Press Esc to close

Thông tinNghệ thuật
7 điều kỳ thú của công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới

Yellowstone (thuộc các bang Wyoming, Montana và Idaho, Mỹ) có hơn 800.000 ha đồi núi, những mạch nước phun kỳ ảo và cả khung cảnh khiến bất kỳ ai cũng phải trầm trồ.

7 điều kỳ thú của công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới

Hơn một nửa mạch thủy nhiệt trên thế giới nằm Yellowstone: 

Yellostone hiện có hơn 10 nghìn mạch thủy nhiệt, với vô cùng nhiều các loại suối nước nóng, hố bùn, lỗ phun khí, ruộng bậc thang travertine, và cả mạch nước phun. Rất nhiều vi sinh vật ưa nhiệt sinh sống trong những mạch thủy nhiệt này, tạo nên những mảng màu sặc sỡ cho công viên.

7 điều kỳ thú của công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới

Mạch nước Old Faithful phun thất thường: 

Yellowstone sở hữu các mạch nước phun nhiều nhất thế giới. Trong số ấy, nổi tiếng nhất phải kể đến Old Faithful (Thủy chung) - cái tên được đặt dựa vào tần suất phun nước thường xuyên của mạch nước. Tuy nhiên, trong những thập niên vừa qua, thời gian giữa những lần phun nước đã dài hơn. Dù vậy, đây vẫn là mạch nước phun thường xuyên nhất trong số các mạch nước lớn - khoảng 17 lần một ngày.

7 điều kỳ thú của công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới

Xe cộ phải chia sẻ đường đi với động vật: 

Ngoài mạch nước, Yellowstone còn nổi tiếng với bò rừng bison. Đây là nơi duy nhất trên đất Mỹ mà loài bò này tồn tại được từ thời tiền sử cho đến nay. Khái niệm giờ cao điểm ở đây cũng khác thường với nguyên nhân là những chú bò này - phương tiện cơ giới phải chờ cho chúng băng qua đường mới tiếp tục được di chuyển.

7 điều kỳ thú của công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới

Lịch sử công viên đã bắt đầu cách đây 11.000 năm: 

Dù công viên mới chỉ được thành lập cách đây 144 năm, lịch sử loài người ở khu vực này đã lên tới hơn 11.000 năm. Những hóa thạch nguyên vẹn và lâu nhất được tìm thấy tại công viên được phát hiện bên bờ hồ Yellowstone. Người Mỹ đầu tiên khám phá ra Yellowstone là John Colter, một cựu chiến binh của đoàn thám hiểm Lewis & Clark. Sau nhiều năm xông pha tìm kiếm, Colter đã kể cho mọi người nghe về những hiện tượng tự nhiên lạ lùng ở đây. Nhưng đa số người nghe đều cho đó là chỉ là lời bịa đặt.

7 điều kỳ thú của công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới

Yellowstone là một siêu núi lửa: 

Một trong những núi lửa lớn nhất thế giới còn hoạt động nằm tại đây. Núi lửa phun lần đầu ở Yellowstone cách đây 2,1 triệu năm, bao phủ muội than lên khoảng 15.000 km2. Đây là một trong những vụ phun trào lớn nhất từng được biết đến, biến Yellowstone trở thành một siêu núi lửa (thuật ngữ chỉ núi lửa có sức phun trào hơn 1000 km3 magma). Dù núi lửa vẫn đang hoạt động, lần phun trao cuối cùng ở nơi này đã cách đây 70.000 năm.

7 điều kỳ thú của công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới

Yellowstone là quê hương của rất nhiều loài động vật: 

Hệ động vật tại Yellowstone vô cùng phong phú, đa dạng với gần 300 loài chim, 16 loài cá, 67 thú có vú - số lượng lớn nhất tại Mỹ. Danh sách các loài thú gồm có gấu xám Bắc Mỹ, sói, cáo, linh miêu, nai sừng tấm. Dù chúng đáng yêu ra sao, bạn cũng không nên lại gần. Công viên quy định bạn phải đứng cách gấu và sói ít nhất 90 m, cách các loài động vật lớn 22 m.

7 điều kỳ thú của công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới

Yellowstone cũng có một Grand Canyon: 

Grand Canyon không chỉ có ở Arizona, mà còn có một người anh em tại Yellowstone. Hẻm đá bị sông Yellowstone bào mòn, sâu 300 m, rộng khoảng 450 m, và dài khoảng 32 km. Một trong những khung cảnh đẹp nhất ở Yellowstone nằm tại hẻm núi ở Artist Point.

theo zing

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.