Press Esc to close

Thông tinWorld
Những điều nên tránh khi đến Nga

 

Bắt tay khi đeo găng tay, được mời rượu mà từ chối, đến thăm nhà người khác mà không mang quà… là những điều không nên làm ở xứ bạch dương.
Bắt tay khi đeo găng tay: Đây là hành động được cho là cực kỳ bất lịch sự ở Nga. Vì vậy, bạn nên tháo găng tay trước khi bắt tay với một ai đó. Bạn cũng tuyệt đối không nên bắt tay qua ngưỡng cửa vì người Nga tin rằng đây là điềm gở, dễ dẫn đến cãi vã.
Bắt tay khi đeo găng tay: Đây là hành động được cho là cực kỳ bất lịch sự ở Nga. Bạn nên tháo găng tay trước khi bắt tay với người khác. Bạn cũng tuyệt đối không bắt tay qua ngưỡng cửa, vì người Nga tin rằng đây là điềm gở, dễ dẫn đến cãi vã.
Lấy chiếc áo cuối cùng: Trong tiếng Nga có một câu ngạn ngữ “Đừng lấy chiếc áo cuối cùng”, với ý nghĩa đừng là người lấy thứ cuối cùng, và hãy luôn nhớ đáp trả. Vì thế người Nga thường rất hào phóng kể cả người không giàu có. Bạn không nên nhận quà trừ khi bạn thực sự muốn nhận, và bạn nên từ chối vài lần trước khi nhận.
Lấy chiếc áo cuối cùng: Trong tiếng Nga có một câu ngạn ngữ “Đừng lấy chiếc áo cuối cùng”, với ý nghĩa đừng là người lấy thứ cuối cùng, và hãy luôn nhớ đáp trả. Vì thế người Nga thường rất hào phóng kể cả không giàu có. Bạn không nên nhận quà trừ khi bạn thực sự muốn nhận, và nên từ chối vài lần trước khi nhận.
Nói đùa về gia đình: Người Nga đùa thoải mái về các vấn đề như giới tính, tôn giáo, chủng tộc hay chính trị. Tuy nhiên, bạn không nên đùa về thành viên gia đình của họ vì điều này được coi là thiếu tôn trọng và xúc phạm họ.
Nói đùa về gia đình: Người Nga đùa thoải mái về các vấn đề như giới tính, tôn giáo, chủng tộc hay chính trị. Tuy nhiên, bạn không nên đùa về thành viên gia đình của họ vì điều này được coi là thiếu tôn trọng và xúc phạm.
Không tôn trọng người già: Cũng giống nhiều nước khác, tôn trọng người lớn tuổi là một phần quan trọng của văn hóa. Nhường ghế cho người già, phụ nữ có thai trên tàu xe là cách thể hiện sự tôn trọng.
Không tôn trọng người già: Cũng giống nhiều nước khác, tôn trọng người lớn tuổi là một phần quan trọng của văn hóa. Nhường ghế cho người già, phụ nữ có thai trên tàu xe là cách thể hiện sự tôn trọng.
Chia hóa đơn: Khi ăn ở hàng, người đứng ra chủ trì sẽ phải trả toàn bộ hóa đơn. Đàn ông đi ăn với phụ nữ cũng phải đứng ra trả tiền chứ không hề chia hóa đơn.
Chia hóa đơn: Khi ăn ở hàng, người đứng ra chủ trì sẽ phải trả toàn bộ hóa đơn. Đàn ông đi ăn với phụ nữ cũng phải đứng ra trả tiền chứ không hề chia hóa đơn.

Những điều khác người ở Mỹ

Người Mỹ thích ăn nhiều, sở hữu nhiều ôtô và mua nhà thật rộng. Công dân 21 tuổi mới được uống bia rượu, nhưng 18 tuổi đã được phép mua súng.

Tặng ví rỗng: Người Nga tin rằng tặng ví rỗng là điềm gở, là trù ẻo người nhận quà bị nghèo đói hoặc gặp khó khăn về tài chính. Vì vậy, nếu muốn tặng ví cho ai đó thì bạn nên nhớ bỏ một thứ đặc biệt vào ví trước.
Tặng ví rỗng: Người Nga tin rằng tặng ví rỗng là điềm gở, là trù ẻo người nhận quà bị nghèo đói hoặc gặp khó khăn về tài chính. Vì vậy, nếu muốn tặng ví cho ai đó thì bạn nên nhớ bỏ một thứ đặc biệt vào ví trước.
Để phụ nữ xách đồ: Ở Nga, đàn ông luôn phải giúp đỡ phụ nữ xuống xe buýt, mở cửa xe, xách đồ… Phụ nữ Nga rất mạnh mẽ, nhưng đàn ông thì tin rằng giúp phụ nữ là để thể hiện tính lịch sự.
Để phụ nữ xách đồ: Ở Nga, đàn ông luôn phải giúp đỡ phụ nữ xuống xe bus, mở cửa xe, xách đồ… Phụ nữ Nga rất mạnh mẽ, nhưng đàn ông vẫn rất lịch thiệp.
Cười vô cớ: Người Nga dành nụ cười cho bạn bè và người thân trong gia đình. Vì vậy, bạn không nên cười với người lạ trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc khi đi mua sắm ở Moscow. Người Nga có câu ngạn ngữ: “Cười vô cớ là biểu hiện của kẻ ngớ ngẩn”.
Cười vô cớ: Người Nga dành nụ cười cho bạn bè và người thân trong gia đình. Vì vậy, bạn không nên cười với người lạ trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc khi đi mua sắm ở Moscow. Người Nga có câu ngạn ngữ: “Cười vô cớ là biểu hiện của kẻ ngớ ngẩn”.
Đến tay không: Nếu bạn được mời ăn tối hoặc đến thăm nhà ai đó, thì sẽ rất bất lịch sự nếu bạn đến mà không mang gì. Bạn nên mang theo một món quà nhỏ như một chai rượu, vài bông hoa, một món tráng miệng, hay món đồ chơi cho trẻ con. Người Nga thường chuẩn bị đồ ăn đãi khách rất cẩn thận, vì vậy tặng quà là cách để cảm ơn họ.
Đến tay không: Nếu bạn được mời ăn tối hoặc đến thăm nhà, sẽ rất bất lịch sự nếu bạn đến mà không mang gì. Bạn nên mang theo một món quà nhỏ như một chai rượu, vài bông hoa, một món tráng miệng, hay món đồ chơi cho trẻ con. Người Nga thường chuẩn bị đồ ăn đãi khách rất cẩn thận, vì vậy tặng quà là cách để cảm ơn họ.
Đi giày vào nhà: Truyền thống của người Nga là bỏ giày ở ngoài cửa trước khi bước vào nhà. Nhiều nhà trải những tấm thảm Ba Tư rất đắt giá và khó giặt. Họ có thể đưa bạn dép đi trong nhà. Tại một số bữa tiệc, nhiều cô gái tự mang thêm một đôi giày để đi trong nhà.
Đi giày vào nhà: Truyền thống của người Nga là bỏ giày ở ngoài cửa. Nhiều nhà trải những tấm thảm Ba Tư rất đắt giá và khó giặt. Họ có thể đưa bạn dép đi trong nhà. Tại một số bữa tiệc, nhiều cô gái tự mang thêm một đôi giày để đi trong nhà.
Ngồi ở góc bàn: Đây là một điều “mê tín” nữa của người Nga, đặc biệt đối với một cô gái trẻ. Người Nga tin rằng người ngồi ở góc bàn sẽ không bao giờ kết hôn hoặc không thể tìm được người yêu.
Ngồi ở góc bàn: Đây là một điều mê tín nữa của người Nga, đặc biệt đối với một cô gái trẻ. Người Nga tin rằng người ngồi ở góc bàn sẽ không bao giờ kết hôn hoặc không thể tìm được người yêu.
Huýt sáo trong nhà: Hành động này được coi là điềm gở, gây ra những mất mát về tài chính hoặc khiến gián kéo vào nhà.
Huýt sáo trong nhà: Hành động này được coi là điềm gở, gây ra những mất mát về tài chính hoặc khiến gián kéo vào nhà.
Từ chối uống rượu: Nhiều người Nga biết uống rượu, nhưng không phải ai cũng uống tốt. Nhưng hầu hết nhà nào cũng có một chai rượu vodka trong nhà vì họ cho rằng mời rượu là thể hiện sự hiếu khách. Nếu bạn từ chối, họ sẽ cho rằng bạn không tin tưởng họ hoặc không muốn làm bạn với họ.
Từ chối uống rượu: Nhiều người Nga biết uống rượu, nhưng không phải ai cũng uống tốt. Nhưng hầu hết nhà nào cũng có một chai rượu vodka trong nhà vì họ cho rằng mời rượu là thể hiện sự hiếu khách. Nếu bạn từ chối, họ sẽ cho rằng bạn không tin tưởng họ hoặc không muốn làm bạn với họ.
Để chai rỗng trên bàn: Nếu bạn uống rượu trong nhà người Nga thì để một chai rượu rỗng trên bàn được coi là điềm gở. Nếu uống hết thì tốt nhất bạn nên đặt chai đó xuống sàn hoặc vứt bỏ trước khi mang chai mới ra. Ngoài ra, bạn cũng không nên để chìa khóa và tiền lẻ trên bàn người Nga tin rằng nó sẽ làm bạn mất tiền của hoặc mang lại nước mắt.
Để chai rỗng trên bàn: Nếu bạn uống rượu trong nhà người Nga thì để một chai rượu rỗng trên bàn được coi là điềm gở. Nếu uống hết, tốt nhất bạn nên đặt chai xuống sàn hoặc vứt bỏ trước khi mang chai mới ra. Ngoài ra, bạn cũng không nên để chìa khóa và tiền lẻ trên bàn, vì người Nga tin rằng nó sẽ làm bạn mất tiền hoặc mang lại nước mắt.
Ăn mặc xuề xòa: Người Nga rất coi trọng hình thức. Cả đàn ông và phụ nữ đều chỉn chu kể cả khi đi chợ hay đi ngân hàng. Bạn sẽ hiếm khi thấy một phụ nữ Nga ra đường mà không trang điểm hoặc đi giày cao gót. Vì vậy khi ở Nga, bạn cũng nên chú ý tới ăn mặc một chút.
Ăn mặc xuề xòa: Người Nga rất coi trọng hình thức. Cả đàn ông và phụ nữ đều chỉn chu kể cả khi đi chợ hay đi ngân hàng. Bạn sẽ hiếm khi thấy một phụ nữ Nga ra đường mà không trang điểm hoặc đi giày cao gót. Vì vậy khi ở Nga, bạn cũng nên chú ý tới ăn mặc một chút.

Ảnh: Destination Tips- theo zing

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.