Press Esc to close

Thông tinÂm Nhạc
Những sao Việt cứ ra sản phẩm là gây tranh cãi

 

Fan của Bảo Thy và Đông Nhi luôn tồn tại một cuộc chiến nên chỉ cần “mồi lửa” cũng đủ làm trái bom phát nổ. Dù một mình một cõi, Sơn Tùng M-TP cũng bị săm xoi không kém.

Sau 2 năm vắng bóng với âm nhạc, Bảo Thy đã trở lại và mang theo hình tượng hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Nếu khán giả vẫn quen với một Bảo Thy dịu dàng và ủy mị trong những ca khúc pop ballad thì MV Single Lady đánh dấu dòng nhạc sôi động và phong cách quyến rũ của Công chúa bong bóng. Tuy nhiên, ngay vừa khi ra mắt, giọng ca Đừng níu kéo giấc mơ đã làm dậy nên những luồng phản ứng khác nhau từ người hâm mộ. Phần lớn khán giả đều cảm thấy bất ngờ và thích thú với hình ảnh mới của Bảo Thy. Đánh dấu sự tái xuất của mình, nữ ca sĩ xinh đẹp không tiếc tiền đầu tư cho sản phẩm và bắt kịp xu thế mới của thế giới.

Sau 2 năm vắng bóng với âm nhạc, Bảo Thy đã trở lại và mang theo hình tượng hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Nếu khán giả vẫn quen với một Bảo Thy dịu dàng và ủy mị trong những ca khúc pop ballad thì MV Single Lady đánh dấu dòng nhạc sôi động và phong cách quyến rũ của Công chúa bong bóng. Tuy nhiên, ngay vừa khi ra mắt, giọng ca Đừng níu kéo giấc mơ đã làm dậy nên những luồng phản ứng khác nhau từ người hâm mộ. 

Từ lâu, Đông Nhi và Bảo Thy luôn bị đem ra so sánh mặc dù 2 nhân vật chính không thù hằn hay mâu thuẫn gì với nhau. Nếu người hâm mộ ủng hộ MV mới của Bảo Thy thì fan của Đông Nhi cũng nhảy vào và châm ngòi cuộc chiến giữa 2 bên. Những bộ phận quá khích cho rằng nữ ca sĩ Lưng chừng hạnh phúc đang bắt chước phong cách sexy, quyến rũ mà Đông Nhi những năm gần đây đồng thời cũng chỉ ra vũ đạo trong MV của Bảo Thy là bắt chước của nhiều nhóm nhạc nổi  tiếng như T-ara, SNSD…

Nếu người hâm mộ ủng hộ MV mới của Bảo Thy thì fan của Đông Nhi cũng nhảy vào và châm ngòi cuộc chiến giữa 2 bên. Những bộ phận quá khích cho rằng nữ ca sĩ Lưng chừng hạnh phúc đang bắt chước phong cách sexy, quyến rũ mà Đông Nhi những năm gần đây đồng thời cũng chỉ ra vũ đạo trong MV của Bảo Thy là bắt chước của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng như T-ara, SNSD…

Tuy nhiên, những chỉ trích trên hoàn toàn không có cơ sở. Quan trọng hơn, ở giai đoạn này, Bảo Thy buộc phải thay đổi hình tượng mới để minh chứng sự trưởng thành trong sự nghiệp. Dù MV còn gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sự đầu tư nghiêm túc của giọng ca Để hôn anh lần cuối. Dẫu vậy, những cuộc chiến rầm rộ trên mạng cũng đồng thời cho thấy sức hút của Bảo Thy ở thời điểm hiện tại.

Ở giai đoạn này, Bảo Thy buộc phải thay đổi hình tượng mới để minh chứng sự trưởng thành trong sự nghiệp. Dù MV còn gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sự đầu tư nghiêm túc của giọng ca Để hôn anh lần cuối. Dẫu vậy, những cuộc chiến rầm rộ trên mạng cũng đồng thời cho thấy sức hút của Bảo Thy ở thời điểm hiện tại.

Trong suốt năm 2014, Đông Nhi có những hoạt động âm nhạc rầm rộ và tạo được sức bật trông thấy. Nữ ca sĩ xinh đẹp mạnh dạn xây dựng hình tượng sexy cùng với việc đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc để bắt kịp xu thế của thế giới. Tuy nhiên, những MV gần đây của Đông Nhi luôn bị fan của Kpo “bắt bài” dễ dàng.

Trong suốt năm 2014, Đông Nhi có những hoạt động âm nhạc rầm rộ và tạo được sức bật trông thấy. Nữ ca sĩ xinh đẹp mạnh dạn xây dựng hình tượng sexy cùng với việc đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc để bắt kịp xu thế của thế giới. Tuy nhiên, những MV gần đây của Đông Nhi luôn bị fan của Kpo “bắt bài” dễ dàng.

Vào tháng 7, khi giọng ca Bối rối tung ra MV Cất giấu ký ức mà cô đóng cùng bạn trai Ông Cao Thắng được fan đón nhận nồng nhiệt. Nhưng không bao lâu sau, cộng đồng mạng phát hiện ý tưởng và vũ đạo trong MV này rất giống với  Mosaic của nữ ca sĩ Jolin Tsai. Cả 2 MV đều có bối cảnh trên chiếc giường và trang phục đều màu trắng để thể hiện sự mất mát. Không khó để nhận ra Đông Nhi đã “học hỏi” ý  tưởng nhưng cô quên không “xin phép”. Dù vậy, fan của nữ ca sĩ vẫn quyết liệt bảo vệ thần tượng khi cho rằng việc đụng ý tưởng là điều hết sức bình thường.

Vào tháng 7, khi giọng ca Bối rối tung ra MV Cất giấu ký ức mà cô đóng cùng bạn trai Ông Cao Thắng. Không lâu sau, cộng đồng mạng phát hiện ý tưởng và vũ đạo trong MV này rất giống với Mosaic của nữ ca sĩ Jolin Tsai. Cả 2 MV đều có bối cảnh trên chiếc giường và trang phục đều màu trắng để thể hiện sự mất mát. Không khó để nhận ra Đông Nhi đã “học hỏi” ý tưởng nhưng cô quên không “xin phép”. Dù vậy, fan của nữ ca sĩ vẫn quyết liệt bảo vệ thần tượng khi cho rằng việc đụng ý tưởng là điều hết sức bình thường.

1

Sau đó Đông Nhi tiếp tục tung ra MV Lắng nghe tim em nhưng một lần nữa bạn gái Ông Cao Thắng bị tố đạo nhạc từ ca khúc Hàn Quốc mang tên It’s Me. Nửa phút đầu tiên của 2 ca khúc có sự tương đồng khó hiểu và nữ ca sĩ Cho em một lần yêu bị cho là đã sử dụng beat của It’trong 30 giây đầu. Chưa hết, Đông Nhi còn bị tố mượn vũ đạo vì động tác, góc máy và cảnh quay đều có sự trùng hợp đến bất ngờ. Cả 2 MV đều bỏ qua yếu tố tình yêu để đẩy mạnh vũ đạo và biểu cảm của ca sĩ. 

1

Nếu 2 MV trên, fan của Đông Nhi đều bác bỏ thì đến MV Đừng bao giờ nói yêu em, ngay cả cô cũng khó lòng nói không đạo. Fan Kpop tố MV này rất giống In The Night Sky của After School Red, nhóm nhỏ của After School. Không khó để thấy Đông Nhi mượn ý tưởng bối cảnh sa mạc và cảnh nhảy nhót trong đêm của After School Red cho sản phẩm của mình. Trên các diễn đàn, giọng ca Cần một ai đó bị đùa giỡn: “Chính thức kết nạp chị Đông Nhi là playgirls tại Việt Nam. Chị đã thể hiện tốt ý tưởng It's me hồi nào và giờ là In the night sky”.

Từ khi tách khỏi thế giới Underground để bước sang con đường chuyên nghiệp, Sơn Tùng M-TP chưa có nhiều sản phẩm nhưng mỗi lần tung ra ca khúc mới, người hâm mộ đều đón nhận một cách nồng nhiệt. Trước đó nam ca sĩ điển trai đã có hàng loạt ca khúc ấn tượng như Cơn mưa ngang qua, Đừng về trễ, Nắng ấm xa dần… nhưng phải chờ đến hit Em của ngày hôm qua, tên tuổi của Sơn Tùng M-TP mới thật sự nở rộ.

Từ khi tách khỏi thế giới Underground để bước sang con đường chuyên nghiệp, Sơn Tùng M-TP chưa có nhiều sản phẩm nhưng mỗi lần tung ra ca khúc mới, người hâm mộ đều đón nhận một cách nồng nhiệt. Trước đó nam ca sĩ điển trai đã có hàng loạt ca khúc ấn tượng như Cơn mưa ngang qua, Đừng về trễ, Nắng ấm xa dần… nhưng phải chờ đến hit Em của ngày hôm qua, tên tuổi của Sơn Tùng M-TP mới thật sự nở rộ.

Tuy nhiên, càng nổi tiếng giọng ca trẻ càng bị soi mói. Nhất là thời điểm anh tung ra MV Em của ngày hôm qua, cộng đồng mạng liền lên tiếng chỉ trích ca khúc có giai điệu na ná với nhiều bản hit nổi tiếng trên thế giới. Chính nam ca sĩ cùng thừa nhận anh bị ảnh hưởng bởi các giai điệu của Hàn Quốc và sự việc này đã khiến nhạc sĩ Huy Tuấn quyết định rút khỏi 3 ca khúc kể trên của Sơn Tùng khỏi các giải thưởng âm nhạc và bảng xếp hạng trực tuyến. Dẫu vậy, việc giọng ca gốc Thái Bình bắt chước phong cách của G-Dragon cũng khiến các “tín đồ” của Big Bang khó chịu.

Thời điểm anh tung ra MV Em của ngày hôm qua, cộng đồng mạng liền lên tiếng chỉ trích ca khúc có giai điệu na ná với nhiều bản hit nổi tiếng trên thế giới. Chính nam ca sĩ cùng thừa nhận anh bị ảnh hưởng bởi các giai điệu của Hàn Quốc và sự việc này đã khiến nhạc sĩ Huy Tuấn quyết định rút khỏi 3 ca khúc kể trên của Sơn Tùng khỏi các giải thưởng âm nhạc và bảng xếp hạng trực tuyến. Dẫu vậy, việc giọng ca gốc Thái Bình bắt chước phong cách của G-Dragon cũng khiến các “tín đồ” của Big Bang khó chịu.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của scandal chính là anh bị tố đạo nhạc trong ca khúc Chắc ai đó sẽ về - nhạc phim Chàng trai năm ấy. Ngay khi Sơn Tùng M-TP tung ra ca khúc đã lập kỷ lục về người xem. Nhưng không bao lâu, nam ca sĩ điển trai phải đối mặt với việc bị tố đạo nhạc ca khúc Because I Miss You của Jung Yong Hwa - trưởng nhóm CNBlue.

Đỉnh điểm của scandal chính là anh bị tố đạo nhạc trong ca khúc Chắc ai đó sẽ về - nhạc phim Chàng trai năm ấy. Ngay khi Sơn Tùng M-TP tung ra ca khúc đã lập kỷ lục về người xem. Nhưng không bao lâu, nam ca sĩ điển trai phải đối mặt với việc bị tố đạo nhạc ca khúc Because I Miss You của Jung Yong Hwa - trưởng nhóm CNBlue.

Sự việc ồn ào đến mức cả làng nhạc nhảy vào cuộc và gây nên những phản hồi trái chiều từ dư luận lẫn báo chí. Kết quả cuối cùng, Sơn Tùng M-TP phải thay lại beat mới cho ca khúc Chắc ai đó sẽ về và fan của anh đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vết nhơ của giọng ca gốc Thái Bình vẫn còn đó, và những sản phẩm sau của nam ca sĩ chắc chắn sẽ bị cộng đồng mạn xăm xoi nhiều hơn nữa.

Sự việc ồn ào đến mức cả làng nhạc nhảy vào cuộc và gây nên những phản hồi trái chiều từ dư luận lẫn báo chí. Kết quả cuối cùng, Sơn Tùng M-TP phải thay lại beat mới cho ca khúc Chắc ai đó sẽ về và fan của anh đã thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên sản phẩm mới của giọng ca Thái Bình bị chê không hay như hồi dùng "beat đạo".

Rời khỏi Vietnam Idol, Phạm Hồng Phước liên tục bị gắn mác bạn trai Hương Giang Idol. Ngỡ đâu nam ca sĩ trẻ sẽ khó có cơ hội thay đổi “số phận” nhưng nhờ âm nhạc, anh đã dần thoát mác và khẳng định được tên tuổi của mình. Với sản phẩm đầu tay Khi người lớn cô đơn, nhờ chất nhạc tự sự và giọng hát giàu cảm xúc, ca khúc vừa ra mắt không bao lâu đã nhanh chóng trở thành hit. Tuy nhiên, một thời gian sau, cư dân mạng phát hiện Khi người lớn cô đơn có giai điệu giống Sayonara no natsu (Tạm biệt mùa hè) của ca sĩ người Nhật Aoi Teshima.

Rời khỏi Vietnam Idol, Phạm Hồng Phước liên tục bị gắn mác bạn trai Hương Giang Idol. Ngỡ đâu nam ca sĩ trẻ sẽ khó có cơ hội thay đổi “số phận” nhưng nhờ âm nhạc, anh đã dần thoát mác và khẳng định được tên tuổi của mình. Với sản phẩm đầu tay Khi người lớn cô đơn, nhờ chất nhạc tự sự và giọng hát giàu cảm xúc, ca khúc vừa ra mắt không bao lâu đã nhanh chóng trở thành hit. Tuy nhiên, một thời gian sau, cư dân mạng phát hiện Khi người lớn cô đơn có giai điệu giống Sayonara no natsu (Tạm biệt mùa hè) của ca sĩ người Nhật Aoi Teshima.

Nhưng Phạm Hồng Phước đã có một bài học cay đắng với ca khúc Khi chúng ta già. Ngay khi sản phẩm được phát hành, tác giả Nguyễn Thị Việt Hà đã bức xúc tố nam ca sĩ trẻ đã phổ nhạc bài thơ cùng tên của chị mà không xin phép. Khi đem bài thơ mang ra so sánh, khán giả ngạc nhiên đến sững sờ vì giọng ca Giá có thể ôm ai và khóc đã sao chép đến 80% nội dung bài thơ. Tuy vậy, Phạm Hồng Phước vẫn quyết định im lặng một thời gian và điều này đã khiến dư luận tức giận đến sôi sục. Sau đó anh tổ chức cuộc họp báo để trần tình và thừa nhận mình sai.

 

Nhưng Phạm Hồng Phước đã có một bài học cay đắng với ca khúc Khi chúng ta già. Ngay khi sản phẩm được phát hành, tác giả Nguyễn Thị Việt Hà đã bức xúc tố nam ca sĩ trẻ đã phổ nhạc bài thơ cùng tên của chị mà không xin phép. Khi đem bài thơ mang ra so sánh, khán giả ngạc nhiên đến sững sờ vì giọng ca Giá có thể ôm ai và khóc đã sao chép đến 80% nội dung bài thơ. Tuy vậy, Phạm Hồng Phước vẫn quyết định im lặng một thời gian và điều này đã khiến dư luận tức giận đến sôi sục. Sau đó anh tổ chức cuộc họp báo để trần tình và thừa nhận mình sai.

theo Zing

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.