Press Esc to close

Thông tinPhim Ảnh
‘Cô Peregrine’ đánh bại ‘Thảm họa giàn khoan’ tại phòng vé

Do Tim Burton thực hiện, bộ phim kỳ ảo dựa trên cuốn tiểu thuyết “Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children” giành chiến thắng dù doanh thu ra quân chỉ ở mức trung bình khá.

Trailer bộ phim 'Mái ấm lạ kỳ của cô Peregrine': Tác phẩm điện ảnh dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Ransom Riggs, lấy bối cảnh tại ngôi trường bí ẩn dành cho những đứa trẻ sở hữu khả năng kỳ lạ.

 

Có mặt tại 3.322 cụm rạp Bắc Mỹ từ 30/9, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children thu 28,5 triệu USD sau ba ngày, qua đó chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng phim ăn khách khu vực.

Tác phẩm phiêu lưu - kỳ ảo của đạo diễn Tim Burton được thực hiện dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ransom Riggs, với nhân vật chính là cậu thiếu niên Jake (Asa Butterfield).

Sau khi ông nội qua đời, cậu tìm đến mái ấm kỳ lạ của cô hiệu trưởng Peregrine (Eva Green) ở một vùng hẻo lánh nước Anh, nơi tưởng như chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích. Jake làm quen với nhiều người bạn mới sở hữu năng lực dị biệt, đồng thời phát hiện ra mình là nhân tố quan trọng trong cuộc chiến chống lại bọn sinh vật Hồn Rỗng.

‘Co Peregrine’ danh bai ‘Tham hoa gian khoan’ tai phong ve hinh anh 1
Nhóm "dị nhân nhí" của cô Peregrine chiếm ngôi đầu phòng vé từ tay The Magnificent Seven. Ảnh: Fox.

Theo điều tra khán giả sau giờ chiếu của Cinema Score, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children nhận điểm B+. Phản ứng từ giới phê bình là tương đối tốt với mức 64% trên chuyên trang Rotten Tomatoes.

Tuy cán đích ở vị trí số một, nhưng đây chưa thực sự là kết quả khả quan dành cho 20th Century Fox, bởi họ cùng đơn vị Chernin Entertainment đã bỏ ra tới gần 110 triệu USD để thực hiện tác phẩm

Năm 2012, bộ phim Dark Shadows của Tim Burton có kinh phí sản xuất 150 triệu USD, nhưng chỉ thu về 29 triệu USD sau ba ngày đầu trình chiếu, và rốt cuộc bị gắn nhãn “bom xịt” khi chỉ đạt doanh thu nội địa là 79 triệu USD.

Nhiều khả năng Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children sẽ có số phận tương tự tại quê nhà Bắc Mỹ, và ê-kíp sản xuất buộc phải trông chờ thêm ở các thị trường quốc tế, nơi bộ phim đã có được 36,5 triệu USD cuối tuần qua.

Tại Việt Nam, phim đã khởi chiếu từ 30/9 dưới tựa đề Mái ấm lạ kỳ của cô Peregrine.

Trong khi đó, Deepwater Horizon, bộ phim kể lại thảm họa tràn dầu tại giàn khoan cùng tên ở vùng biển vịnh Mexico hồi tháng 4/2010, thu 20,6 triệu USD từ 3.259 cụm rạp Bắc Mỹ và đứng ở vị trí thứ hai.

Trailer bộ phim 'Thảm họa giàn khoan': "Deepwater Horizon" kể lại vụ nổ giàn khoan cùng tên gây ra sự cố tràn dầu lịch sử tại vùng biển Vịnh Mexico hồi tháng 4/2010.

 

Tác phẩm mới của đạo diễn Peter Berg và tài tử Mark Wahlberg nhận điểm A- từ Cinema Score. Ngoài ra, giới phê bình cũng dành cho nó nhiều sự ưu ái, thể hiện qua điểm số 82% trên Rotten Tomatoes.

Với phản ứng tích cực từ cả khán giả lẫn giới phê bình, Deepwater Horizon có thể trụ rạp trong thời gian dài. Đó cũng là điều mà Lionsgate và Participant Media đang mong muốn bởi họ đã tốn tới 110 triệu USD để thực hiện bộ phim.

Tuy nhiên, tình hình của Deepwater Horizon tại các thị trường ngoại địa lại đang nguy ngập hệt như giàn khoan trong bộ phim. Cuối tuần qua, phim chỉ thu được 12,4 triệu USD từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Như vậy, tác phẩm mang đề tài thảm họa mới chỉ có được 33 triệu USD toàn cầu sau ba ngày trình chiếu, một kết quả không thực sự khả quan. Phim cũng mới ra rạp hôm 30/9 tại Việt Nam dưới tựa đề Deepwater Horizon: Thảm họa giàn khoan.

Sự có mặt của hai tác phẩm “tân binh” The Magnificent Seven xuống vị trí thứ ba với 15,7 triệu USD từ 3.674 cụm rạp. Bộ phim hành động cao bồi Viễn Tây của đạo diễn Antoine Fuqua và ngôi sao Denzel Washington đã thu được hơn 108 triệu USD toàn cầu sau hơn mười ngày có mặt tại phòng vé.

Hai vị trí còn lại trong top 5 phim ăn khách Bắc Mỹ tuần qua là StorksSully, với lần lượt 13,8 triệu USD và 8,4 triệu USD. Qua đó, câu chuyện về cơ trưởng Sully hiện đã cán mốc 100 triệu USD nội địa.

‘Co Peregrine’ danh bai ‘Tham hoa gian khoan’ tai phong ve hinh anh 2
Ba bộ phim mới tiềm năng ra rạp từ 7/10 tại Bắc Mỹ. Ảnh: Outnow.

Cuộc chiến tại phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần này hứa hẹn nhiều kịch tính và bất ngờ bởi sự có mặt của ba bộ phim mới.

Đó là The Birth of a Nation - bộ phim nói về cuộc nổi dậy của người nô lệ da đen hồi đầu thế kỷ XIX do Nate Parker thực hiện (2.000 rạp), The Girl on the Train - tác phẩm tâm lý, kịch tính được cho là có nhiều nét tương đồng với Gone Girl (3.000 rạp) và Middle School: The Worst Years of My Life - phim nhắm tới đối tượng khán giả teen (2.600 rạp).

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ từ 30/9 tới 2/10:
(trong ngoặc là thứ hạng tuần trước)

1 (Mới). Miss Peregrine's Home for Peculiar Children: 28,5 triệu USD
2 (Mới). Deepwater Horizon: 20,6 triệu USD
3 (1). The Magnificent Seven: 15,7 triệu USD

4 (2). Storks: 13,8 triệu USD
5 (3). Sully: 8,4 triệu USD

6 (Mới). Masterminds: 6,6 triệu USD
7 (22). Queen of Katwe: 2,6 triệu USD

8 (7). Don’t Breathe: 2,38 triệu USD
9 (4). Bridget Jones's Baby: 2,33 triệu USD

10 (5). Snowden: 2 triệu USD

theo zing

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.