Press Esc to close

Thông tinWorld
Những không gian xanh nổi tiếng của Seoul
Là một trong những thành phố công nghiệp hiện đại nhất thế giới, thủ đô Hàn Quốc vẫn giữ lại những khoảng xanh rộng lớn cho cư dân.
 
Công viên Namsan: Đây là một trong những công viên lớn nhất Seoul với diện tích lên tới 2.935.762 m2, với lượng động thực vật lớn và phong phú.
Công viên Namsan: Đây là một trong những công viên lớn nhất Seoul, diện tích lên tới 2.935.762 m2, với lượng động thực vật lớn và phong phú. Ảnh: Visitkorea.
Công viên nổi tiếng với những con đường đi bộ tuyệt đẹp, cho phép du khách ngắm nhìn những động vật hoang dã.
Công viên nổi tiếng với những con đường đi bộ tuyệt đẹp, cho phép du khách ngắm nhìn những động vật hoang dã. Ảnh: Visitkorea.
Công viên có rất nhiều điểm tham quan như quảng trường Baekbeom, cáp treo Namsan và tháp N Seoul, đón tiếp hơn 23.000 lượt khách mỗi ngày.
Công viên có rất nhiều điểm tham quan như quảng trường Baekbeom, cáp treo Namsan và tháp N Seoul, đón tiếp hơn 23.000 lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Maysjournal.
Công viên World Cup: Công viên có diện tích 3.471.090 m2này được xây dựng chào đón World Cup lần thứ 17 được tổ chức ở Hàn Quốc.
Công viên World Cup: Công viên có diện tích 3,4 triệu m2 này được xây dựng khi  World Cup lần thứ 17 được tổ chức ở Hàn Quốc. Ảnh: Theimo.
 Mở cửa đón khách vào ngày 1 tháng 5 năm 2002, công viên World Cup từng là một bãi rác trong 15 năm với hơn 92 triệu tấn rác.
Mở cửa đón khách vào ngày 1/5/2002, công viên World Cup từng là một bãi rác trong 15 năm với hơn 92 triệu tấn rác. Ảnh: Theimo.
Hàn Quốc phải mất 6 năm để xử lý môi trường (áp dụng các biện pháp tránh nước bẩn từ rác làm ô nhiễm) và thêm 1 năm để xây dựng công viên này.
Hàn Quốc phải mất 6 năm để xử lý môi trường (áp dụng các biện pháp tránh nước bẩn từ rác làm ô nhiễm) và thêm 1 năm để xây dựng công viên này. Ảnh: Theimo.
Công viên Yongsan: Với diện tích 75.900 m2, cánh đồng cỏ lớn và hồ nước trong vắt đem lại sự bình yên hoàn hảo cho người dân. Giữa công viên là một hồ nước với những cây dương liễu, ghế dài và cỏ xanh bao quanh.
Công viên Yongsan: Với diện tích 75.900 m2, cánh đồng cỏ lớn và hồ nước trong vắt đem lại sự bình yên hoàn hảo cho người dân. Giữa công viên là một hồ nước với những cây dương liễu, ghế dài và cỏ xanh bao quanh. Ảnh: Triptokorea.
Tại đây lúc nào cũng rộn tiếng chim, ngoài ra còn có các bàn ghế dã ngoại cho người dân sử dụng.
Tại đây lúc nào cũng rộn tiếng chim, ngoài ra còn có các bàn ghế cho người đi dã ngoại sử dụng. Ảnh: Triptokorea.
Công viên Seoul Forest: Seoul mở cửa công viên Seoul Forest vào tháng 6 năm 2005 sau một năm xây dựng với chi phí lên tới  hơn 235 tỷ won.
Công viên Seoul Forest: Seoul mở cửa công viên Seoul Forest vào tháng 6/2005 sau một năm xây dựng với chi phí lên tới hơn 235 tỷ won. Ảnh: Justmytrip.
Trải rộng trên diện tích 1.156.498 m2, công viên này đáp ứng nhu cầu có không gian xanh của cư dân Seoul, với hơn 400.000 cây và 100 động vật khác nhau. Tại đây, người dân có thể tham gia các hoạt động ngoài trời, đạp xe, đi bộ giữa khung cảnh thiên nhiên trong lành, yên bình.
Trải rộng trên diện tích 1,15 triệu m2, công viên này đáp ứng nhu cầu có không gian xanh của cư dân Seoul, với hơn 400.000 cây và 100 động vật khác nhau. Tại đây, người dân có thể tham gia các hoạt động ngoài trời, đạp xe, đi bộ giữa khung cảnh thiên nhiên trong lành, yên bình.
Công viên Olympic: Nằm ở phía đông Seoul với diện tích 1.477.122 m2, công viên Olympic là một chốn bình yên giữa những con phố nhộn nhịp.
Công viên Olympic: Nằm ở phía đông Seoul với diện tích 1,47 triệu m2, công viên Olympic là một chốn bình yên giữa những con phố nhộn nhịp.
Công viên Olympic thể hiện tinh thần của Olympic năm 1988 ở Seoul sẽ còn tồn tại mãi, là sự kết hợp của thể thao, văn hóa và giải trí cho người dân. Trong công viên còn có một bảo tàng nghệ thuật, một đồng lúa mạch và hàng rào bằng gỗ 1.000 năm tuổi dựng dọc lối đi.
Công viên Olympic thể hiện tinh thần của Olympic năm 1988 ở Seoul sẽ còn tồn tại mãi, là sự kết hợp của thể thao, văn hóa và giải trí cho người dân. Trong công viên còn có một bảo tàng nghệ thuật, một đồng lúa mạch và hàng rào bằng gỗ 1.000 năm tuổi dựng dọc lối đi.

 

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.