Bước nền cơ bản của anh chàng này gồm: kem lót che khít lỗ chân lông, kem nền, che khuyết điểm. |
Gương mặt sáng và đều màu hơn hẳn sau các bước trên. |
Anh chàng phủ qua một lớp phấn nén màu da. |
Khâu kẻ lông mày với các anh chàng rất quan trọng vì nó giúp gương mặt nhìn sắc nét hơn. |
Chàng trai này dùng màu da để tán bầu mắt, màu nâu nhạt để viền mí mắt. Những gam màu này đảm bảo cho đôi mắt trông tự nhiên nhất có thể, tránh bị phát hiện là makeup, |
Dùng bút tán một chút phấn hồng ở đuôi mắt dưới để khiến mắt có hồn hơn. |
Như vậy vẫn chưa xong, anh chàng này còn dùng chì đen kẻ viền mắt phía trên thật nhẹ. |
Vẫn chưa xong, còn phải dùng keo kích mí, tạo mí đúp cho mắt to hơn nữa. |
Cũng đeo kính áp tròng cho mắt to đen long lanh chẳng kém các chị em. |
Đừng tưởng chỉ con gái mới biết làm mắt cười, nhân vật của chúng ta sử dụng phấn màu sáng - tối để tạo bọng mắt giả. |
Dùng phấn nâu phủ viền trán, xương hàm, cằm và sống mũi cho mặt thon gọn. |
Một "nhan sắc" mới đã được ra đời. |
theo ione