Bạn có từng để ý trên những chiếc áo sơ mi dành cho phái đẹp, cúc áo luôn được đính bên tay trái, trong khi đó đồ của các chàng trai lại hoàn toàn ngược lại? Liệu đây là một cách để phân biệt đồ cho hai giới, hay chỉ đơn giản là chủ ý vô tình của nhà sản xuất?
Khuy áo đàn ông và phụ nữ ở hai chiều khác nhau. |
Phía sau "bí ẩn" này là một câu chuyện thú vị, bắt đầu từ khi những chiếc cúc áo được ra đời vào thế kỷ 13. Thời kỳ đó, chỉ có những người phụ nữ quyền quý, giàu có mới được đính khuy áo trên trang phục. Họ thường xuyên có người giúp việc hỗ trợ mặc đồ mỗi ngày. Vì thế, cúc được đính bên tay trái để những người giúp việc có thể cài dễ dàng (đa phần mọi người đều thuận tay phải). Trong khi đó, phái mạnh lại thường tự mặc đồ, vì thế khuy áo ở bên phải sẽ thuận lợi hơn.
Đến tận ngày nay, quy tắc này vẫn được áp dụng dù hầu hết mọi người đều tự mặc đồ. Tuy nhiên chuyện khuy áo đính bên nào không còn quá quan trọng, đặc biệt là với những người thường xuyên diện đồ unisex.
theo ione