Press Esc to close

Thông tinMách nhỏ
Những sai lầm phổ biến của người mới trang điểm
Lần đầu trang điểm sẽ khiến phái đẹp gặp nhiều sai sót. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà bạn cần tránh nếu bắt đầu học trang điểm.
 
Chọn sai phấn nền: Chọn tông màu của phấn nền sai là lỗi trang điểm thường gặp nhất. Theo các chuyên gia, bạn nên dùng phấn nền như một phương tiện để che đậy những chỗ không hoàn hảo của làn da. Vì thế, cần chọn tông màu phù hợp với da, sao cho khi thoa lên, phấn ăn vào da và kết hợp màu một cách hoàn hảo. Để tránh chọn sai màu, bạn nên thử trước với vùng da ở gần hàm dưới.
Chọn sai phấn nền: Chọn tông màu của phấn nền sai là lỗi trang điểm thường gặp nhất. Theo các chuyên gia, bạn nên dùng phấn nền như một phương tiện để che đậy những chỗ không hoàn hảo của làn da. Vì thế, cần chọn tông màu phù hợp với da, sao cho khi thoa lên, phấn ăn vào da và kết hợp màu một cách hoàn hảo. Để tránh chọn sai màu, bạn nên thử trước với vùng da ở gần hàm dưới.
Tô son quá đậm: Đôi khi, vì quá lo lắng rằng son môi sớm phai, bạn thường tô son quá dày và đậm. Cách này không những làm màu son nhìn dày và không thật, mà còn có thể làm son lem ra răng, thậm chí dính lên cốc hay các loại thức ăn bạn dùng. Nếu muốn giữ màu son, hãy thoa lớp dưỡng ẩm xuống dưới cùng, thêm một chút phấn phủ lên trên rồi bắt đầu tô son màu. Hoặc bạn có thể kẻ đường viền môi để giữ màu son.
Tô son quá đậm: Đôi khi, vì quá lo lắng rằng son môi sớm phai, bạn thường tô son quá dày và đậm. Cách này không những làm màu son nhìn dày và không thật, mà còn có thể làm son lem ra răng, thậm chí dính lên cốc hay các loại thức ăn bạn dùng. Nếu muốn giữ màu son, hãy thoa lớp dưỡng ẩm xuống dưới cùng, thêm một chút phấn phủ lên trên rồi bắt đầu tô son màu. Hoặc bạn có thể kẻ đường viền môi để giữ màu son.
Đánh má hồng quá nhiều: Bạn thường đánh nhiều phấn má hồng vì sợ chúng sẽ nhạt đi nhanh chóng. Hơn nữa, nếu bạn sử dụng cọ để đánh má hồng khiến bạn không chắc chắn được số lượng phấn cần dùng khi trang điểm. Màu sắc đậm đà khiến khuôn mặt mất tự nhiên khi tập trung quá nhiều vào gò má.
Đánh má hồng quá nhiều: Bạn thường đánh nhiều phấn má hồng vì sợ chúng sẽ nhạt đi nhanh chóng. Hơn nữa, nếu bạn sử dụng cọ để đánh má hồng khiến bạn không chắc chắn được số lượng phấn cần dùng khi trang điểm. Màu sắc đậm đà khiến khuôn mặt mất tự nhiên khi tập trung quá nhiều vào gò má.
Dùng kem che khuyết điểm làm kem nền: Sử dụng kem che khuyết điểm như một lớp nền là lựa chọn sai lầm. Nhiều người thường thoa toàn bộ kem che khuyết điểm lên khắp mặt, nhưng bạn nên nhớ công dụng của loại kem này chỉ là che phủ một số vùng da sẫm màu, bị mụn... Bạn nên dùng sản phẩm này để giấu đi các nhược điểm nhất định, không nên thoa quá nhiều, nếu không, gương mặt sẽ bị dày phấn và cứng.
Dùng kem che khuyết điểm làm kem nền: Sử dụng kem che khuyết điểm như một lớp nền là lựa chọn sai lầm. Nhiều người thường thoa toàn bộ kem che khuyết điểm lên khắp mặt, nhưng bạn nên nhớ công dụng của loại kem này chỉ là che phủ một số vùng da sẫm màu, bị mụn... Bạn nên dùng sản phẩm này để giấu đi các nhược điểm nhất định, không nên thoa quá nhiều, nếu không, gương mặt sẽ bị dày phấn và cứng.
Phủ mắt bằng quá nhiều mỹ phẩm: Vì sợ phấn mắt dễ trôi, bạn thường tán nhiều lớp với nhiều loại khác nhau. tuy nhiên, bạn chỉ cần sử dụng gel hoặc bút chì lót. Dùng các loại bút kẻ mắt làm cho đường vẽ chính xác hơn và tránh bị lem ra ngoài.
Phủ mắt bằng quá nhiều mỹ phẩm: Vì sợ phấn mắt dễ trôi, bạn thường tán nhiều lớp với nhiều loại khác nhau. tuy nhiên, bạn chỉ cần sử dụng gel hoặc bút chì lót. Dùng các loại bút kẻ mắt làm cho đường vẽ chính xác hơn và tránh bị lem ra ngoài.
Mascara bị vón cục trên mi mắt: Mascara, nếu được áp dụng đúng cách, sẽ giúp bạn có đôi mắt hút hồn và cực kỳ lôi cuốn. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ khác nếu bạn dùng mỹ phẩm quá hạn và xuống cấp. Phát hiện những sợi ngắn dài lộn xộn, bạn nên biết rằng đã đến lúc để thay một chiếc mascara mới cho lông mi của mình.
Mascara bị vón cục trên mi mắt: Mascara, nếu được áp dụng đúng cách, sẽ giúp bạn có đôi mắt hút hồn và cực kỳ lôi cuốn. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ khác nếu bạn dùng mỹ phẩm quá hạn và xuống cấp. Phát hiện những sợi ngắn dài lộn xộn, bạn nên biết rằng đã đến lúc để thay một chiếc mascara mới cho lông mi của mình.
Kẻ lông mày bằng chì: Sử dụng bút chì để tô lông mày có thể làm đường chân mày thiếu tự nhiên, cứng. Thay vào đó, bạn nên chọn phấn mắt có màu phù hợp với lông mày, thoa lên bằng chổi bản nhỏ. Cách này khiến lông mày tươi tắn và tự nhiên, mềm mại hơn.
 
Kẻ lông mày bằng chì: Sử dụng bút chì để tô lông mày có thể làm đường chân mày thiếu tự nhiên, cứng. Thay vào đó, bạn nên chọn phấn mắt có màu phù hợp với lông mày, thoa lên bằng chổi bản nhỏ. Cách này khiến lông mày tươi tắn và tự nhiên, mềm mại hơn.


Theo Zing

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.