Press Esc to close

Thông tinWorld
Các nhà khoa học đang cố gắng hồi sinh loài bò cổ đại khổng lồ, cao hơn 2 mét nặng cả tấn

Liệu chúng ta có thể đảo ngược sự tuyệt chủng?

 

Các nhà khoa học đang tiến gần hơn đến việc "hồi sinh" loài bò rừng châu Âu cổ đại (auroch). Bò auroch đã từng sinh sống ở Châu Âu hàng ngàn năm cho đến khi những con cuối cùng bị chết tại rừng Jaktorow ở Ba Lan năm 1627. Chúng cao khoảng 2,13m và nặng gần 1 tấn.

Từ năm 2009, các nhà khoa học Châu Âu đã thử lai tạo những gia súc vẫn đang mang trong mình DNA của bò auroch với hai dự án cố gắng tái dựng một phiên bản bò auroch thông qua quá trình sinh sản. Một trong số đó là dự án Operation Taurus, đã chọn lọc giống khoảng 300 con bê có DNA của bò auroch nhờ quá trình lai ngược. Họ chọn các con lai mang những đặc tính nhất định của bò auroch và mỗi thế hệ con lai lại tiến gần hơn đến những đặc điểm về hình dạng, hành vi và cấu tạo gen của bò auroch.

Các giống gia súc có đặc điểm gần nhất với bò auroch được các nhà khoa học sử dụng là giống Maremmana từ Ý và Podolica và Busha từ vùng Balkan. "Chúng có tỷ lệ vật chất di truyền của bò auroch cao nhất. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ có thể tạo ra một con vật 100 phần trăm như bò auroch, nhưng chúng tôi có thể tiến tới được rất gần", Giáo sư Donato Matassino cho biết.

Một chương trình khác đang cố gắng hồi sinh bò auroch là dự án The Taurus ở Bồ Đào Nha, cũng sử dụng phương pháp lai tạo. Các chương trình này đều là một phần của dự án Rewilding Europe, với mục đích hồi sinh những loài động vật hoang dã bị mất của châu Âu, điều đó sẽ đem lại lợi ích cho cả môi trường và du lịch địa phương.

Người sáng lập của Rewilding Europe, Wouter Helmer chia sẻ: "Bò hoang dã là một trong những loài đã tạo hình cảnh quan châu Âu trong hàng trăm ngàn năm. Nếu không có động vật ăn cỏ lớn như vậy, rừng tái sinh rất nhanh. Động vật ăn cỏ lớn duy trì các khoảng đất trống và tạo ra sự đa dạng cảnh quan cho hàng ngàn loài thực vật, côn trùng và động vật."

Bò auroch xuất hiện thường xuyên trong các bức tranh hang động trên khắp châu Âu, cho thấy chúng là một phần quan trọng của nông nghiệp, một lý do khác mà các nhà khoa học muốn mang chúng trở lại. Ngoài bò auroch ra, trong danh sách cho "hồi sinh" động vật tuyệt chủng còn có voi mamut và chim moa, loài chim khổng lồ không biết bay.

Theo genk

 

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.