Press Esc to close

Thông tinNghệ thuật
Những công trình gắn với chữ 'đầu tiên' của Sài Gòn

 

Cầu Phú Mỹ, SkyDeck hay hầm vượt sông Sài Gòn… đều đánh dấu những phát triển vượt bậc và là những địa điểm tham quan tuyệt đẹp nếu bạn muốn cảm nhận thành phố nhộn nhịp này.
 
Những công trình gắn với chữ 'đầu tiên' của Sài Gòn

Cầu Phú Mỹ là cây cầu dây văng nối Quận 2 và Quận 7. Cầu được khởi công ngày 9/9/2005 và khánh thành vào ngày 2/9/2009. Cầu Phú Mỹ không chỉ là cầu văng dây đầu tiên của Sài Gòn mà còn là một trong những công trình cầu dây văng hiện đại nhất thế giới. Ảnh: yeunhiepanh

Những công trình gắn với chữ 'đầu tiên' của Sài Gòn
Ngoài vẻ đẹp của một công trình kỳ vĩ, cầu Phú Mỹ còn hút các bạn trẻ nhờ view đẹp nhất Sài Gòn. Ảnh: xomnhiepanh
Những công trình gắn với chữ 'đầu tiên' của Sài Gòn

Saigon Skydeck hiện là đài quan sát đầu tiên của Sài Gòn ở độ cao 180 m. Địa điểm này còn gắn liền với kỷ lục tòa nhà cao nhất TP HCM của tháp tài chính Bitexco Financial Tower.

Những công trình gắn với chữ 'đầu tiên' của Sài Gòn

Saigon Skydeck được trang bị 6 ống nhòm tầm xa, có khả năng quay ngang 360 độ và quay lên xuống góc 50 độ. Vì vậy, du khách có thể nhìn rõ các chi tiết cảnh quan đường phố Sài Gòn. Ngoài ra, nơi đây còn có hệ thống 6 màn hình thông tin cảm ứng được bố trí dọc theo tường kính của đài quan sát. Trên màn hình mỗi máy là hình ảnh tương ứng với khung cảnh bên ngoài. Ảnh: depplus

 

Những công trình gắn với chữ 'đầu tiên' của Sài Gòn
Ảnh: bitexco
Những công trình gắn với chữ 'đầu tiên' của Sài Gòn

Đường hầm sông Sài Gòn hay còn gọi là Hầm Thủ Thiêm là một đường hầm vượt qua sông Sài Gòn. Ngoài danh xưng hầm vượt sông đầu tiên của Sài Gòn, nơi này cũng được đánh giá là công trình thế kỷ.  Ảnh: vforum

Những công trình gắn với chữ 'đầu tiên' của Sài Gòn

Hầm vượt sông hút du khách ở cảm giác rộng thoáng, dễ chịu của việc dong xe máy trong hầm hay nét thanh bình, cây xanh bố trí hai đầu. Ảnh: baomoi

Những công trình gắn với chữ 'đầu tiên' của Sài Gòn

Nằm trong dự án xây dựng quảng trường và phố đi bộ, đường Lê Thánh Tôn (đoạn trước UBND TP.HCM) đã được lát đá cho ôtô, xe máy, xe đạp và người đi bộ qua lại.

Những công trình gắn với chữ 'đầu tiên' của Sài Gòn
 

Đơn vị thi công đã lát đá đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur) dài 220m, rộng 14m với tổng diện tích 3.080 m2. Mỗi viên đá lát đường dày 8 cm, đá vỉa hè dày 6 cm.

Theo Zing.vn

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.