Press Esc to close

Thông tinWorld
10 “huyền thoại” đốn tim biết bao thế hệ mong chờ ngày hồi sinh hơn cả Nokia 3310

Huyền thoại Nokia 3310 sắp trở lại dưới nỗ lực hồi sinh một cựu vương của HMD Global, qua đó thắp sáng hy vọng cho nhiều dòng sản phẩm khác.

 

Smartphone đã chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của chúng ta, làm thay đổi cách mọi người giao tiếp. Không chỉ bằng cuộc gọi thông thường, chiếc máy thông minh còn mang đến nhiều tiện ích khác. Giờ đây, hẳn ai đó còn cầm điện thoại “cục gạch” trên tay sẽ bị chế diễu bởi thế giới đã bước sang thời kỳ trượt, chạm và xa hơn nữa là trí thông minh nhân tạo, điều khiển bằng giọng nói.


Người hâm mộ thổn thức trước thông tin Nokia 3310 sẽ quay trở lại

Người hâm mộ thổn thức trước thông tin Nokia 3310 sẽ quay trở lại

Thế nhưng sức sống của các mẫu điện thoại “nồi đồng cối đá” vẫn còn. Nhiều người tỏ ra thích thú khi biết tin, HMD Global sẽ mang trở lại một trong những dòng sản phẩm thành công nhất của Nokia – huyền thoại Nokia 3310. Đây cũng là dịp để chúng ta điểm lại 10 mẫu điện thoại từng được cả thế giới khao khát.

1. IBM Simon (1994)

Dù muốn tin hay không, đây vẫn là mẫu smartphone đầu tiên trên thế giới. Người dùng có thể gửi email, chạy ứng dụng và kết nối với máy fax. IMB Simon ra mắt năm 1994 dành riêng cho thị trường Mỹ với giá 899 USD. Đã có 50.000 chiếc được bán ra.

2. Samsung Galaxy S2 (2011)

Tính cho tới thời điểm này, Galaxy S2 là mẫu điện thoại của Samsung giống iPhone nhất. Máy sở hữu thiết kế đơn giản nhưng mang tới hiệu suất vượt trội so với các đối thủ. S2 vẫn được thị trường second-hand ưa chuộng.

3. Ericsson R380 (2000)

Ra mắt năm 2000, Ericsson R380 trở thành chiếc smartphone thương mại đầu tiên được phát hành cho toàn bộ thị trường. Model trang bị màn hình cảm ứng đen trắng đi kèm bàn phím cứng. Thiết kế của R380 khá giống với các mẫu điện thoại “cục gạch” thời trước.

4. Mobira Senator (1982)

Mobira Senator nặng gần 10 kg, là mẫu điện thoại đầu tiên của Nokia. Thiết bị được sử dụng trong xe hơi bởi quá nặng để mang theo bên người. Thậm chí, Mobira Senator không sử dụng pin lithium-ion.

5. iPhone 2G (2007)

Chiếc smartphone đầu tiên của Apple vẫn là biểu tượng của ngành công nghiệp di động. Nó thừa kế kiểu dáng của iPod và được bổ sung thêm nhiều tính năng như chụp ảnh, email, trình duyệt web. Nhưng quan trọng hơn cả, iPhone 2G mở ra kỷ nguyên của ứng dụng di động.

6. Motorola DynaTAC 8000X (1973-83)

Năm 1973, kỹ sư Marty Cooper đã thực hiện cuộc gọi đầu tiên sử dụng điện thoại di động. 10 năm sau, Motorola trình làng Motorola DynaTAC 8000X với giá lên đến 4.000 USD và nặng 0,8 kg. Nó trở thành “ông tổ” của làng di động.

7. Nokia 1100 (2003)

Không nổi tiếng như 3310, nhưng Nokia 1100 lại trở thành mẫu điện thoại “cục gạch” bán chạy nhất mọi thời đại, với 250 triệu chiếc được bán ra. Điều thú vị, mẫu điện thoại thứ 1 tỷ của Nokia cũng chính là chiếc 1100 bán tại Nigeria năm 2005.

8. Blackberry 6230 (2003)

BlackBerry 6230 là mẫu điện thoại màn hình màu đầu tiên của Dâu đen và đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển công ty. Nó giúp gã khổng lồ Canada lấn sân từ thị trường doanh nghiệp sang phân khúc người tiêu dùng cá nhân. 6230 cho phép kiểm tra và phản hồi email, nặng 136g cùng thời lượng pin có thể đàm thoại 5 tiếng.

9. Motorola StarTAC (1996)

Motorola StarTAC trở thành mẫu điện thoại nắp gập đầu tiên, ra mắt năm 1996. Máy có thiết kế bóng bẩy, đầy phong cách. Thậm chí, Motorola còn cho rằng, đây là điện thoại mỏng nhất thế giới thời điểm ra mắt.

10. Philips C12 (1999)

Philips C12 có cột ăng-ten bên ngoài cùng khả năng lưu trữ tới 10 tin nhắn cùng lúc. Điện thoại gắn liền với nhạc tin nhắn “puppy power” nổi tiếng.

theo ione

Bản in 
 
Các thông tin khác
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
 
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.