Press Esc to close

Thông tinÂm Nhạc
Giải mã nghệ danh của thần tượng nữ Kpop

Các nữ ca sĩ thần tượng Kpop có nhiều lý do để đặt biệt danh cho họ, từ những trường hợp đơn giản cho tới hài hước.

Yura của nhóm Girl’s Day không sử dụng tên thật Kim Ah Young là bởi công ty quản lý của cô cho rằng nó không hay so với các thành viên khác (Minah, Hyeri, Sojin), vì thế họ quyết định đặt nghệ danh cho cô.
Yura của nhóm Girl’s Day không sử dụng tên thật Kim Ah Young là bởi công ty quản lý của cô cho rằng nó không hay so với các thành viên khác (Minah, Hyeri, Sojin), vì thế họ quyết định đặt nghệ danh cho cô.
Trong lần đầu tiên gặp gỡ giám đốc của công ty quản lý, Lee Hae Min lấy tên Lee Yoo Ae Rin làm tên giả vì sợ bị lừa. Chính vì sự cẩn thận này, công ty quản lý đã lấy luôn cái tên đó để hoạt động trong nhóm Nine Muses.
Trong lần đầu tiên gặp gỡ giám đốc của công ty quản lý, Lee Hae Min lấy tên Lee Yoo Ae Rin làm tên giả vì sợ bị lừa. Chính vì sự cẩn thận này, công ty quản lý đã lấy luôn cái tên đó để hoạt động trong nhóm Nine Muses.
Cựu thành viên UEE của After School tên thật là Kim Yoo Jin. Cái tên UEE nghe khá đơn giản, dễ nhớ, đó cũng chính là lý do mà cô đặt tên cho mình. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên lấy chữ U từ tên “Yoo” và thêm EE để cho ra nghệ danh.
Cựu thành viên UEE của After School tên thật là Kim Yoo Jin. Cái tên UEE nghe khá đơn giản, dễ nhớ, đó cũng chính là lý do mà cô đặt tên cho mình. Nữ ca sĩ kiêm diễn viên lấy chữ U từ tên “Yoo” và thêm EE để cho ra nghệ danh.
Trước khi được biết đến là Qri thuộc nhóm T-ara, bạn bè của Lee Ji Hyun từng gọi cô là “Cu-ry” – sự kết hợp giữa “cute (dễ thương)” và “pretty (xinh đẹp)”, cô quyết định lấy đó làm tên gọi cho hoạt động nghệ thuật.
Trước khi được biết đến là Qri thuộc nhóm T-ara, bạn bè của Lee Ji Hyun từng gọi cô là “Cu-ry” – sự kết hợp giữa “cute (dễ thương)” và “pretty (xinh đẹp)”, cô quyết định lấy đó làm tên gọi cho hoạt động nghệ thuật.
Raina – một cô gái khác của After School có tên thật là Oh Hye Rin. Trong tiếng Tây Ban Nha, Raina mang ý nghĩa “bình yên” và “nữ hoàng”.
Raina – một cô gái khác của After School có tên thật là Oh Hye Rin. Trong tiếng Tây Ban Nha, Raina mang ý nghĩa “bình yên” và “nữ hoàng”.
Nghệ danh của Im Jin Ah (Orange Caramel) là Nana bởi vì đơn giản trông cô giống như nhân vật Nana của bộ truyện tranh cùng tên.
Nghệ danh của Im Jin Ah (Orange Caramel) là Nana bởi vì đơn giản trông cô giống như nhân vật Nana của bộ truyện tranh cùng tên.
Cái tên Juniel được xuất phát từ tên thật của nữ ca sĩ - Jun Hee kết hợp cùng với chữ L viết tắt của Love (Jun Hee L).  Juniel cho rằng cái tên này sẽ thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc.
Cái tên Juniel được xuất phát từ tên thật của nữ ca sĩ - Jun Hee kết hợp cùng với chữ L viết tắt của Love (Jun Hee L). Juniel cho rằng cái tên này sẽ thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc.
Joy của Red Velvet giải thích về xuất xứ nghệ danh của cô: “Joy trong tiếng Anh có nghĩa là hạnh phúc và chị huấn luyện viên của chúng tôi đã nghĩ ra nó với hy vọng một cái tên có nghĩa tích cực sẽ mang lại tốt đẹp”. Joy có tên thật là Park Soo Young.
Joy của Red Velvet giải thích về xuất xứ nghệ danh của cô: “Joy trong tiếng Anh có nghĩa là hạnh phúc và chị huấn luyện viên của chúng tôi đã nghĩ ra nó với hy vọng một cái tên có nghĩa tích cực sẽ mang lại tốt đẹp”. Joy có tên thật là Park Soo Young.
Thành viên khác của Red Velvet là Irene cũng được người huấn luyện viên đặt nghệ danh với ý nghĩa “nữ thần của hòa bình”, còn tên thật của cô là Bae Joo Hyun.
Thành viên khác của Red Velvet là Irene cũng được người huấn luyện viên đặt nghệ danh với ý nghĩa “nữ thần của hòa bình”, còn tên thật của cô là Bae Joo Hyun.
Bạn bè của Jo Mi Hye - một mẩu của Brown Eyed Girls mỗi khi đọc nhanh thường gọi cô là Jo Mi Ryo. Vì lý do đơn giản này, Mi Hye lấy luôn Miryo làm cái tên sân khấu.
Bạn bè của Jo Mi Hye - một mẩu của Brown Eyed Girls mỗi khi đọc nhanh thường gọi cô là Jo Mi Ryo. Vì lý do đơn giản này, Mi Hye lấy luôn Miryo làm cái tên sân khấu.
Nghệ danh Narsha của Park Hyo Jin cũng thuộc nhóm Brown Eyed Girls được cô lấy từ một đoạn văn tiếng Hàn mà chữ “narsha” có trong đó. Trong tiếng Hàn, “narsha” có ý nghĩa “bay lên”.
Nghệ danh Narsha của Park Hyo Jin cũng thuộc nhóm Brown Eyed Girls được cô lấy từ một đoạn văn tiếng Hàn mà chữ “narsha” có trong đó. Trong tiếng Hàn, “narsha” có ý nghĩa “bay lên”.
Một mẩu Jung Hana của nhóm Secret lấy nghệ danh Zinger từ nữ ca sĩ Nicole Scherzinger từng thuộc nhóm Pussycat Dolls. Cô thích được gọi với Zinger (âm cuối trong họ của Nicole) hơn là tên thật.
Một mẩu Jung Hana của nhóm Secret lấy nghệ danh Zinger từ nữ ca sĩ Nicole Scherzinger từng thuộc nhóm Pussycat Dolls. Cô thích được gọi với Zinger (âm cuối trong họ của Nicole) hơn là tên thật.

theo zing.vn

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.