Vật liệu cần có:
- Tách trà loại cổ điển
- Nến sáp vẩy (mình có thể tái sử dụng nến cũ cũng được)
- Que xiên tre (mua ở siêu thị)
- Phẩm màu
- Găng tay, băng dính
- Bấc nến
Cùng làm nhé:
Bước 1: Đầu tiên chúng mình dán chặt 2 que xiên tre vào nhau. Sau đó bạn luồn sợi đốt vào giữa 2 xiên tre sao cho cao hơn miệng cốc khoảng 1 - 1,5 cm. |
|
Bước 2: Rùi các ấy đặt xiên tre vào chính giữa cốc. |
|
Bước 3: Sau các công đoạn chúng sẽ được như thế này, mình làm nhìu cái với số lượng cần thiết nhé. |
|
Bước 4: Các bạn dùng một cái chảo hoặc nồi hơi đổ nước vào và đặt trên bếp với lửa to. Sử dụng một bát thủy tinh dày để đun tan chảy nến. Đặt bát vào nước và đổ nến vảy vào đun nhé. Khi nước và bát bắt đầu nóng lên mảnh nến của bạn sẽ bắt đầu tan chảy và trở nên đục. Bạn dùng 2 thanh xiên gỗ đảo đều nến không cho vón cục. |
|
Bước 5: Cho thêm phẩm màu vào rùi tiếp tục đảo đều. Nếu các ấy muốn nến có hương thơm thì có thể thêm vài giọt tinh dầu. |
|
Bước 6: Bây giờ chúng mình đi găng tay và đổ hỗn hợp chất lỏng vào cốc. Bạn có thể dùng tay giữ que xiên tránh xê dịch hoặc khi đổ xong bạn nhanh chóng chỉnh que vào giữa cũng được. |
|
Bước 7: Sau khi đổ hỗn hợp xong chúng mình đợi cho nó khô hoàn toàn trong vài tiếng rùi dùng kéo cắt tỉa phần sợi đốt thừa. |
Tèn ten ten...có cốc nến đẹp để dùng rùi.
Đẹp quá, cái này mà mang tặng thì mọi người sẽ thích lắm đây.
Chúc các bạn thành công!
Theo ione