Press Esc to close

Thông tinWorld
Thêm một nhiếp ảnh gia Việt Nam giành giải ảnh quốc tế

Nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long mới đây đã giành được giải nhì tại cuộc thi Nhiếp ảnh gia du lịch của năm 2014 ở hạng mục “Một bức ảnh” với chủ đề “Một khoảnh khắc”.

Travel Photographer of the Year (Nhiếp ảnh gia du lịch của năm) là một giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế thường niên được tổ chức dành cho những nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên, đã có thâm niên hoặc còn rất trẻ, say mê với lĩnh vực nhiếp ảnh du lịch.

Được thành lập từ năm 2003, đến giờ, giải ảnh này đã trở thành một trong những giải uy tín nhất thế giới, thu hút các nhiếp ảnh gia đến từ hơn 100 quốc gia và có ban giám khảo đẳng cấp quốc tế với những tay máy, biên tập ảnh và nhà sưu tầm ảnh nổi tiếng.

Tại cuộc thi Nhiếp ảnh gia du lịch của năm 2014, nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long đã giành giải nhì ở hạng mục “Một bức ảnh - Một khoảnh khắc”.

Ở hạng mục này, nhiếp ảnh gia có thể chọn bất cứ một đối tượng nào, có thể là con người hoặc cảnh vật, với phong cách phóng sự hoặc nghệ thuật, nhưng điều quan trọng nhất phải thể hiện được rằng đó là một khoảnh khắc đặc biệt nhất của chuyến hành trình du lịch.

Điều mà ban giám khảo mong đợi ở hạng mục này là được thấy một khoảnh khắc đáng nhớ, khiến người ta phải dừng lại và cảm thấy cần lưu giữ lại khoảnh khắc ấy.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.
Thắng giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.
Giải nhì thuộc về nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long với bức ảnh ghi lại cảnh trẻ em thả diều trên triền cát trắng.

Giải thưởng quan trọng nhất của cuộc thi - Giải Nhiếp ảnh gia du lịch của năm đã thuộc về nhiếp ảnh gia người Anh Philip Lee Harvey với những bức ảnh chân dung chụp thổ dân trong bộ lạc Himba ở Namibia và những nhà thờ đá ở thành phố Lalibela, Ethiopia.

Hai đề tài mà Harvey lựa chọn không có gì mới nhưng theo ban giám khảo, cách thể hiện của tay máy này rất ấn tượng, đầy tính thẩm mỹ.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.
Bộ bốn bức ảnh chân dung của một phụ nữ thuộc bộ tộc Himba, ở đất nước Namibia được khen ngợi vì vẻ đẹp sắc nét.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.
Những bức ảnh chụp tại nhà thờ đá ở thành phố Lalibela, Ethiopia cũng được đánh giá cao vì gợi lên được tâm hồn của những bức tường đá.

Giải thưởng quan trọng thứ hai của cuộc thi - Giải Nhiếp ảnh gia du lịch trẻ của năm đã được trao cho thiếu niên 17 tuổi người Mỹ Samuel Fisch.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.
Bộ ảnh với những gam màu mạnh, chụp lại những đồ vật hết sức đời thường ở đảo Burano của Ý - một địa điểm du lịch vốn rất nổi tiếng với kênh đào, thuyền bè, những tòa nhà rực rỡ sắc màu.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.
Sự chín chắn đáng nể thể hiện trong những bức ảnh của Georgia Mulholland (18 tuổi, đến từ Úc) đã giúp cô nhận được giải Nhiếp ảnh gia du lịch trẻ (độ tuổi từ 15-18).

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.
Cậu bé người Indonesia - Michael Theodric (12 tuổi) đã giành được giải Nhiếp ảnh gia du lịch trẻ (độ tuổi dưới 14).

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.
Nhiếp ảnh gia người Malaysia - Nick Ng Yeow Kee giành giải cao nhất ở hạng mục Ảnh bộ về con người và văn hóa với chủ đề Bộ lạc, chụp những cụ già người Hán sống trong một trại dưỡng lão ở Vân Nam, Trung Quốc.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.
Ảnh đơn đẹp nhất trong bộ ảnh với chủ đề Bộ lạc là của nhiếp ảnh gia người Anh Timothy Allen. Bức ảnh chụp lại những người hành hương đi qua thung lũng Sinakara, Peru.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.
Marsel van Oosten đến từ Hà Lan với chùm ảnh chụp lại những cái cây đã chết khô ở sa mạc Namib giành giải cao nhất ở hạng mục Ảnh bộ về Thế giới tự nhiên với chủ đề Đất, Khí, Lửa, Nước.

Thắng
giải ở hạng mục này là nhiếp ảnh gia Johnny Haglund đến từ Na Uy.
Nhiếp ảnh gia Jakub Rybicki đến từ Ba Lan đã giành giải cao nhất ở hạng mục Ảnh đơn đẹp nhất trong bộ ảnh với chủ đề Đất, Khí, Lửa, Nước.

Piotr
Trybalski đến từ Ba Lan thắng giải Ảnh bộ Du lịch sáng tạo với chủ đề Tinh thần
du ngoạn.

Piotr
Trybalski đến từ Ba Lan thắng giải Ảnh bộ Du lịch sáng tạo với chủ đề Tinh thần
du ngoạn.
Piotr Trybalski đến từ Ba Lan thắng giải Ảnh bộ Du lịch sáng tạo với chủ đề Tinh thần du ngoạn.

Piotr
Trybalski đến từ Ba Lan thắng giải Ảnh bộ Du lịch sáng tạo với chủ đề Tinh thần
du ngoạn.
Nhiếp ảnh gia Timothy Allen đến từ Anh đoạt giải Ảnh đơn đẹp nhất trong bộ ảnh với chủ đề Tinh thần du ngoạn.

Massimiliano
Fabrizi đến từ Ý và chùm ảnh chụp tại Cuba đã giành giải Tài năng mới.

Massimiliano
Fabrizi đến từ Ý và chùm ảnh chụp tại Cuba đã giành giải Tài năng mới.
Massimiliano Fabrizi đến từ Ý và chùm ảnh chụp tại Cuba đã giành giải Tài năng mới.

Massimiliano
Fabrizi đến từ Ý và chùm ảnh chụp tại Cuba đã giành giải Tài năng mới.
Bức ảnh giành giải ở hạng mục “Một bức ảnh” với chủ đề “Hoang dã và Mạnh mẽ” thuộc về tay máy người Úc Joshua Holko.

Massimiliano
Fabrizi đến từ Ý và chùm ảnh chụp tại Cuba đã giành giải Tài năng mới.
Ở hạng mục “Một bức ảnh” với chủ đề “Ảnh đơn sắc”, nhiếp ảnh gia người Na Uy Johnny Haglund đã giành giải cao nhất.

 

Theo dantri

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.