Sáng 14/4, cảnh sát Nhật bắt giữ Shibuya Yasumasa, sống tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba vì nghi ngờ có liên quan đến vụ việc bé Nhật Linh bị sát hại.
Chân dung nghi phạm
Nghi phạm Shibuya Yasumasa. |
Shibuya Yasumasa 46 tuổi, đang làm việc tại một văn phòng cho thuê bất động sản.
Y sống trong một căn hộ cách nhà bé Linh 300m. Sau khi ly hôn vợ, Yasumasa sống cùng 2 con gái nhỏ. Một trong hai bé gái là bạn cùng lớp với Nhật Linh.
Vì có kinh nghiệm hoạt động trong tổ chức tình nguyện chăm sóc trẻ em, lại nhiệt tình, năng nổ, Shibuya Yasumasa được các phụ huynh bầu làm Hội trưởng hội phụ huynh.
Hàng ngày, nghi phạm cùng 2 người phụ nữ khác làm nhiệm vụ giám sát, bảo vệ các em học sinh trên đường đi học.
Theo lời miêu tả của người dân địa phương, người đàn ông này sống hiền lành, luôn xông xáo trong các hoạt động an ninh trường học, là một người cha tốt.
Vị trí căn hộ Shibuya Yasumasa sống cùng 2 con gái. |
Động thái của nghi phạm sau vụ án
Đêm 24/3, sau khi gia đình thông báo Nhật Linh mất tích trên đường đến trường, Shibuya Yasumasa đã xung phong tham gia vào đội tìm kiếm.
Nghi phạm còn đứng ra kêu gọi người dân khu phố quyên góp, ủng hộ để gia đình Linh đưa thi thể em về quê an táng.
Thông báo kêu gọi ủng hộ gia đình bé Linh của Yasumasa. |
Những ngày tiếp theo, nghi phạm vẫn đều đặn làm công việc giám sát viên đường đi học của các em học sinh. Vị trí đứng của Yasumasa là một ngã tư đông đúc, cách nhà Linh 200m.
Trước khi bị bắt tại nhà riêng sáng 14/4, Shibuya Yasumasa thổ lộ với một người dân là "Tôi đang bị nghi ngờ".
Yasumasa tiếp tục làm công việc giám sát sau vụ án. |
Mối liên hệ giữa nghi phạm và bé Linh
Nghi phạm được cho là biết rõ bé Linh vì làm giám sát viên ở khu vực bé Linh đi qua hàng ngày.
Con gái nghi phạm học cùng lớp với bé Linh, y thường xuyên đưa con đi học nên gia đình bé Linh khẳng định cô bé cũng biết mặt Yasumasa và tin tưởng y.
Hình ảnh nghi phạm đứng làm công việc giám sát học sinh
Mẹ bé Linh, chị Nguyên, trả lời rằng đã gặp nghi phạm nhiều lần khi đưa con đi học.
Trước đó, cảnh sát mở hướng điều tra sang các tuyến đường khác. Có giả thiết rằng bé Linh vì cảm thấy sợ hãi người đàn ông nên đã thay đổi tuyến đường đi học thường ngày.
Chứng cứ bắt giữ
Cảnh sát có lệnh bắt giữ Shibuya Yasumasa sau khi có kết quả xét nghiệm AND. Theo đó, ADN của nghi phạm trùng khớp với ADN của kẻ lạ được tìm thấy trên thi thể và đồ dùng của nạn nhân.
Chiếc xe màu trắng của Shibuya bị nghi ngờ theo dõi Linh và xuất hiện tại hiện trường.
Truyền hình Nhật đưa tin bắt giữ nghi phạm
Các điểm đáng ngờ
Giáo viên trong trường xác nhận Shibuya Yasumasa bất ngờ vắng mặt ở điểm giám sát vào buổi sáng Linh mất tích.
Cảnh sát khám xét 2 chiếc xe riêng của nghi phạm
Yasumasa sở hữu một chiếc xe dã ngoại (camping car) đỗ ở bãi xe khu nhà và nhiều năm không hề sử dụng đến. Trong năm nay, người dân sống gần nhà y vài lần thấy điện trong xe được bật sáng.
Bài đăng bán đấu giá quần áo trẻ em cũ của Yasumasa. |
Cư dân mạng phát hiện nghi phạm từng bán đấu giá quần áo của 2 con gái trên một website bán hàng. Người Nhật không có thói quen mua bán quần áo trẻ em cũ, hành động này bị xem là dấu hiệu không lành mạnh.
Trang Kousatu đưa tin, CLB báo chí tỉnh Chiba từng nhận được một bức thư tố cáo Shibuya Yasumasa có dấu hiệu tấn công tình dục trẻ nhỏ. Lúc này người đàn ông đang tham gia một tổ chức tình nguyện chăm sóc, trông giữ trẻ em.
Khi phát hiện căn hộ bị vây bắt, nghi phạm đã cố chạy thoát từ tầng 4 xuống tầng 1 bằng cầu thang bộ.
Thiên Thiên
theo ione