Press Esc to close

Thông tinNghệ thuật
16 giống cây… không hiểu sao lại đẹp và rực rỡ như thế!

Những loài cây này là minh chứng rõ nét nhất cho sự kỳ diệu của mẹ thiên nhiên.

Thế giới thiên nhiên xung quanh chúng ta quả là luôn tràn ngập những điều thú vị, đó là một sự thật vốn chẳng có gì phải nghi ngờ. Từ những vật gần gũi với con người như chiếc lá, rặng cây, hòn sỏi cho đến những cảnh quan hùng vĩ như núi non, biển cả…, mỗi chủ thể tự nhiên đều mang trong mình vẻ đẹp riêng biệt, không thể hòa lẫn. Trong đó, rất nhiều loài cây với hình dáng độc đáo, màu sắc bắt mắt đã trở thành tác phẩm nghệ thuật ngẫu nhiên của tạo hóa. Cùng dạo một vòng quanh thế giới và ghé thăm những loài cây được mệnh danh đẹp nhất thế giới.

Cây đỗ quyên hơn 125 tuổi ở Canada có tán rộng và những chùm hoa rực rỡ rất đẹp.

Cây hoa tử đằng gần 150 tuổi ở Nhật Bản khiến du khách như lạc vào miền cổ tích.

Để tạo hiệu ứng cảnh quan, người ta trang trí khá nhiều đèn điện quanh tán cây. Điều này giúp cảnh tượng càng thêm rực rỡ về ban đêm.

Cây bão táp ở đảo Nam của New Zealand là minh chứng rõ nét cho sự sống kiên cường của các loài thực vật trong tự nhiên.

Cây phong Nhật Bản khổng lồ đã trở thành biểu tượng của thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ.

Trong năm, cây sẽ có một mùa thay lá đỏ. Cảnh tượng này vô cùng đẹp, khiến ai nhìn thấy một lần sẽ nhớ mãi.

Cây sồi phủ dương xỉ ở Mỹ khiến người ta có cảm giác đang đi ngược thời gian, quay về thời cổ đại

Loài hoa anh đào từ lâu vốn trở thành biểu tượng của đất nước Nhật Bản. Nhưng khi đến thành phố Bonn, Đức, bạn sẽ được ngắm những hàng anh đào được xếp hạng đẹp nhất nhì thế giới.

Cây sồi cổ thụ ở bang Nam Carolina, Mỹ đã sống được gần nửa thế kỉ và có chiều cao lên đến hơn 20 mét.

Không chỉ Hải Phòng - Việt Nam mới nổi tiếng với hoa phượng đâu nhé. Đây là cận cảnh một cây phượng rực rỡ tại Brazil.

Huyết rồng Dracaena Tinnabari là loài cây mang tính biểu tượng của đảo Socatra, Yemen. Loại cây này khá quý hiếm, có hình dáng kỳ dị, mọc trên những ngọn núi cao và có thể sống tới 500 năm. Nhựa của nó màu đỏ, được dùng để trang trí, làm thuốc nhuộm hoặc dùng trong y học.

Đây không phải sản phẩm của photoshop. Đây là hình ảnh rặng cây phong lá đỏ ở Oregon, Mỹ.

Cây cầu vồng với tên khoa học là Eucalyptus, nổi tiếng với thân cây như được quét nhiều lớp sơn. Tên gọi của nó có lẽ bắt nguồn từ đặc điểm độc đáo này. Loại cây cầu vồng được bắt gặp khá nhiều ở đảo Hawaii.

Cây Jacaranda trổ hoa ở Nam Phi đẹp dịu dàng và thơ mộng.

Loài cây sồi Nam Carolina có thân mọc rất đặc biệt. Được biết chúng đã có tuổi thọ hơn 200 năm.

Cây bao báp Grandidier có nguồn gốc từ Madagascar, cao khoảng 5 - 25 mét và có thể sống từ 2.000 - 4.000 năm.

Rặng cây được mệnh danh là “hàng rào bóng tối” ở miền Bắc Ai-len.

Nó mang đến vẻ đẹp khá yên bình, đặc biệt là những buổi sáng sớm như thế này.

Cây Sequoia với chiều cao 73 mét và đường kính 28 mét được coi là cây Sequoia lớn thứ 3 trên thế giới.

 

Theo saostar.vn

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Thông tin đọc nhiều
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.