngồi ăn cùng cả nhà. Nhung nghĩ việc tạo không khí vui cho bé khi ăn rất quan trọng, bé vui vẻ sẽ ăn ngon, tiêu hóa tốt và lớn nhanh.

- Các bố mẹ hiện nay rất 'chuộng' dạy con theo phương pháp giáo dục sớm như Montessori, Glenn Doman... Còn chị thì sao?

- Nhung chưa đưa ra kế hoạch cụ thể nào để ép buộc con mình phải theo như thế. Nhưng dĩ nhiên, theo Nhung, việc tạo môi trường tốt cho bé chính là cách để bé tự học và phát triển tốt. Trong đó, Nhung đặc biệt quan trọng môi trường phải trong sạch, vui tươi, bé được trò chuyện, chơi nhiều trò chơi với mọi người... Từ đó, bé sẽ phát huy sự thông minh, nhanh nhẹn. Con sẽ lớn theo thời gian để phù hợp với mỗi cách dạy khác nhau, Nhung mong con có ý chí tự lập và mạnh mẽ, cá tính.

trang-nhung-khong-ngai-bi-noi-ra-noi-vao-vi-co-con-truoc-cuoi-1

Có con trước cưới giúp Trang Nhung và Hoàng Duy gắn bó với nhau hơn.

- Thời điểm hiện tại, ngoài con thì có lẽ điều khiến chị dồn nhiều thời gian, công sức hơn cả là tiệc cưới sắp tới. Việc tổ chức tiệc cưới khi đã sinh con có gì khác so với thông thường?

- Ai cùng nói đám cưới chỉ là thủ tục ra mắt thôi, quan trọng là hai người sống có hạnh phúc không, có yêu thương nhau không nhưng đối với Nhung, đám cưới là truyền thống, là sự thiêng liêng. Vì năm ngoái không hợp tuổi nên vợ chồng Nhung phải để đến năm nay nhưng vẫn phải làm đám hỏi trước cho lễ nghĩ và có trước có sau. Năm nay tốt cho cả hai vợ chồng, được ngày lành tháng tốt thì chúng mình rất hào hứng chờ đợi ngày cưới. Vợ chồng Nhung sẽ thấy hạnh phúc hơn khi được anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến chúc phúc.

Còn về việc có con rồi mới chuẩn bị lễ cưới thì thật sự lúc này, Nhung càng cảm thấy mình gắn bó với người đàn ông này hơn vì Nhung biết nhiều vợ chồng sống rất hạnh phúc, mọi thứ rất êm đẹp nhưng khi sinh con rồi lại xảy ra mâu thuẫn. Hoặc khi yêu thì cái gì cũng đẹp nhưng lấy nhau về mới thấy cái gì cũng chưa tốt. Trong cuộc sống hàng ngày, Nhung và chồng cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nhưng cả hai đều có thể ngồi lại chia sẻ, góp ý, tâm sự với nhau.

Khi có con trước, Nhung cũng cảm thấy trách nhiệm của chồng mình càng cao. Anh ấy dù bận bịu với việc ngoài xã hội, việc công ty nhưng cũng không quên chia sẻ cùng Nhung việc chăm con. Hơn hết, vợ chồng Nhung đều nghĩ rằng bây giờ là khoảnh khắc đẹp nhất của bố mẹ dành cho con cái, được chăm con, thấy con lớn lên từng ngày và vẫn còn trong vòng tay bố mẹ, chứ lớn rồi, con học hành nhiều, đi đây đi đó, xa bố mẹ, lúc đó thay đổi nhiều lắm. Nhung thấy được nhiều điều tốt đẹp từ ông xã nên cũng yên tâm ở bên cạnh người đàn ông mình đã chọn. Tuy vậy, vợ chồng còn là duyên nợ, để đi với nhau một quãng đường thật dài còn rất nhiều khó khăn và mâu thuẫn trước mắt. Nhung hy vọng cả hai sẽ luôn hiểu và yêu nhau như bây giờ.

- Chị có gặp áp lực hay bị ai 'nói ra nói vào' điều gì không?

- Áp lực gần như không có vì số phận, cuộc đời của vợ chồng Nhung là do hai đứa tự quyết định nên nếu có "nói ra nói vào" là có con rồi mới cưới thì Nhung cũng không quan tâm nhiều. Cái đích đến của một đôi vợ chồng là sống được với nhau đến lúc nào chứ không phải là hôm nay cưới, ngày mai bỏ nhau, hoặc hơn thua nhau đám cưới ai to hơn. Đối với Nhung, ngày cưới là một ngày hạnh phúc của cuộc đời mình chứ không phải đích đến của vợ chồng Nhung vì mọi thứ mới chỉ bắt đầu.

- Vậy chị có định chia sẻ hình ảnh của con gái trong tiệc cưới sắp tới không hay vẫn giữ bí mật?

- Về hình ảnh của bé, Nhung xin được giữ bí mật nhé. Vì bé còn quá nhỏ nên Nhung cũng kiêng cữ cho bé nhiều. Nhưng chắc chắn, không lâu nữa đâu, Nhung sẽ cho cháu chào các cô, các bác. Tuy nhiên, nếu bé xuất hiện rồi thì Nhung cũng không muốn khoe hình ảnh của bé nhiều để bé có cuộc sống tự nhiên.

- Sau đám cưới, chị có kế hoạch gì cho cuộc sống và công việc?

- Vợ chồng Nhung sẽ cùng nhau ăn Tết ở Hà Nội và năm nay sẽ đặc biệt hơn vì có thêm thành viên mới là Vani bé bỏng nữa. Bé sẽ đón cái Tết đầu tiên ở Hà Nội, đón chút không khí lạnh của Tết chắc chắn sẽ rất thú vị. Còn sau Tết, Nhung sẽ quay trở lại với một dự án điện ảnh do chồng vừa là nhà sản xuất vừa là đạo diễn. Đây là kế hoạch ấp ủ của chồng Nhung và là một vai diễn mới lạ của Nhung.

theo ngoisao.net

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.