Press Esc to close

Thông tinWorld
5 địa danh du lịch của hoàng gia nổi tiếng tại Seoul

Phần lớn những địa danh du lịch của hoàng gia ở Seoul - Hàn Quốc đều được xây dựng dưới thời Joseon, được phục hồi nguyên trạng để trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

Gyeongbok-gung

Đây là cung điện nổi tiếng nhất tại Hàn Quốc. Nằm về phía Bắc đại lộ chính của Seoul, Sejongro là địa danh lý tưởng để bạn bắt đầu hành trình.

Hãy cố gắng để có thể chiêm ngưỡng lễ đổi gác, vì khu vực này khá đông khi buổi lễ chuẩn bị diễn ra. Bạn có thể thoải mái khám phá nơi này nhưng đừng bỏ lỡ Bảo tàng Hoàng cung Joseon và Bảo tàng Dân gian Hàn Quốc.

5 dia danh du lich cua hoang gia noi tieng tai Seoul hinh anh 1

Cung điện Gyeongbok-gung sẽ đóng cửa vào thứ 3 hàng tuần.

Changdeok-gung

Cung điện  này nổi bật với kiến trúc rực rỡ, được UNESCO công nhận đây là Di sản của thế giới, cung điện nổi bật với những công trình kiến trúc rực rỡ. Du khách bắt buộc phải tham gia theo đoàn khi đến đây, và giờ bắt đầu là 10h30 và 14h30. Cung điện sẽ đóng cửa vào mỗi thứ 2 hàng tuần.

5 dia danh du lich cua hoang gia noi tieng tai Seoul hinh anh 2

Cung điện Changdeok-gung thu hút du khách kể từ khi được công nhận là Di sản thế giới.

Deoksu-gung

Tọa lạc kế bên tòa thị chính, cung điện này đặc biệt ở những kiến trúc kết hợp giữa phong cách Hàn Quốc và phương Tây. Tòa nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển,thực chất là bảo tàng lịch sử vương triều Daehan.

Muốn vào đây, bạn phải đi theo đoàn. Thời điểm thích hợp nhất để đến đây là vào lúc chiều tối khi cung điện thắp đèn. Deoksu-gung cũng có lễ đổi gác vào lúc 11h, 14h và 15h30.

Changgyeong-gung

Đây vốn là cung điện để nghỉ dưỡng vào mùa hè dưới thời Koryo, nhưng được xây dựng lại thành nơi ở của hoàng gia vào thời Joseon. Cung điện mang những nét khá đơn điệu nếu so sánh với những nơi khác.

Địa danh đáng lưu ý nhất là cầu Okcheongjo. Cũng như nhiều nơi khác, cung điện bị phá hủy 2 lần và chỉ 1/5 trong số chúng là được phục dựng lại. Cung điện đóng cửa vào thứ 2.

5 dia danh du lich cua hoang gia noi tieng tai Seoul hinh anh 3

Changgyeong-gung sẽ đóng cửa vào ngày thứ 2.

Điện thờ Jongmyo

Từng là nơi thờ cúng chính trong suốt thời kỳ Joseon, điện thờ đã được UNESCO công nhận là Di sản của thế giới. Những bài vị bằng gỗ ở đây thoạt nhìn hoàn toàn không có nét gì nổi bật, nhưng mọi người đều tin rằng linh hồn của vua, hoàng hậu và các quần thần vẫn còn tồn tại bên trong.

Lễ tưởng niệm truyền thống Jongmyo Daeje thường xuyên được tổ chức ở điện thờ vào chủ nhật đầu tiên của tháng 5, tưởng niệm vị vua và hoàng hậu cuối cùng của vương triều Joseon. Điện thờ đóng cửa ngày thứ 3 hàng tuần.

theo zing

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.