Ngọc Trinh vừa cho ra mắt phim ngắn Giải mã NT56 do mình tự sản xuất và đóng vai chính. Đây là lần thứ hai cô chạm ngõ điện ảnh sau Vòng eo 56. Sau gần 12h ra mắt, phim đang hút gần 100 nghìn lượt xem.
- Việc bỏ 3 tỷ đồng để làm phim online chiếu miễn phí như 'Giải mã NT56', chị đang muốn chứng tỏ điều gì?
- Sau Vòng eo 56, Trinh nhận được nhiều lời nhận xét tích cực, đồng cảm và không còn ghét Trinh như trước nữa. Trinh làm phim ngắn ca nhạc để cảm ơn mọi người đã bớt ghét mình, hiểu mình hơn chứ không vì lợi nhuận hay mục đích lớn lao gì cả.
Ai hiểu Trinh, hay là chỉ cần theo dõi hoạt động của Trinh xưa giờ thì biết, Trinh không phải kiểu người thích chứng minh chứng tỏ cho ai thấy ai phục. Mình sống mà cứ phải chạy theo chứng minh cho người khác thừa nhận mình thì mệt lắm. Mình biết mình thế nào mới là quan trọng. Những gì Trinh làm vì Trinh thích, muốn biết khả năng đến đâu. Trải nghiệm là của mình. Cuộc sống của mình, có điều kiện tận hưởng thì tận hưởng cùng người thương mình đi. Hơi đâu mà vất vả chạy theo thuyết phục người không chấp nhận mình.
Ngọc Trinh vào vai đả nữ trong phim ngắn. |
- Khó khăn lớn nhất khi nhập vai đả nữ của Ngọc Trinh?
- Nhìn Trinh là biết không có võ công rồi ha (cười). Để làm đả nữ thì mình phải tập võ từ đầu, mà không chỉ có võ, còn phải tập chạy mô tô phân khối lớn nữa. Từ xưa đến nay chưa thử bao giờ nên vừa thấy khó vừa thấy sợ. Vì mình là người mẫu, ngoại hình rất quan trọng, lỡ mà gặp tai nạn gì xuống sắc là coi như đời xuống dốc luôn.
Trong quá trình quay đúng là rất cực, nhiều khi khó quá, khổ quá, đau quá cũng hơi hơi tự trách mình trời hành (cười). Nhưng hối hận thì không có nha. Có làm gì sai trái đâu mà hối hận.
Ngọc Trinh diễn xuất những pha hành động
- Trong phim chị có những cú xoạc chân đánh đấm, cả gan dùng tay đỡ mảnh chai, cảnh này được thực hiện như thế nào?
- Lúc đầu đọc kịch bản, Trinh nghĩ chắc sẽ có cascadeur làm hết, mình chỉ cần diễn sao cho xuất thần những cảnh cận là được. Sau khi trải qua 25 buổi tập luyện, Trinh thấy mình cũng có khiếu, được thầy giáo khen nên khi ra phim trường những pha hành động Trinh đóng hết. Đến cả chị đóng thế Trinh còn đùa: "Lần đầu đi làm mà được ngồi chơi như thế".
Ngọc Trinh đánh đấm, lái mô tô ngầu trong phim. |
- Trong phim Ngọc Trinh tự tin khoe giọng. Chị đánh giá sao về khả năng âm nhạc của bản thân?
- Đúng là lúc đầu Trinh chỉ muốn làm một video nhạc thôi nhưng sau khi được một người anh gợi ý thì việc làm phim ngắn ra đời. Thú thật là Trinh hát dở nên việc chuyển thành một phim ngắn, pha thêm hành động cho kịch tính và bù đắp phần hát. Bản thân Trinh chưa bao giờ có ý định sẽ làm ca sĩ nên ý tưởng ban đầu cũng chỉ thỏa sở thích của bản thân nhiều hơn.
Ngọc Trinh khoe giọng trong phim ngắn
- Từ một cô gái có những phát ngôn gây sốc, thị phi cũng không ít, nhìn lại quãng thời gian gắn bó với showbiz, chị thấy bản thân mình khác xưa như thế nào?
- Ngày xưa Ngọc Trinh hay nghe những nhận xét kiểu "hot vì thị phi chứ có tài năng gì đâu". Hồi trước mà người ta nói vậy thì cũng đâu có sai lắm đâu (cười). Trước mình là người mẫu nội y thì ngoài chụp hình sexy ra còn làm gì nữa? Chính Trinh trước đây cũng nghĩ mình chẳng có tài năng gì nên không dám thử làm gì hết. Đến trả lời phỏng vấn còn không dám vì sợ mình không có tài ăn nói, nghĩ gì nói nấy lại thành phát ngôn gây sốc. Trinh cũng không thấy người ta nói vậy là sai để mà phải hành động phản biện.
Sở dĩ có sự thay đổi, chăm chỉ làm sản phẩm hơn là vì... mình lớn rồi, suy nghĩ thay đổi. Mình tự tin hơn, mạnh dạn hơn, thoải mái với bản thân hơn. Mình cho bản thân cơ hội làm những gì thích mà không sợ thất bại, thử nghiệm để biết làm được đến đâu. Không có thắng - thua khi mình được làm những việc bản thân thấy thích. Sống mấy chục năm hơn nhau là trải nghiệm, là vui vẻ, thỏa mãn, tự hào... nói chung là cảm xúc và tình cảm.
theo ione
Thứ hai, 22/04/2024 13:36
62 lượt xem