Press Esc to close
Fan ClubPhỏng vấn
Phạm Anh Khoa - Ấn tượng ngày trở lại
Chủ Nhật, 31/03/2013 23:02 (GMT+7)

Sau khi “ngốn” hết năm 2012 cho điện ảnh - cuộc dạo chơi để giải tỏa những bế tắc trong âm nhạc, “quý ông nhạc rock” Phạm Anh Khoa đã có một màn tái xuất vô cùng ấn tượng bằng concert số 7 được tổ chức vào ngày 24/3 vừa qua với sự hợp tác của TodayTV, Dynamite Life cùng nhà tài trợ Lee Denim.

 

 

Sự trở lại lần này của chàng ca sĩ họ Phạm đã làm hao tốn không ít giấy mực của giới truyền thông bởi đây là mốc son đánh dấu một bước tiến dài của anh trong sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Tràn đầy năng lượng, Mr PAK đã "càn quét" sân khấu Hard Rock Café bởi giọng ca hừng hực lửa cùng sức mạnh nội lực đáng kể khi giữ vững phong độ từ đầu đến cuối chương trình, hát liên tục 19 ca khúc thuộc nhiều thể loại từ rock đến trữ tình như: Wonderful night, Làm sao nói hết, Thứ tư, Bang Bang, Lý quạ kêu, Những giấc mơ dịu dàng, Thu cạn... Fan hôm mộ còn ngỡ ngàng khi diện kiến một Phạm Anh Khoa sâu lắng với những ca khúc giàu chất thơ, cũng như cảm được sự tinh tế trong việc xử lý những ca khúc acoustic, độ chín trong việc tiết chế cảm xúc để tạo nên sự hài hòa khéo léo khi kết hợp cùng giọng ca đầy nội lực Phù Vạn Nam Hương, hay nhộn nhạo với chàng rapper Wowy đầy cá tính.

 


 

Trên nền nhạc được hòa âm phối khí bởi bậc thầy Đức Trí, Phạm Anh Khoa đã mang đến một không khí rock theo phương cách rất riêng, đó là sự kết hợp giữa nhạc điện tử và nhạc cụ dân tộc. Không khí của khán phòng buổi concert như nóng hơn khi Phạm Anh Khoa liên tiếp mang đến các ca khúc quen thuộc nhưng được xử lý hoàn toàn mới, mạnh mẽ và "chất" hơn. Những người từng dõi theo sự nghiệp của Phạm Anh Khoa đều dễ dàng nhận ra sự trưởng thành trong âm nhạc của chàng rocker tài năng này.

 


 

Mạnh mẽ và tỏa sáng trên sân khấu là thế nhưng khi nhắc đến gia đình nhỏ của mình, Phạm Anh Khoa lại khiêm tốn ví mình như “chiếc điện thoại đang sạc pin, và gia đình chính là cái ổ cắm điện để tôi tái tạo nguồn năng lượng đó”. Chàng trai tự nhận mình “gia trưởng nhưng biết nhường” quyết định giữ vợ con tránh xa khỏi thế giới thị phi của showbiz. Anh bảo mình không ngại chia sẻ chuyện gia đình, nhưng ngại truyền thông và công chúng không hiểu được, không thể cảm thông và ngại nhất là nhỡ khi có chuyện thì vợ con anh sẽ phải hứng chịu những dư luận không tốt. “Tôi không muốn mọi người nhìn vào gia đình mình như một chuẩn mực gia đình hạnh phúc. Ai biết được ngày mai. Nếu được, tôi mong mọi người sẽ nhìn nhận, đánh giá tôi qua các hoạt động nghệ thuật. Còn chuyện gia đình, hãy nghĩ rằng chúng tôi vẫn luôn cố gắng sống cho nhau, vì nhau”.

 


 

"Nguồn năng lượng" mang tên "gia đình" đã mang đến cho khán giả yêu nhạc một Phạm Anh Khoa đầy nhiệt huyết và luôn làm nức lòng fan hâm mộ mỗi khi anh xuất hiện. Sau "màn chào hỏi" hoành tráng đầu năm 2013, cùng chúc cho những dự án âm nhạc của chàng rocker này sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian sắp tới. Mong rằng sẽ gia đình sẽ luôn là nguồn năng lượng vĩnh cửu để tiếp sức cho anh trên con đường nghệ thuật còn lắm chông gai.

 

Nhân dịp concert số 7 thành công tốt đẹp, Mr PAK sẽ dành một bài phỏng vấn độc quyền cho khán giả của TodayTV. Mời quý khán giả đặt câu hỏi bên dưới, hai khán giả có câu hỏi hay nhất sẽ nhận được quà tặng của TodayTV, hạn chót nhận câu hỏi đến ngày 15/4/2013.

 

Chúc mừng hai khán giả có câu hỏi thú vị nhất đã dành hai phần quà đặc biệt từ TodayTV:

1. Võ Nhất Phương (phuongvonhat@yahoo.com)

2. Trương Quốc Duy (heocon_dangyeu31@yahoo.com)

 

Xin mời hai khán giả trên liên lạc về TodayTV để nhận thưởng: 08 3933 3688 (gặp Thủy Tiên) hoặc email: tienntt@imcorp.com.vn

 

Theo tôi được biết, Phạm Anh Khoa vừa có chuyến về thăm nhà tại Cam Ranh vô cùng đặc biệt… bằng hình thức chạy bộ. Tôi rất thích hình thức này, Khoa có dự định sẽ tiếp tục thực hiện việc tương tự không?

Ngô Bảo Nam (namngo_maitrang@yahoo.com)

Phạm Anh Khoa: Chắc chắn là mình sẽ tiếp tục thực hiện việc chạy bộ khi có thời gian... vì Khoa vẫn hay kết hợp cả việc từ thiện chung nên xem ra đây còn là những chuyến đi ko chỉ ý nghĩa với Khoa mà còn với nhiều người... Khoa hy vọng mình cùng ekip sẽ duy trì được hình thức này.

 

Anh Khoa ơi, em rất yêu thích giọng hát của anh và rất thích những bài song ca của anh và chị Thu Minh nhưng lâu rồi em chưa thấy hai người hợp tác với nhau. Anh có bao giờ có dự định mời chị Minh cùng xuất hiện trong một album không?

Hồng Kim Minh (minh_hong_se@gmail.com)

Phạm Anh Khoa: Hay nhỉ? Vậy là bạn cũng ít nhiều theo dõi bước đường âm nhạc của mình rồi, vì việc song ca với chị Minh ko phải ai cũng biết, haaaa... Thực sự là Khoa được biết đến với sự đa năng trong âm nhạc, vì vậy thỉnh thoảng vẫn hay nhận được những lời mời tham gia các thể loại âm nhạc khác, và việc song ca với chị Minh cũng vậy... Tuy nhiên, sở trường vẫn là rock nên chắc khó có sự kết hợp suôn sẻ nhỉ, haaaa... mà biết đâu đấy ,chờ đợi càng lâu thì khi xuất hiện lại càng hay...
Sắp tới anh sẽ xuất hiện với thể loại nhẹ nhàng hơn với các bạn trẻ hơn,bạn chờ đón nhé!

 

Người ta nói nếu đã yêu rock thì sẽ theo đuổi đến trọn đời, dù cho gặp khó khăn nào cũng không bỏ cuộc. Anh nghĩ sao về lời nói đó, liệu anh có làm được điều ấy không?

Trần Thị Thanh Vân (van_tran_236@gmail.com)

Phạm Anh Khoa: Hình như đây là châm ngôn với nghề của Khoa đấy, bạn học lóm từ bao giờ vậy, haaaa... Có điều ít khi mình nói ra vì ông bà mình hay lắm:"nói trước bước ko qua"

 

Trong concert vừa rồi, ngoài giọng ca đầy lửa của anh em rất thích bạn Nam Hương. Anh cho khán giả biết thêm thông tin về giọng hát đẹp này không?

Nguyễn Hoàng Hải (haibui_782@gmail.com)

Phạm Anh Khoa: Haaaaa... không chỉ em thích bạn Nam Hương đâu, anh nghe lần đầu cũng bị thu hút mà... vì vậy nên mới có sự kết hợp như mọi người thấy đó, Hương hiện tại vẫn đang hoạt động tại một số điểm ca nhạc nho nhỏ, có dịp mọi người sẽ bắt gặp Hương giản dị đâu đó ở một góc nhỏ tại cafe rất bình dị, Hương là một cô bé khá lạ lùng về cá tính, haaaa... chắc do nghệ sỹ quá!
Mà không chỉ Hương nói riêng đâu, các thành viên còn lại trong band cũng là một nhân tố ko thể thiếu trong sự thành công của show 7 này, tất cả các bạn đều còn rất trẻ về tuổi đời nhưng khá chắc tay với tuổi nghề đáng kể... Kể từ bây giờ hy vọng mọi người sẽ lại tiếp tục chờ đón những sản phẩm mới từ ekip của Phạm Anh Khoa nhé bạn!

 

Sau concert Số 7 anh có những dự định gì, anh có thể chia sẻ với fan hâm mộ không?

Nam Giao (tramb90@yahoo.com)

Phạm Anh Khoa: Chờ đợi là hạnh phúc mà bạn, heeeeee! Nói chứ năm nay sẽ là một năm sôi nổi với âm nhạc nên bạn cứ yên tâm nếu thực quan tâm đến Anh Khoa nhé... Tiếp theo sẽ là một album theo phong cách nhẹ nhàng chất mộc của đàn guitar thùng... cuối năm sẽ là một concert lớn hơn về quy mô so với số 7 vừa rồi, hy vọng mình sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người...

 

Cuộc sống hiện tại của anh như thế nào? Anh có thấy hài lòng với những gì mình đang có chưa?

Phan Như Ngọc (ngoc_phan_763@gmail.com)

Phạm Anh Khoa: Nhìn lên thì còn nhiều nấc thang để phấn đấu và vượt qua lắm, nhìn xuống thì lại thấy ta may mắn hơn rất nhiều người và may mắn so với cả chính ta trước kia... nhưng Khoa thực sự ít suy nghĩ về chuyện được hơn lắm, Khoa quan niệm sự tồn tại của mình trên đời không phải để xây dựng danh vọng hay mà từng ngày Khoa học cách hiểu và cảm nhận chính xác mạch trôi của cuộc đời... Mình đang phải mang vác trên mình rất nhiều vai trò ,làm cha, làm chồng, làm con, và làm người của công chúng nên Khoa muốn hoàn thành nó một cách tốt nhất để có thể mỉm cười khi nhìn lại...

 

Tôi thấy Khoa rất ít khi chia sẻ về gia đình nhỏ của mình, trong khi nhiều nghệ sĩ khác thường xuất hiện trước công chúng cùng gia đình, vì sao bạn lại quyết định như vậy?

Phạm Bảo Ngân (nganpham_2307@gmail.com)

Phạm Anh Khoa: Đơn giản thôi mà, mỗi người một quan điểm về cái gọi là yêu quý... người thì tự hào và muốn người khác biết đến sự tự hào đó, người khác lại giấu kỹ bảo vật của mình, tránh xa mọi tỳ vết có thể xảy đến... Khoa là người hơi kỳ cục về ranh giới yêu và ghét, có thể mọi người yêu quý mình đều muốn biết nhiều hơn về Khoa nhưng thật sự Khoa cảm ơn và mong mọi người hiểu cho mình,Khoa muốn được nhắc đến với vai trò là một nghệ sỹ chuyên nghiệp...

 

Hơn 3 năm kể từ concert We will PAK you (2009), Phạm Anh Khoa mới quyết định làm tiếp một concert trong năm 2013, vì sao anh lại lặn một thời gian dài đến thế? Anh không sợ khán giả sẽ quên mất một PAK máu lửa à?

Võ Mỹ Kim (kimvo457@gmail.com)

Phạm Anh Khoa: Quên được thì sẽ quên, Khoa quan niệm là cái gì thuộc về mình thì mãi là của mình, không phải cố công giành giật, vả lại Khoa không lặn mất tăm mà đó là thời gian Khoa trui rèn thêm, cộng với rất nhiều những khó khăn. À nếu không phải trong nghề thì ít ai hiểu được áp lực mà ở vị trí Khoa phải nhận lấy... hơn nữa, việc 4 năm mới làm một đêm nhạc thì thực sự cũng khá lâu, nhưng có vậy mới thấy là khán giả của mình tuyệt vời thế nào, và Khoa càng không mất đi cái máu lửa vốn có, để ý kỹ bạn sẽ thấy điều mà Khoa cảm nhận về mình thời gian này: Khoa đang ngày một trưởng thành với nghề...

 

Trước đây em có đọc một bài phỏng vấn, trong đó anh chia sẻ rằng anh sẽ không bao giờ nhận lời đóng phim mà chỉ tập trung vào việc ca hát. Thế rồi đùng một cái anh xuất hiện trong Mỹ Nhân Kế. Anh có thể chia sẻ với mọi người về điều này không?

Lê Hồng Minh (cachienxu124@yahoo.com)

Phạm Anh Khoa: Haaa... đợt trước đã trả lời rồi... mình sợ nhất chuyện tuyên bố vì thế nào cũng bị "nói trước bước ko qua",  mà về chuyên phim MNK, thực sự đó là một trải nghiệm thú vị khi Khoa cần nghỉ ngơi sau vài chấn động với âm nhạc, bây giờ đã khá hơn rồi, haaaaa...

 

Hi Khoa, mình có thể hỏi một chút về chuyện tình cảm không? Nhiều người bạn của mình cho rằng Khoa lên tiếng về việc từng yêu đơn phương Tăng Thanh Hà để tạo scandal, Khoa nghĩ sao về lời nhận xét đó?

Trần Minh Toàn (gauconbiethat@yahoo.com)

Phạm Anh Khoa: Khoa sẽ không trả lời về vấn đề này nữa, không khéo mọi người lại nói tiếp tục tạo Scandal. Những lời nhận xét như vậy Khoa chẳng nghĩ gì cả.

 

Chào Phạm Anh Khoa! Mình rất thích giọng hát của bạn Có bao giờ bạn nghĩ tới chuyện tự sáng tác để thỏa sức bày tỏ cảm xúc của mình không?

Nguyên Hạnh (hanhtran@gmail.com)

Phạm Anh Khoa: Vậy là mình được quyền trách bạn rồi đó... mình đã sáng tác từ lâu rồi mà, từ lần đầu khán giả biết mình ở Sao mai thì Khoa đã ôm đàn hát Em,Chiếc lá và tôi... Các album luôn có bài của mình sáng tác, album cuối hoàn toàn là bài do Khoa sáng tác...

 

Anh nghĩ thế nào về biệt danh “quý ông nhạc rock” mà công chúng dành cho anh?

Mai Thảo (thaomaitran@gmail.com)

Phạm Anh Khoa: Nói thế nào nhỉ? Tự hào hay cười mỉm một mình khi có ai nhắc đến cái biệt danh mỹ miều này ,và có trách nhiệm hơn với vị trí của mình trong lòng khán giả...

 

Chào Anh!
Có thể nói dòng nhạc mà Anh đang theo đuổi là dòng nhạc rất khó và ở Việt Nam rất ít người chọn dòng nhạc này để theo đuổi.Vì theo mọi người dòng nhạc này rất khó nghe và nghe rất chói tai.Tại sao anh lại chọn dòng nhạc rock này là sở trường của mình.Theo xu hướng hiện này mình thấy những dòng nhạc dễ đi vào lòng công chúng như Pop, Palad sao Anh lại không chọn những dòng nhạc như vậy mà lại chọn dòng nhạc này.Nếu khán giả thích anh ở dòng nhạc này hơn rock thì anh sẽ làm sao.Cảm on an

VÕ NHẤT PHƯƠNG (phuongvonhat@yahoo.com)

Phạm Anh Khoa: Chắc không cần nhắc lại thì ai cũng nhìn thấy những khó khăn mà Khoa đang gặp... nhưng có cái gì dễ dàng đâu chứ! Vả lại bản thân Khoa lại hay nghĩ mình thuộc tuýp người khá chung thuỷ với lựa chọn của mình...

 

Chào anh Khoa!
Biến tấu sẽ giúp thăng hoa hơn trong nghệ thuật. Anh có thấy điều này đúng ? Và anh có ý định sẽ lấn sân sang thể loại âm nhạc khác không?
Chúc anh thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật của mình

Trương Quốc Duy (heocon_dangyeu31@yahoo.com)

Phạm Anh Khoa: Âm nhạc làm gì có biên giới mà lấn sân chứ, haaaa... Vả lại Khoa lại là đứa thích nghịch ngợm mà, luôn tìm tòi thử nghiệm thì mới có nhiều điều thú vị chứ phải không bạn?

 

Chào Anh Khoa!

Tôi đã nghe Khoa hát ở chương trình vừa qua. Công nhận Khoa hát rất khỏe. Vậy Khoa có thế cho khán giả biết làm cách nào mà Khoa có được chất giọng khỏe như thế? Có khi nào sau show diễn Khoa bị khàn tiếng không?

De Sciglio (desciglio@gmail.com)

Phạm Anh Khoa: Khẹc khẹc khẹc... bị khan tiếng mất rồi, haaaaaa.. .đùa chứ mấy cái này không truyền nghề được đâu, bẩm sinh mà... Khoa cũng không biết nói thế nào, có lẽ do từ bé đã hay nghịch ngợm và la hét nên giọng nó được rèn luyện từ nhỏ, heeeeee... Hy vọng đừng bắt chước nhé bạn...

 

 

Các thông tin khác
Lê Khánh - Cô nàng độc thân vui tính (Thứ sáu, 01/08/2014 11:17 "GMT+7")
Thành Được - Hoàng tử của dòng soap opera (Thứ ba, 01/07/2014 13:30 "GMT+7")
Kim Dung – Từ sàn catwalk đến phim trường (Thứ ba, 01/04/2014 09:22 "GMT+7")
Đóa Ngọc Lan ngát hương (Thứ hai, 03/03/2014 11:21 "GMT+7")
First :: Prev :: [1] [2] [3] [4] [5] [...] :: Next :: Last
 
Chương trình mới
20h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
21h00 từ Thứ 2 đến Thứ 7
19h từ Thứ 2 đến Thứ 7
22:00 từ thứ 2 - thứ 7
Sự kiện nổi bật
Trường Giang, Trấn Thành, Minh Hằng, Kiều Minh Tuấn,Yeye Nhật Hạ,... cùng nhiều nghệ sĩ vinh dự nhận cúp vàng 10 năm Ngôi Sao Xanh
Thứ sáu, 12/01/2024 10:14

Đêm gala vinh danh giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 do Kênh Truyền hình TodayTV phối hợp Tạp chí Thế Giới Điện Ảnh tổ chức đã diễn ra thành công, náo nhiệt vào tối ngày 10/01/2024 với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Film Thanapat, Jam Rachata cùng dàn sao Trấn Thành, Việt Hương, Kiều Minh Tuấn, Trương Thế Vinh,... sải bước lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi Sao Xanh 2023
Thứ sáu, 12/01/2024 09:46

Tối ngày 10/01/2024 rộn ràng diễn ra chương trình Gala Lễ trao giải Ngôi Sao Xanh lần thứ 10 với sự góp mặt của hàng loạt tên tuổi nổi tiếng: NSND Kim Xuân, NSƯT - Đạo diễn Lê Hoàng, Trấn Thành, Việt Hương, Trương Thế Vinh, Kiều Minh Tuấn, Diễm My 9X, Jun Vũ, Ưng Hoàng Phúc, Trương Quỳnh Anh,... xuất hiện lung linh trên thảm đỏ, chiếm trọn ống kính truyền thông và sự quan tâm của người hâm mộ khắp cả nước.