Press Esc to close

Thông tinMách nhỏ
6 bệnh gây tử vong sớm ở phụ nữ

Ung thư vú, cổ tử cung, bệnh tim mạch, khủng hoảng tinh thần... là những căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của phái nữ.

Một nghiên cứu mới đây tại Ấn Độ đã tìm ra những căn bệnh phụ nữ thường phải đối mặt. Dưới đây là bệnh dễ mắc và nguy hiểm đến tính mạng của phái đẹp, theo Boldsky.

Bệnh tim

6-benh-gay-tu-vong-som-o-phu-nu

Ảnh: Boldsky.

Theo khảo sát, phụ nữ có nguy cơ tử vong do bệnh tim cao hơn so với tất cả loại ung thư cộng lại. Thói quen ăn uống không lành mạnh, lối sống bận rộn, hút thuốc lá, tiểu đường... là những mối nguy hiểm lớn khiến bạn đối mặt với bệnh tim mạch.

Những triệu chứng của cơn đau tim hoặc đột quỵ giữa phụ nữ và nam giới là khác nhau. Nam giới cảm thấy đau tức ngực, phụ nữ thì không mà chỉ có thể cảm giác rất yếu ớt, khó thở, nôn mửa, cánh tay đau... Những triệu chứng này khiến chị em lầm tưởng với các bệnh khác hay chủ quan nghĩ rằng chỉ là biểu hiện bình thường của cơ thể. 

Ung thư vú và cổ tử cung

Ung thư vú và cổ tử cung đứng đầu các ca tử vong do ung thư ở Ấn Độ. Thống kê cho thấy năm 2015 số phụ nữ bị ung thư vú đã tăng gấp đôi so với năm 1990. Phụ nữ có 12% nguy cơ phát triển ung thư vú trong cuộc đời. Vì vậy, chị em cẩn chú ý đến bản thân, có thể tự kiểm tra ở nhà hoặc tốt nhất nên đến bệnh viện tầm soát ung thư vú. Đặc biệt, phụ nữ trên 45 tuổi nên đi chụp X-quang vú.

Bệnh thiếu máu

55% phụ nữ Ấn Độ bị thiếu máu. Căn bệnh này không chỉ cướp đi tính mạng của phụ nữ mà còn ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Phụ nữ thiếu máu ảnh hưởng lớn đến quá trình mang thai với các biến chứng như tử vong liên quan đến mang thai, dị tật bẩm sinh ở trẻ sơ sinh, thai chết lưu...

Loãng xương

6-benh-gay-tu-vong-som-o-phu-nu-1

Ảnh: Boldsky.

Cứ 5 phụ nữ thì có 4 bị loãng xương. Phụ nữ thường bắt đầu loãng xương từ tuổi 35. Họ dễ bị nguy cơ gãy xương hay chấn thương xương khác.

Suy dinh dưỡng

Theo thống kê, 3 phụ nữ Ấn Độ thì một bị thiếu cân. Gần 13% phụ nữ Ấn Độ có chiều cao trung bình 145 cm, chỉ tương đương chiều cao một đứa trẻ 8 hoặc 9 tuổi. Phụ nữ cần chú ý đến chế độ ăn uống cân bằng cơ bản như các loại đậu và rau. Thiếu dinh dưỡng không chỉ khiến cơ thể yếu đuối, mang nhiều bệnh tật mà còn nguy hiểm đến tính mạng.

Phiền muộn

Áp lực công việc, cuộc sống khiến đa số phụ nữ phiền muộn và luôn trong tình trạng căng thẳng. Theo báo cáo tại Ấn Độ, phụ nữ phiền muộn hơn đàn ông. Tình trạng này phát sinh bệnh trầm cảm ở phụ nữ, nguy cơ bị khủng hoảng tinh thần rất cao.


Theo vnexpress.net

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.